Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Tuyệt thực.

"Chu quản gia, tiễn bác sĩ An ra về." Ngừng lại vài giây, Nam Cung Chấn nói tiếp:"Ngày mai cho người đưa bác sĩ An đi khám mắt, thị lực của ông ta có vấn đề."

Âm giọng thâm trầm kèm theo sắc mặt u ám khiến toàn thân bác sĩ An bỗng dưng lạnh toát. Ông từng được nghe nói Nam Cung nhị gia là người tánh khí thất thường, độc ác bá đạo nên suốt cả quá trình khám bệnh ông ta đều rất cẩn thận. Chẳng lẽ ban nãy ông ta đã lỡ lời nói sai cái gì đắc tội với ngài rồi sao? Song nghĩ mãi mà bác sĩ An cũng không biết mình nói sai cái gì, ông ta vội vàng huơ lấy cặp táp chạy theo chân Chu quản gia rời khỏi biệt thự, chỉ sợ chậm trễ một chút, cái mạng già của ông ta cũng khó mà bảo toàn.

Nhạc Phong đợi bóng dáng của Chu quản gia và bác sĩ An khuất dạng sau dãy hành lang dài hun hút, giờ xung quanh không còn ai, cậu mới dám mở miệng hỏi câu hỏi mà cậu thắc mắc từ nãy tới giờ:

"Nhị gia, sao ngài không trực tiếp nói thẳng cho cô Giản Nhược biết thực ra ngài chỉ đưa bà Châu vào trại dưỡng lão chứ không hề giết hại bà ấy?"

Nam Cung Chấn đưa mắt nhìn về phía người con gái nằm thọt lỏm trên chiếc giường gỗ mét hai, giường không rộng, song so với thân hình nhỏ nhắn gầy gò của Giản Nhược lại càng hiện ra rộng rãi có thừa. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn bỗng dâng lên một mối bức xúc khó tả. Nam Cung Chấn nhớ tới lần đầu tiên gặp Giản Nhược ở Nam Cung Phủ. Cô mặc chiếc đầm trắng dài chấm gót, mái tóc đen mượt phủ xuống ngang vai, sánh bước bên cạnh Nam Cung Hán, líu lo như chim hoạ mi, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Nam Cung Chấn chưa bao giờ để tâm tới bất kỳ một người phụ nữ nào nhưng hôm đó hắn lại hi hữu chú ý tới Giản Nhược. So với ba năm về trước, Giản Nhược của bây giờ trầm mặc, yên ắng, hoàn toàn mất đi sức sống.

Nhưng kết cục này cũng là do cô ta tự chuốc. Nam Cung Chấn nhanh chóng dập tắt nỗi bức xúc vừa mới chớm nở trong lòng.

"Hừm, đó là cách trừng phạt tốt nhất cho sự không yên phận của cô ta, để xem lần sau cô ta còn dám bỏ trốn?"

"Nhưng... như vậy cô Giản Nhược chắc chắn sẽ rất hận ngài."

"Sao? Cậu thương hại cô ta à?" Giọng hắn nhởn nhơ song lại khiến Nhạc Phong sởn cả da gà.

"Thuộc hạ không dám." Nhạc Phong vội vàng lên tiếng phủ nhận. Cậu có mười cái lá gan cũng không dám nghịch ý nhị gia.

Nhạc Phong ảo não, cậu càng lúc càng không hiểu thấu được tâm tư của nhị gia rồi. Từ trước tới nay, cậu vẫn cứ đinh ninh rằng ngài căm hận cô Giản Nhược vào tận xương tuỷ, bằng chứng là ba năm qua, ngài không ngừng tìm cách đày đoạ, hành hạ cô về mọi mặt tinh thần, khiến cô phải sống dở chết dở. Song cho đến ngày hôm qua khi biết tin Hứa Giản Nhược chạy trốn khỏi đảo, ngài bất chấp vết thương nặng trên vai, bất chấp giông bão nguy hiểm, cương quyết huy động chuyên cơ quân dụng ra biển tìm cô. Nhạc Phong không tin ngài đơn thuần chỉ vì muốn tóm cô về để tiếp tục trả thù rửa hận. Vì tình huống ngày hôm qua, chỉ một chút sơ suất, ngài và đám thuộc hạ sẽ mất mạng như chơi. Nếu không phải có cảm tình với cô Giản Nhược, sao ngài lại khẩn trương, lo lắng cho cô đến vậy? Song lại nhìn thái độ lạnh nhạt của ngài hiện giờ, Nhạc Phong không biết có phải mình đã hiểu lầm ngài hay không?

"Thông báo cho tất cả người làm trong nhà, nếu ai có ý đồ muốn giúp Hứa Giản Nhược, hậu quả tự gánh. Còn nữa... "

Nam Cung Chấn đảo mắt một vòng quanh căn phòng ẩm thấp, chật hẹp, ngoài giường ngủ và một chiếc tủ gỗ đựng quần áo ra, căn phòng trống không, không có một thứ đồ gì hết. Căn phòng này không thích hợp cho người bệnh, hắn bất giác hạ giọng: " Nói với Chu quản gia, sắp xếp cho cô ta một căn phòng sạch sẽ trên gác hai."

"Vâng, thưa nhị gia!" Nhạc Phong gãi nhẹ đầu, cậu lén lút nhìn Nam Cung Chấn rồi lại liếc xéo Giản Nhược qua đuôi mắt, tâm tư của nhị gia, thâm sâu hơn biển cả... Xem ra ngài không hẳn hoàn toàn ghét bỏ cô Giản Nhược như vẻ ngoài...

****** Cuộc họp trực tuyến kéo dài gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Nam Cung Chấn thành công mua lại bến cảng Đông Gia bằng con số thấp nhất. Đứng chờ một bên nghe hắn ép giá, Nhạc Phong không khỏi khâm phục xen lẫn ngưỡng mộ tài làm ăn giỏi giang của ngài. Nên biết bến cảng Đông Gia là đầu mối thông thương quan trọng giữa Kinh Đô với nước ngoài, không biết có bao nhiêu nhà kinh doanh đều muốn chiếm hữu nó. Có được bến cảng Đông Gia trong tay, thế lực của tập đoàn Nam Cung chỉ càng ngày càng hùng mạnh.

Cộc... cộc... cộc...

"Nhị thiếu gia!" Tiếng Chu quản gia vọng lên ngoài cửa: "Hai ngày nay cô Giản Nhược không chịu ăn uống gì, bệnh tình càng nghiêm trọng rồi."

Nam Cung Chấn tháo kính đặt mạnh xuống bàn, sắc mặt vốn dĩ còn tươi tỉnh vì vừa ký được một hợp đồng lớn giờ lại trở lên u ám, khó coi. Chu quản gia trông thấy hắn mở cửa liền vội vàng bẩm báo: " Bác sĩ An tới truyền cho cô y vài chai nước hoa quả, nhưng không ăn thua, cô ấy một mực không chịu ăn uống, chúng tôi cũng đành bó tay."

Tuyệt thực? Hứa Giản Nhược định dùng cách này để uy hiếp hắn? Xem ra cô ta còn nông cạn hơn hắn tưởng rất nhiều, từ xưa tới nay, chưa một ai có thể đe doạ được hắn. Cô ta muốn chết, cũng phải xem hắn có đồng ý hay không?