Chương 3: Tôi chưa cho phép cô chết.
Giản Nhược lọt thỏm trong chiếc áo quân nhân màu đen rộng thộng thình dài đến đầu gối, bộ dạng đáng thương lúc này của cô khiến người đàn ông nào trông thấy cũng nảy sinh ý muốn che chở. Nhưng tại sao ẩn nấp sau vẻ ngoài nhu mì, xinh đẹp đó lại là một bản chất tham lam, đàng điếm mà Nam Cung Chấn căm hận đến tận xương tuỷ cơ chứ?
Ngoài trời sấm sét ầm ầm, mưa gió càng lúc càng lớn. Máy bay mất thăng bằng, đảo liệng vài vòng trong không trung. Giản Nhược sợ hãi, co rúm mình vào một góc.
"Đừng sợ! Tôi chưa cho phép cô chết thì cô không chết được." Giản Nhược chẳng biết là Nam Cung Chấn định trấn an cô hay uy hiếp cô song giọng nói chắc nịch của hắn lại làm nỗi kinh hãi trong lòng cô nhẹ bớt phần nào.
Giản Nhược hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Tôi không sợ." Cô không muốn để cho Nam Cung Chấn có nhiều cơ hội mỉa mai mình. Chỉ thấy Nam Cung Chấn liếc xéo cô qua đuôi mắt, thần sắc vô cảm. Hắn chẳng hiểu Giản Nhược cố gắng tỏ ra khuất cường có tác dụng gì, vì dù sao ngồi gần cô, hắn nghe rõ tiếng trống ngực của cô còn mạnh hơn cả tiếng trống trường.
"Nhị gia, vai ngài chảy máu rồi." Thuộc hạ Nhạc Phong nhắc nhở: "Ngài cởi áo ra để tôi băng bó lại vết thương."
Nam Cung Chấn cởi trần để lộ ra cơ bắp săn chắc, cường tráng với nước da màu đồng bắt mắt. Giản Nhược nhìn trừng trừng lên bả vai hắn, nơi đó có một vết chém sâu hoắm đang không ngừng rỉ máu, đó cũng là nơi mà ban nãy cô đã bấu chặt vào. Đang lúc Giản Nhược mấp máy môi định mở miệng nói gì thì Nam Cung Chấn đã đưa tay lên che mắt cô nạt nộ:
"Trẻ con, nhìn gì!"
Giản Nhược gạt bỏ tay hắn ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác. Nếu biết trước hắn bị thương, ban nãy cô càng nên bóp mạnh thêm một chút. Chỉ có điều Giản Nhược vô cùng thắc mắc, là ai có bản lãnh đả thương được Nam Cung Chấn? Theo cô biết xung quanh hắn luôn có vệ sĩ đi theo âm thầm bảo vệ, còn bản thân Nam Cung Chấn, trước khi thừa kế cơ nghiệp đồ sộ của dòng họ Nam Cung, hắn từng là đội trưởng đội đặc chủng binh giỏi nhất quốc gia. Song nghĩ lại một người như hắn, kẻ thù vô số, đôi khi rủi ro bị tập kích cũng là chuyện thường tình. Nhưng đã bị thương nặng tới cỡ này mà còn thân chinh đi bắt cô về, hắn thật sự hận cô đến vậy sao?
Giản Nhược lặng lẽ nén tiếng thở dài vào trong lòng. Nam Cung Hán có lẽ còn hận cô hơn cả Nam Cung Chấn. Vì thế ngay đến một lời chất vấn anh cũng không nỡ dành cho cô. Có lẽ Giản Nhược vĩnh viễn không thể nào quên được cái nhìn ai oán hờn trách của anh khi bắt gặp cô và Nam Cung Chấn nằm trên giường với nhau. Nhưng anh đâu hiểu ngay đến bản thân cô cũng chẳng biết đêm đó đã phát sinh chuyện gì? Tại sao cô lại không có chút ký ức gì sau khi mang nước cam vào phòng cho Nam Cung Chấn. Giản Nhược chỉ biết khi tỉnh dậy, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía cô hạ thuốc, không một ai tin rằng cô bị hàm oan.
Là ai muốn ám toán cô và Nam Cung Chấn? Đó là lần đầu tiên Giản Nhược đến Nam Cung Phủ, cô không nghĩ được ra mình đã đắc tội với ai?
*** ***
Máy bay cuối cùng cũng an toàn đáp xuống đảo. Giờ đã nửa đêm song cả khu biệt thự đèn đuốc vẫn sáng rực, từ người giúp việc đến bảo vệ đều tập trung đầy đủ ở đại sảnh. Nét mặt người nào người nấy vô cùng căng thẳng. Rõ ràng bọn họ đang chờ đợi sự trách phạt của Nam Cung Chấn, suy cho cùng là do bọn họ sơ suất mới để Giản Nhược có cơ hội chạy trốn.
"Cộc... cộc... cộc!"
"Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!" Tiếng Chu quản gia gấp gáp vang lên ngoài cửa phòng: "Cô tắm xong chưa? Nhị thiếu gia đang trừng phạt mọi người ở phòng khách, cô xem..."
Chu quản gia chưa dứt lời thì cửa phòng đã bật mở, Giản Nhược vội vã đi ra, tóc tai cô vẫn còn ướt rượt, cô chỉ kịp khoác thêm chiếc áo len vàng bên ngoài rồi theo chân Chu quản gia xuống phòng khách.
Cảnh tượng trước mắt khiến bước chân của cô bỗng nhiên chùng lại. Ngoài những người làm trong nhà còn có hai tên đàn ông mà Giản Nhược đã gặp ở trên tàu. Tất cả bọn họ đều quỳ mọp dưới sàn, còn Nam Cung Chấn ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ to bành đặt chính giữa đại sảnh, thần thái chẳng khác nào một bậc đế vương đang xử tội những kẻ bất trung với mình.
"Nhị gia tha tội, đàn em thực sự không biết cô ấy là người của ngài, nếu biết có cho đàn em một trăm cái gan, đàn em cũng không dám động vào cô ấy."
Giản Nhược nhận ra thằng vừa lên tiếng chính là thằng râu quai nón, cầm đầu bọn buôn người. Lúc trên tàu gã hung hãn bạo ngược bao nhiêu thì giờ lại ngoan ngoãn hơn cả chó con bấy nhiêu.
Nam Cung Chấn móc một điếu thuốc xịn gắn lên môi, Nhạc Phong đứng kề bên biết ý vội vàng châm lửa mồi thuốc cho hắn.
Hắn chậm rãi nhả một ngụm khói vào trong không trung, cất giọng lơ đễnh: "Tao thấy gan mày lớn lắm, dám lên đảo của tao bắt người, mày là đứa đầu tiên."
"Đánh!"
Nhận được lệnh của Nam Cung Chấn, một tên thuộc hạ cầm lấy dây côn từ từ bước tới bên thằng râu quai nón, mặc dù thằng này vừa dập đầu lia lịa, vừa không ngớt miệng cầu xin song sợi dây côn vẫn cứ vút liên tiếp xuống lưng gã mà không chút nương tay...