Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 37: Tổng tài bá đạo, bảo vệ vợ yêu...

Ba chữ ngắn gọn cùng ngữ điệu rất dứt khoát. Lê Công chắc chắn rằng đó không phải là suy đoán nữa...

Cả người Lê Công bất giác cứng đơ như đã bị điểm nguyệt đạo. Anh nên cười vì sự thông minh của lão đại hay khóc cho bản thân mình quá tệ đây?

Để điều tra được kẻ đứng phía sau, anh gần như mất ăn mất ngủ, cùng đàn em tốn không ít công sức bắt người về tra tấn mới ra được kết quả cuối cùng. Vậy mà, lão đại lại dựa vào đâu mà nói đúng như vậy chứ???

Bao nhiêu oán trách cùng nghi hoặc đang dấy lên nhưng Lê Công đâu dám hé môi nửa lời. Anh cố gắng nuốt xuống cùng ngụm nước bọt trong khoang miệng.

"Dạ, đúng là Lâm Phúc Lâm."

Lê Công chẳng muốn nhắc đến cái tên dơ bẩn kia. Thật, qua mấy mươi nồi bánh chưng, anh chưa thấy người đàn ông nào mà bẩn hơn hắn ta. Tốt nhất đàn ông tồi trên đời này nên gọi tắt là Lâm Phúc Lâm.

"Lão đại, anh tính xử hắn ta thế nào?"

Lê Công tò mò lên tiếng hỏi.

"Gọi vài chục người cao to lực lượng đến phục vụ hắn, tăng sự kịch tính lên gấp trăm lần cho tôi. Ngoài ra, gọi cho luật sư Châu, tôi muốn kiện hắn."

Âm thanh chỉ truyền qua điện thoại nhưng Lê Công vẫn cảm nhận rất rõ sự phẫn nộ trong lời nói, sống lưng anh liền thẳng thấp, chẳng dám chậm trễ mà nhận mệnh lệnh.

Đúng chuẩn tổng tài bá đạo bảo vệ vợ yêu. Hay quá lão đại ơi...

Lâm Phúc Lâm ơi Lâm Phúc Lâm... lần này ngươi chơi ngu rồi, đụng ai không đụng lại đụng vào chị dâu. Gặp luật sư Châu là coi như nhà ngươi không thoát khỏi vòng lao lí rồi... Thật đáng đời...

Sau khi tắt máy, gương mặt căm phẫn cùng ánh mắt đầy sát khí trong phút chốc lại tan biến. Bàn tay thon dài chậm rãi kiểm tra thân nhiệt cho Dương Yên Nhu. Nhìn gương mặt đang ngủ say trong vòng tay mình đôi mắt anh đỏ hoe, cả người như đang ngồi trong chảo dầu nóng.

Mai Việt Kha chợt nhớ ra việc gì đó, anh lấy chiếc điện thoại đang ở yên trên bàn, dò tìm số điện thoại của Nguyễn Minh Trang rồi ấn nút gọi đi.

Qua hồi chuông thứ hai, Nguyễn Minh Trang mới bắt máy.

"Xin lỗi đã làm phiền lúc sáng sớm, sáng nay cô có thể dạy thế cho Yên Nhu được không?"

"Yên Nhu làm sao thế ạ?"

Nguyễn Minh Trang lo lắng hỏi lại. Chẳng lẽ nào vì chuyện kia mà con bé lại phát bệnh.

"Em ấy bị sốt từ tối đến giờ vẫn chưa tỉnh, đang nằm viện."

Bàn tay Mai Việt Kha chẳng dám rời khỏi gương mặt Dương Yên Nhu, anh cứ dùng tay mình đo thân nhiệt cho cô, kiểm tra từ trán sang má phải rồi lại má trái.

Nguyễn Minh Trang không ngừng lo lắng cho Dương Yên Nhu, ở đầu dây bên kia nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của cô.

"Nhưng mà sáng nay tôi dẫn học sinh đi thi giao lưu kiến thức rồi ạ? Lịch thi mới đổi, thầy quên rồi à?"

Lúc này, Mai Việt Kha chỉ biết đưa tay đỡ trán.

"Cô không nhắc tôi cũng quên mất. Sáng nay, cô Nhi cũng đi họp. Vậy thôi, để tôi thông báo cho lớp nghỉ. Cảm ơn cô nhiều nha, làm phiền cô quá!"

"Đừng nghỉ. Để em đi dạy."

Dương Yên Nhu vẫn nhắm ghì hai mắt, giọng nói thì thào, tay đang lay nhẹ vạc áo Mai Việt Kha.

Nghe giọng của cô, anh vội tắt cuộc gọi, gần như là quăng chiếc điện thoại sang một bên.

"Để anh đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em."

"Này, em thấy trong người khỏe nhiều rồi. Đừng phiền đến bác sĩ nữa."

Dương Yên Nhu vớ tay nắm lấy bàn tay Mai Việt Kha giữ lại.

"Em không sao, thầy ngồi xuống đây đi."

Mai Việt Kha nghe vậy, sự lo lắng trong lòng cũng vơ đi một ít ngoan ngoãn ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Dương Yên Nhu.

"Xin lỗi! Tại anh mà em lại bệnh như thế này."

Dương Yên Nhu nửa đùa nửa thật.

"Không biết nói gì luôn. Từ khi gặp thầy đến nay, em chẳng đếm được số lần mình nằm viện."

Nghe vậy, trong lòng Mai Việt Kha đau nhói. Cúi gầm mặt, giọng phụng phịu.

"Xin lỗi!"

Nhìn người đàn ông to lớn trước mặt lại như một đứa trẻ vừa làm sai đi nhận lỗi, Dương Yên Nhu không nhịn được cười, cô đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối của anh.

"Do em tự nguyện mà, lỗi nào phải của thầy."

Mai Việt Kha hơi ngẩn đầu nhìn cô.

"Xin lỗi! Anh hứa sẽ không có lần sau."

Dương Yên Nhu nhích người vào phía trong, đưa tay vỗ nhẹ xuống giường.

"Thầy nằm nghỉ tí đi ạ! Chắc cũng cả đêm không ngủ rồi."