Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Yên phận một chút, biết chưa?

Một trận cuồng phong bất ngờ ập tới làm sợi dây an toàn đong đưa mạnh mẽ. Tiếng Nhạc Phong vang lên rè rè qua máy bộ đàm: "Gió lớn quá, nhị gia, ngài cẩn thận."

Lúc này hai người còn đang treo lơ lửng giữa không trung. Gió thốc mỗi lúc một lớn, để giữ thăng bằng, chiếc chuyên cơ buộc phải bay lòng vòng kéo theo cả Giản Nhược và Nam Cung Chấn. Giản Nhược kinh hãi, tình huống này, chỉ cần Nam Cung Chấn sơ sểnh một chút, rất có khả năng sẽ đánh rơi cô xuống biển. Vì vậy Giản Nhược buộc lòng phải ôm chặt lấy Nam Cung Chấn, mười đầu ngón tay bấu chặt vào vai hắn khiến hắn thoáng nhăn mặt, nơi đó còn có một vết thương vẫn chưa lành. Hắn nghe rõ nhịp tim đập thình thịch liên hồi của cô.

Giản Nhược vô tình hướng tia nhìn xuống dưới chân, đồng tử bất giác mở căng hết cỡ. Phía dưới chẳng khác nào một vực thẳm đen ngòm sâu hun hút, đầu óc cô bất giác trở lên choáng váng, toàn thân bủn rủn, cô hãi hùng, mười ngón tay dần dà thả lỏng khỏi vai Nam Cung Chấn.

"Nhắm mắt lại, đừng nhìn!" Nam Cung Chấn nóng nảy quát lên: "Ôm chặt lấy tôi." Hắn không hiểu một đứa con gái gan nhát như thỏ đế tại sao lại dám theo tàu buôn người bỏ trốn khỏi đảo? Nếu chẳng phải trên người Giản Nhược có gắn định vị làm hắn nhanh chóng tìm được ra cô, thì hôm nay Giản Nhược không chết vì giông bão thì cũng chết trong tay bọn buôn lậu người.

Tiếng quát mạnh mẽ của Nam Cung Chấn làm Giản Nhược trấn tĩnh lại đôi chút. Cô vội vàng nhắm tịt mắt lại, vùi mặt vào vùng ngực săn chắc của Nam Cung Chấn. Lúc này bản năng sinh tồn khiến cô có thể nhanh chóng dẹp bỏ mọi ân oán sang một bên.

Nam Cung Chấn liếc xuống thân hình nhỏ nhắn giống như bạch tuộc đang bám chặt trên người mình, hắn thở hắt ra: "Đừng ôm chặt thế, tôi không thở được."

"Aa!" Giản Nhược vội vàng nới lỏng vòng tay một chút, thâm tâm không ngừng rủa hắn vạn lần. Nếu chẳng phải vì sự an nguy của Hứa An Kha, cô đã muốn cùng hắn lao xuống vực biển mà chết.

"Yên tâm! Có tôi ở đây cô không chết được!" Giọng Nam Cung Chấn lạnh lẽo vô cùng. Đối với Giản Nhược mà nói, chết ngoài biển khơi hay theo hắn về đảo, thì cũng giống như từ địa ngục này rơi vào địa ngục khác mà thôi.

Khó khăn lắm hai người mới an toàn lên được máy bay. Chết tiệt thật, Nam Cung Chấn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hắn lại suýt nữa thì mất mạng với đứa con gái mà hắn hận đến tận xương cốt. Nếu để hắn tóm được kẻ nào đưa cô xuống tàu, hắn chắc chắn sẽ phanh thây mổ xác nó thành trăm mảnh.

" Nhị gia! Đội cứu hộ bên kia chỉ vớt được hai thằng." Một thuộc hạ vội vàng bẩm báo.

Thời tiết khắc nghiệt không cho phép Nam Cung Chấn nấn ná lâu thêm. "Về đảo!" Hắn nhếch môi hạ lệnh rồi quét tia nhìn lạnh lẽo về phía Giản Nhược. Lúc này, toàn thân cô đã tím ngắt vì lạnh, hai bờ môi mỏng nhợt nhạt cắt không ra máu. Chiếc áo phông màu hồng dính nhẹp vào cơ thể phong mãn của người con gái đang tuổi dậy thì, lộ ra một vùng núi cao bắt mắt. Nam Cung Chấn chau mày khó chịu, hắn lục ba lô tìm một chiếc áo quân nhân sạch sẽ ném mạnh lên người Giản Nhược: "Mặc vào đi!"

Giản Nhược chỉ nắm chặt lấy mép áo song không hề nhúc nhích.

"Sao vậy?" Nam Cung Chấn cộc cằn hỏi, đối với Hứa Giản Nhược, từ trước tới nay, hắn không hề nhẫn nại cho lắm.

Giản Nhược đảo mắt nhìn một vòng xung quanh rồi lại cúi mặt im lặng. Nam Cung Chấn có bệnh hay sao mà ép cô thay áo trước một lũ đàn ông thuộc hạ của hắn? Cũng phải, lòng tự tôn của cô, danh tiết của người con gái, trong mắt hắn không hề đáng một xu.

"Sao?" Nam Cung Chấn đột ngột khom người bóp mạnh lấy cằm Giản Nhược: "Muốn tôi thay áo cho cô à?" Ánh mắt hắn chiếu xuống đôi gò bồng căng tròn đang phập phồng theo từng nhịp thở mạnh của Giản Nhược: "Hay là muốn tất cả bọn họ, hửm?" Hắn hất mặt về phía thuộc hạ, khoé miệng nhếch lên cười miệt.

"Anh điên rồi!" Giản Nhược tức tối hất tay Nam Cung Chấn ra khỏi cằm mình, dù sao cô cũng là vợ trên pháp lý của hắn, tại sao hắn có thể tuỳ tiện sỉ nhục, làm bẽ mặt cô trước đám đàn em của hắn kia chứ?

"Hứa Giản Nhược!" Nam Cung Chấn chỉ ra ngoài trời, giọng hắn ung dung, nhẹ nhàng song lại có thể làm cho Giản Nhược và tất cả những thuộc hạ có mặt đều sởn cả da gà: "Cô nói ở độ cao này mà bị ném xuống biển, liệu em trai cô có giữ được toàn thây?"

"Đừng!" Giản Nhược tái mét mặt mày, cô hốt hoảng níu lấy tay Nam Cung Chấn: "Tôi xin anh, đừng động đến An Kha. Từ nay về sau tôi nhất định ngoan ngoãn nghe lời anh. " Giản Nhược khẩn thiết van lài. Cô biết Nam Cung Chấn nói được làm được. Mới ngoài ba mươi hắn đã nắm quyền hành cao nhất trong dòng tộc Nam Cung, hắc bạch hai phái nghe tới tên hắn cũng phải kiêng dè bảy phần, đủ chứng tỏ hắn là loại người đáng sợ thế nào. Giờ hắn đang lấy tính mạng của Hứa An Kha để uy hiếp Giản Nhược về chuyện chạy trốn khỏi đảo đây mà.

"Yên phận một chút, biết chưa?" Nam Cung Chấn vỗ nhẹ vào má Giản Nhược, hài lòng vì sự đầu hàng của cô.

"Tất cả quay mặt đi!" Hắn quay qua ra lệnh cho thuộc hạ. Vài phút sau tiếng động sột soạt phía sau lưng mới ngưng bặt, kèm theo giọng nói lí nhí của Giản Nhược: "Tôi... xong rồi!"