Chương 31: Cái tên sáng giá
Sự lo âu đã hiện rõ trên khuôn mặt Nguyễn Minh Trang. Sau đó, cô nói tiếp.
“Em về lớp dạy tiếp đi. Cuối giờ, chị em mình bàn chuyện để chứng minh sự trong sạch của em.”
Bọn chúng đã dùng đến cái trò dơ bẩn này thì cũng chẳng phải là loại người tốt lành gì. Địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng vì vậy cần phải có sự tính toán cẩn thận và tỉ mỉ mới có thể vạch trần được bọn họ.
Dương Yên Nhu mở trừng hai mắt.
“Chị tin em à?”
Nguyễn Minh Trang nhìn nét mặt của Dương Yên Nhu không kìm được mà phụt cười.
“Đứa ngốc này, không cần em giải thích chị cũng tin em không phải là người như vậy. Mắt nhìn người của em đâu kém đến thế.”
Dương Yên Nhu nghe xong, liền chạy lại ôm chằm lấy Nguyễn Minh Trang.
“Cảm ơn chị.”
Dương Yên Nhu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, liền đi về lớp dạy cho xong tiết học cuối cùng của ngày hôm nay.
Tiếng trống tan học cũng vang lên, Dương Yên Nhu lần lượt cho các bạn học sinh ra về. Cô thu dọn đồ đạc lại một chút thì Tống Nhạn cũng đi qua.
Tiết dạy vừa rồi, tâm trí Tống Nhạn chẳng thể nào tập trung vào được, cứ nghĩ về đoạn phim, xem đi xem lại rất nhiều lần đến mắt cũng sắp quáng gà luôn rồi.
“Ôi trời! Yên Nhu nhà ta muốn chọn đàn ông cũng phải chọn cở như sếp của mình Mai Việt Kha. Làm tốn thời gian cả nửa ngày hóa ra lại chẳng phải là Yên Nhu... Nhưng mà... phải công nhận người trong đoạn phim này giống quá!”
“Quả thật giống vô cùng!”
Nguyễn Minh Trang từ xa cũng phụ họa theo Tống Nhạn.
Đúng là giống như đúc!
Nếu không phải người đã từng tiếp xúc hay giao tiếp với cô sẽ cho rằng người trong đoạn phim đó chính là cô. Ngay cả Tống Nhạn người chị tổ trưởng dạy chung khối lâu năm cũng nhận nhằm.
Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề.
Bởi vì quá giống, cô lại không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình cứ đi nói rằng người đó không phải là tôi thì có được mấy ai tin.
“Chuyện người giống người có thể xảy ra nhưng khả năng rất nhỏ. Hoặc là song sinh hoặc là đi phẩu thuật thẫm mỹ. Mà trường hợp giống em như thế sẽ cần rất nhiều thời gian, nhanh thì bốn năm tháng, chậm thì từ một đến hai năm.” Nguyễn Minh Trang thoáng qua sự lo sợ trên khuôn mặt: “Yên Nhu, em nhớ kĩ lại xem mình có đắc tội với ai mà họ lại tính kế với em lâu như vậy?”
Tống Nhạn nghe thấy cũng trợn mắt há hốc mồm một lúc sau mới hoàn hồn lại.
"Trời ơi, lòng dạ con người sao đáng sợ đến vậy?”
Dương Yên Nhu cố lục tìm trong kí ức, cô làm gì có mối thâm thù đại hận nào đến mức phải như vậy chứ?
Sau khi nhà họ Dương phá sản, cuộc sống của cô gần như khép kín ngoài học sinh phụ huynh và một vài đồng nghiệp ở trường ra cũng chẳng có mấy ai, lấy người nào mà ghét cô đến thế.
“Ngoại trừ Lâm Phúc Lâm ra thì thật sự em không thể nghĩ ra cái tên sáng giá nào khác.”
Lúc lâu sau Dương Yên Nhu lên tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt của căn phòng.
Nguyễn Minh Trang nhíu chặt mày.
"Nhìn thái độ của hắn đối với em cũng không trừ khả năng đó. Tính cách của hắn ta đúng là không tốt lành gì nhưng mà xấu đến mức hại bạn gái cũ ra nông nổi này quả thật chị chưa từng tưởng tượng ra. Nhưng mà, với tình hình hiện tại, e rằng đối phương đã có sự chuẩn bị kĩ càng mới hành động, chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ có bấy nhiêu đó thôi.”
Dương Yên Nhu nuốt một ngụm nước bọt, nhếch mép.
“Nếu đúng như những gì chị nói, em thấy người đó thật đáng thương vì không được sống đúng với những gì mẹ cha đã cho mình. Nhưng mà, bằng cách nào đi nữa cũng thật là dành không ít tâm tư vì em...”
E là, đoạn phim này chỉ mà phần khởi động của trò chơi.
Ba người mải mê bàn bạc mà đã gần chiều...
“Thôi chết, trời đã chiều luôn rồi. Hai chị về nghỉ ngơi đi ạ. Có gì mai mình nói tiếp nhé!”
Mãi nói chuyện, cái bụng đánh trống dữ dội Dương Yên Nhu mới nhìn sang đồng hồ để xem giờ, cô hốt hoảng la lớn.
Hai người bọn họ vẫn còn nỗi lo trong lòng nhưng lúc này dù có ở thêm cũng không thể nào tìm được cách nhanh đến vậy. Nguyễn Minh Trang gật đầu đồng ý với ý kiến của Dương Yên Nhu.
“Ừ, mình về đi. Có nghĩ ra cách gì thì điện thoại hay nhắn tin cho nhau nha!”
Ba người cứ thế mà tạm chia tay nhau. Trên đường trở về, Dương Yên Nhu không ngừng suy nghĩ về đoạn phim đó...
Vừa về đến nhà, điện thoại trong túi lại vang lên. Dương Yên Nhu cũng nhanh chóng bắt máy, cô chưa kịp lên tiếng thì Tống Nhạn đã gấp rút nói.
“Yên Nhu, em vào xem đi. Vừa có đoạn phim mới được đăng lên.”