Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 6: Hãy giết chết tôi đi.

"Rầm!"

Cánh cửa bị bắn tung ra bởi một lực đẩy mạnh từ bên ngoài. Ánh nắng ban mai theo đó lùa vào rọi sáng thân hình gầy gò nhỏ bé đến tội nghiệp của Giản Nhược. Cô khó nhọc hé mắt ra nhìn. Một thân ảnh cao lớn đang sải dài bước chân tiến về phía cô. Trái tim Giản Nhược như muốn ngừng đập. Là Nam Cung Chấn! Con người đáng sợ đó sao vẫn còn ở đây? Thông thường, Nam Cung Chấn mỗi lần ra đảo đều ở không quá một ngày, cô cứ tưởng hắn đã về Kinh Đô từ mấy hôm trước.

Nam Cung Chấn cao một mét tám mươi tám, thân hình cường tráng, to lớn, hắn đứng ở đầu giường, che khuất cả một vùng ánh sáng, tư thế càng giống như đấng bề trên đang ngạo nghễ thẩm thị một vật thể nhỏ bé dưới chân mình.

"Vẫn chưa chết?" Nam Cung Chấn nhếch môi cười lạnh lẽo: "Hứa Giản Nhược, cô nghĩ tuyệt thực có thể đe doạ được đến tôi?"

Giản Nhược đọc rõ sự cay nghiệt, căm ghét trong đáy mắt của Nam Cung Chấn dành cho mình. Cô chưa bao giờ nghĩ tới dùng cách tuyệt thực để uy hiếp Nam Cung Chấn, bởi vì hơn ai hết Giản Nhược hiểu rất rõ Nam Cung Chấn hận cô đến tận xương tuỷ, hắn không lấy mạng chẳng qua chỉ vì muốn đày đoạ cô chết dần chết mòn mà thôi.

"Dậy ăn cơm cho tôi." Nam Cung Chấn ra lệnh.

Hứa Giản Nhược ngoảnh mặt sang một chỗ, cô không muốn trông thấy bộ mặt hung tàn của Nam Cung Chấn thêm một giây phút nào hết. Hắn làm cô nhớ đến cái chết thảm thương của bà Châu, nỗi uất hận trong lòng cứ trào dâng tắc nghẽn cả cổ họng. Tại sao hắn có thể ra tay độc ác với bà như thế? Dù gì bà cũng giúp việc cho nhà hắn nhiều năm. Hắn muốn giết, tại sao không giết chết cô đi. Nếu không phải tại cô, bà Châu cũng không đắc tội với hắn mà mất đi tính mạng của mình. Lẽ ra bà chỉ cần làm việc thêm vài năm nữa là có thể về hưu an hưởng tuổi già. Càng nghĩ Giản Nhược càng đau lòng, những giọt nước mắt ân hận đua nhau chảy dài xuống má thấm ướt một mảng ga giường.

"Hứa Giản Nhược, cô điếc hả?"

Thái độ của Giản Nhược làm Nam Cung Chấn mất đi nhẫn nại, hắn túm lấy hai bả vai Giản Nhược lôi thốc cô dậy. Cả thân người Giản Nhược mềm oặt, sắc mặt cô trắng nhợt, hơi thở yếu ớt không có chút sinh khí. Cứ đà này, Giản Nhược chắc chắn sẽ không thể kéo dài mạng sống được bao lâu. Còn Nam Cung Chấn, làm sao hắn cho phép cô chết dễ dàng như vậy.

"Chu quản gia, đem nước tới đây."

Nghe hắn quát, Chu quản gia lật đật bưng vội một cốc nước mang đến cho hắn. Nam Cung Chấn cầm lấy cốc nước kề sát vào môi Giản Nhược gằn giọng: "Há miệng!"

Chỉ thấy Giản Nhược mím chặt môi căm phẫn nhìn hắn. Một cô gái nhu mì hiền lành bị dồn tới bước đường cùng cũng cứng đầu hơn sự tưởng tượng của Nam Cung Chấn rất nhiều. Đã quá quen với sự phục tùng của Giản Nhược, lần đầu tiên bị cô phản kháng, làm sao Nam Cung Chấn không bất mãn cho được. Sắc mặt hắn tối lại như báo hiệu một trận giông bão đang trực chờ ập tới.

"Cô đừng tưởng như thế này mà tôi đã hết cách. Muốn chết ư? Đừng có mơ!"

Nam Cung Chấn ngửa cổ uống một ngụm nước đầy rồi đột ngột cúi xuống ngậm lấy môi Giản Nhược, đem nước truyền vào miệng cô, buộc cô nuốt trọn. Xong xuôi, Nam Cung Chấn mới thả Giản Nhược ra, hắn phủi nhẹ tay, nét mặt thoảng qua một chút đắc ý mà không dễ gì bị người phát hiện. Đối phó với một cô gái nhỏ như Hứa Giản Nhược, hắn có thừa biện pháp. Chỉ có điều thao tác này của hắn không chỉ khiến Giản Nhược mà ngay cả đến Chu quản gia và Nhạc Phong cũng phải ngỡ ngàng. Bọn họ không nhìn nhầm đấy chứ? Nam Cung nhị gia vừa nãy đã hôn Giản Nhược để mồi nước cho cô? Còn riêng Giản Nhược, khi phản ứng được lại, cô vừa chùi mép lia lịa, vừa chửi qua hơi thở nặng nhọc:

"Đồ... đốn... đốn mạt! Có bản lãnh hãy giết tôi đi."

Vài ngày không ăn uống cộng thêm cảm sốt do bị nhiễm lạnh khiến Giản Nhược không còn có chút sức lực, trông cô lúc này chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể quật đổ.

"Chu quản gia, lấy cháo."

"Vâng, vâng... thưa nhị gia!" Chu quản gia cuống quýt chạy xuống bếp, vài phút sau bà ta bưng một bát cháo loãng chạy lên. Nam Cung Chấn đón bát cháo trên tay bà, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau khiến trái tim của bà Chu suýt nữa thì nhảy vọt ra ngoài. Mấy ngày nay bà ta cơ bản không hề để tâm đến Giản Nhược vì cho rằng nhị gia căm hận cô, cho dù cô có chết cũng không thể làm ngài bận lòng. Song cứ nhìn vào thái độ ban nãy của ngài thì hình như cũng không hẳn là như vậy. May mà nhà bếp còn có chút cháo loãng chứ không bà chẳng biết phải ăn nói ra sao.

"Là cô tự ăn hay là để tôi đích thân đút cho cô ăn?"