Chương 4: Mục đích của hắn chính là cô.
Đây là lần đầu tiên Giản Nhược được tận mắt chứng kiến Nam Cung Chấn trừng trị người. Cứ nhìn tấm lưng đã đầm đìa máu cùng tiếng gào rống như lợn bị chọc tiết của thằng râu quai nón thì đủ biết thuộc hạ của Nam Cung Chấn ra tay mạnh đến cỡ nào. Đúng là chủ nào tớ nấy, thủ đoạn tàn bạo ác độc như nhau. Trong khi tất cả người làm đều run lên cầm cập vì sợ hãi, thì Nam Cung Chấn vẫn điềm nhiên hút thuốc, khuôn mặt đẹp hơn cả idol điện ảnh của hắn không hề mảy may rúng động.
Hắn đang dùng cách giết gà doạ khỉ để răn đe tất cả những kẻ có ý đồ chống đối lại hắn, bao gồm cả Giản Nhược. Và đương nhiên mục đích của hắn cũng chính là cô.
Khi điếu thuốc đã gần cháy tới đầu lọc, Nam Cung Chấn mới ung dung phẩy tay ra lệnh: "Lôi tụi nó ra ngoài xử lý!" Còn xử lý thế nào, là ném xuống biển làm mồi cho cá mập hay vứt xuống vực sâu cho thú dữ, không một ai dám hỏi càng không dám tò mò.
Cuối cùng Nam Cung Chấn dụi đầu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt lạnh lẽo chiếu thẳng về phía Giản Nhược:
"Còn muốn chạy trốn nữa không?"
"Hạ trường của nó cũng chính là hạ trường của những kẻ lớn mật dám giúp cô đào tẩu!"
Giản Nhược biến sắc mặt, bây giờ cô mới để ý trong số người làm không có bóng dáng của bà Châu giúp việc. Chẳng lẽ Nam Cung Chấn đã điều tra ra người giúp đỡ cô thoát khỏi tai mắt bảo vệ trốn xuống tàu rời khỏi đảo chính là bà Châu?
"Anh đã làm gì với bác Châu?" Giản Nhược run giọng hỏi.
"Cô đoán!" Nam Cung Chấn nhếch môi cười nhạt.
"Anh đã làm gì với bác ấy?" Giản Nhược lặp lại câu hỏi một lần nữa, lần này cô bật cao âm giọng, ánh mắt nhìn hắn gần như toé lửa.
"Hứa Giản Nhược! Trước khi chạy trốn, cô nên nghĩ tới hậu quả."
"Dám kháng lệnh tôi, chỉ có một con đường chết."
Nói như vậy tình trạng của bà Châu lành ít dữ nhiều. Rất có thể thuộc hạ của Nam Cung Chấn đã hạ thủ bà từ sớm. Cả hòn đảo này ngoài bà Châu ra, không một ai dám đối tốt với Giản Nhược, chỉ vì bọn họ sợ đắc tội với Nam Cung Chấn. Có mỗi mình bà Châu là bất chấp mọi lời răn đe, thường xuyên lén lút để dành cơm cho Giản Nhược mỗi khi cô bị Nam Cung Chấn trừng phạt. Bà nói bà có một đứa con gái cùng tuổi với cô nhưng đã chết vì tai nạn ô tô cách đây vài năm, lần đầu tiên gặp cô bà đã có cảm giác thân thiết như đối với con gái của mình. Thế nên bà thương hại cô bị hắn giam hãm ngược đãi mới tìm cách giúp cô chạy trốn. Nào dè cô vừa bỏ trốn không thành lại còn hại bà mất mạng. Tất cả là tại cô!
Toàn thân Giản Nhược rung lên vì giận dữ.
"Nam Cung Chấn, anh là đồ ác ôn, cầm thú." Từ xưa tới nay, trước mặt hắn, chưa bao giờ Giản Nhược dám lớn tiếng, càng không dám gọi cả tên lẫn họ của hắn. Song bây giờ cô nói như thét, nước mắt ân hận trào ra giàn giụa: "Người chạy trốn là tôi, tại sao anh lại ra tay với bác Châu cơ chứ? Có bản lãnh anh hãy giết chết tôi đi!"
Câu nói sau cùng của Giản Nhược dường như đã chọc giận đến Nam Cung Chấn. Hắn bật dậy, chỉ ba bước chân dài, hắn đã tới bên Giản Nhược túm lấy cổ cô, ấn mạnh vào tường, Giản Nhược chỉ thấy mắt mũi mình tối sầm như vừa bị một vật lớn đập thẳng vào đầu.
"Đừng tưởng tôi không dám giết cô. Tôi mà muốn giết cô còn dễ hơn bóp chết một con muỗi." Nam Cung Chấn gằn lên từng tiếng, ánh mắt hắn trở lên đục ngầu hung hãn: " Hứa Giản Nhược, cô hãy nghe cho rõ: cái chết đối với cô quá rẻ rúng, cô chỉ xứng đáng sống trong ân hận, dày vò vì những hành vi xấu xa, ti tiện của mình, tôi sẽ làm cho cô phải sống- không- bằng-chết!" Nam Cung Chấn nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, nét mặt hắn lạnh xuống một cách đáng sợ.
Tuy cần cổ bị hắn bóp chặt đến nghẹt thở, song Giản Nhược kiên quyết không hề mở miệng van xin một câu mà chỉ ngước đôi mắt đầy căm phẫn trừng trừng nhìn Nam Cung Chấn. Bộ dạng này của cô khiến hắn phải ngỡ ngàng vài giây. Hắn chưa bao giờ trông thấy Giản Nhược nổi giận, tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Quả nhiên thỏ con bị dồn đến bước đường cùng cũng biết cắn người. Hắn khẽ rùn vai thu tay về rồi lùi lại phía sau một bước, cả thân người Giản Nhược rũ ra, cô ôm lấy cổ ho sặc sụa. Hắn- ban nãy suýt nữa thì đã bóp chết cô!
"Hứa Giản Nhược! Sự nhẫn nại của tôi có hạn, nếu không muốn có nhiều người chết oan vì cô thì hãy yên phận một chút."
"Anh đã giết chết bác Châu rồi phải không?" Giản Nhược chộp lấy tay Nam Cung Chấn, ánh mắt cô chằm chằm nhìn hắn vừa bi thương vừa pha chút hoang mang chờ đợi, chờ đợi sự phủ nhận từ hắn.
"Ừm, làm mồi cho thú dữ rồi!" Nam Cung Chấn chậm rãi đáp, sắc mặt tỉnh bơ như thể vừa nhắc đến một sự việc vô cùng nhỏ bé chứ không phải tính mạng của một con người.
Làm... làm mồi cho thú dữ? Giản Nhược chỉ thấy đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, tối sầm rồi ngã vật ra đất.
"Ê!" Nam Cung Chấn đá nhẹ vào chân Giản Nhược:" Đừng đóng kịch nữa, tôi không ăn chiêu này của cô!" Nhưng Giản Nhược vẫn nằm im bất động, hắn cảm thấy bất ổn vội vàng cúi xuống lay nhẹ vai cô, bàn tay hắn giống như chạm phải một hòn lửa nóng rực.
"Nhạc Phong, gọi bác sĩ!" Nam Cung Chấn vừa quát vừa cuống quýt bế thốc Giản Nhược lên, toàn thân cô mềm nhũn trong vòng tay của hắn.
Thời khắc trôi đi chậm chạp, ngoài trời mưa gió gào thét, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sét nổ long trời lở đất. Trong phòng, không khí nặng nề phủ trùm. Bác sĩ An vừa cất dụng cụ y tế vào trong cặp táp vừa nói:
"Nhị gia không phải lo, bệnh nhân đã hạ sốt, có lẽ là do nhiễm lạnh cộng thêm tinh thần bị đả kích nên mới ngất xỉu, tịnh dưỡng vài ngày là khỏi."
Nam Cung Chấn chau mày khó chịu, con mắt nào khiến ông ta nhìn thấy hắn lo cho Giản Nhược?