Chương 32: Nhìn cô bằng ánh mắt khác
Dương Yên Nhu nghe vậy, cũng liền mở máy tính lên xem. Quả nhiên đối phương đã ra tay còn nhanh hơn những gì họ đã dự tính.
Lần này, nội dung đoạn phim càng kinh khủng hơn, cô gái đang lên giường cùng với ba người đàn ông, mà lần này cả ba người đàn ông đều đã có gia đình.
Cô gái trong đoạn phim, vẫn là cô!
Dương Yên Nhu nghiêm túc xem đi xem lại đoạn phim trước mắt cả trăm lần. Cô gần như dán hai con mắt mình vào màn hình luôn rồi.
Lúc lâu sau, cô kinh hô lên một tiếng.
“A, em biết bọn họ đã làm như thế nào rồi.”
“Làm sao?”
Tống Nhạn cũng hốt hoảng reo lên.
“Đợi em gọi luôn cho chị Trang.”
Dương Yên Nhu liền tắt máy, sau đó cô mở cuộc gọi cho cả ba người.
Nguyễn Minh Trang và Tống Nhạn cũng nhanh chóng bắt máy.
“Em đã tìm ra được gì rồi?”
Tống Nhạn hồi hộp hỏi lại, sự lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt.
“Bọn chúng đã cùng công nghệ AI hay được gọi là trí tuệ nhân tạo. Hôm trước em có dịp đi tập huấn và đã triển khai lại cho trường mình lúc đầu năm học rồi ạ.”
“Làm sao em biết được?”
Nguyễn Minh Trang nghe qua có chút mơ hồ.
“Hai chị nhìn kĩ trong đoạn phim. Ở chỗ bàn cạnh giường có cái bình hoa nhỏ nó bị méo ở miệng bình. Tiếp đến là hình ảnh cô gái, đối phương càng làm rõ nét thì sơ hở càng nhiều. Thứ nhất, cô gái có số đo ba vòng hoàn hảo. Phải nói là đẹp như siêu mẫu nhưng hai bên bắp tay lại rất là to, có thể nhìn ra phần thịt ở chỗ đó bị nhão. Thứ hai, ở bàn tay phía trong của cô gái, khi cử động có lúc lại là sáu ngón, có lúc là bốn ngón. Thứ ba, dù có bị làm mờ nhưng nhìn kĩ vẫn thấy được mắt của mấy người đó đều bị lệch.”
Quả nhiên, sau khi nghe Dương Yên Nhu nói, nhìn kĩ một chút lại thấy rất rõ những chi tiết ấy.
Qua sự việc này, Nguyễn Minh Trang lại thêm khâm phục Dương Yên Nhu. Trong tình huống như thế này, con bé lại có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi việc rõ ràng, chính xác đến vậy.
“Trời ạ, bọn người nào cũng ác thế. Trí tuệ nhân tạo dùng để phục vụ cuộc sống, công việc mà bọn chúng lại lấy hại người.”
Tống Nhạn nghe xong cũng thở dài ngao ngán. Đúng là... lòng dạ con người thâm sâu khó đoán.
“Bước tiếp theo, em tính làm như thế nào?”
Tới lúc này, Nguyễn Minh Trang mới lên tiếng.
“Về việc điều tra người đưa những đoạn phim này lên chắc em sẽ nhờ bạn của mình giúp. Cậu ấy rất giỏi bên lĩnh vực này.”
Lời vừa nói xong, có một bàn tay choàng qua cổ cô...
Người đàn ông như vừa ra khỏi một cuộc hội nghị nào đó bởi vì anh ta đang mặc trên người chiếc quần tây đen được phối với áo sơ mi trắng, cổ áo sơ mi được cài đến nút cuối cùng, cà vạt được thắt thẳng tắp, nét mặt vẫn còn mang vẻ nghiêm nghị.
Dương Yên Nhu chưa kịp phản ứng thì hơi thở nam tính ghé sát vào tai, liền cắn nhẹ vào vành tai cô một cái.
Chết thật...
Sếp lại làm cái chuyện quái quỷ gì lúc này vậy?
Trời ạ, Nguyễn Minh Trang và Tống Nhạn ở đầu dây bên kia vẫn đang chăm chú quan sát màn hình...
Đoán không nhằm, hai người bọn họ đã sốc đến mức muốn ngất xỉu luôn rồi...
Dương Yên Nhu đưa tay định tắt điện thoại nhưng bị Mai Việt Kha dùng bàn tay to lớn bóp nhẹ hai bên má, sau đó xoay mặt cô lại liền có thứ gì đó ấm áp, mềm mại áp xuống môi cô rồi đem đến một nụ hôn triền miên.
Dương Yên Nhu: “...”
Chồng à, có chuyện gì anh có thể để em tắt cái điện thoại được không hả?
Dương Yên Nhu không biết phải làm gì ngay lúc này, cô hơi hơi đẩy nhẹ Mai Việt Kha ra.
“Thầy... sao thầy về sớm vậy?”
Mai Việt Kha đi vòng qua chiếc ghế sô pha, ngồi phịch xuống, ôm lấy chiếc eo bé nhỏ ấy.
"Nếu anh không tranh thủ về sớm, có phải em cũng quên mất người chồng này, đúng không?”