Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Giới thiệu

Người đầu tiên giới thiệu có ngoại hình mũm mĩm và hơi thấp, cô đeo một chiếc kính gọng tròn màu xám. Khi cô bước lên bục, ở dưới không biết ở dưới vô tình hay cố ý có những tiếng xầm xì to nhỏ.

"Mình tên Mai Thảo Duyên, mình muốn kết thân với nhiều bạn trong lớp. Ba năm học tiếp theo muốn sống hoà đồng với tất cả các bạn, mong mọi người sẽ giúp đỡ. Mình xin hết!"

Giọng Duyên vang vọng trong lớp, khi nói xong còn nở nụ cười thật tươi để tạo cảm giác gần gũi dễ mến. Các bạn ở dưới thấy thế cho cô một tràng pháo tay cùng những lời đồng ý hưởng ứng việc kết bạn này.

Tiếp theo là Nguyễn Kim Hạnh, Nguyễn Gia Bảo, Trần Minh Ánh, Nguyễn Vũ Trường, Đặng Tuyết Linh, Cao Mỹ Duyên, Vũ Bảo Linh đều lần lượt lên giới thiệu.

Đến lượt cô nàng nhìn có vẻ khá đỏng đảnh, điệu đà. Cô ấy có nước da trắng bạch, có vẻ như trắng nhất lớp. Nhưng cảm giác hình tượng cô ấy mang lại có phần hơi khó gần khiến các bạn còn lại không dám hó hé trêu đùa.

"Phạm Cao Anh Thư, hân hạnh làm quen."

Thư nói xong liền về lại chỗ ngồi, đúng là chưa kịp cảm nhận người đã nhanh chóng biến mất trong tích tắc. Ấn tượng Thư mang đến cho cô nàng Kiều Anh khá lớn, buộc Kiều Anh phải hỏi Linh vài câu: "Xinh Linh nhỉ, trông giống tiểu thư nhà giàu thật!".

Linh hơi nhăn mặt đáp lại: "Ừ xinh, nhưng thấy chảnh quá".

"Haizz.. đừng nói người ta thế chứ Linh." Thấy cô nói vậy Linh cũng chẳng buồn đáp.

Cứ vậy từng người từng người một lên giới thiệu, chẳng mấy chốc đến lượt Kiều Anh. Tính tình Kiều Anh lại có phần nhút nhát nên có hơi lo lắng dù biết sẽ chẳng ai để ý xem cô trong tình trạng thế nào. Chỉ có người bạn thân nối khố của cô mới thấy được sự run rẩy trong ánh mắt của cô. Linh chạm nhẹ vào tay cô rồi xoa xoa như đang an ủi, điều này cũng giúp Kiều Anh cảm thấy đỡ lo phần nào.

"Hi các bạn, mình tên Cao Bá Duy, mình thích bóng rổ và bóng đá. Mình thích học môn Lý và ghét học môn Văn, mình cung Xử Nữ, yêu cái đẹp. Làm bạn với mình chắc chắn các bạn sẽ có lợi, hân hạnh làm quen nhé! Bye mọi người mình xuống đây."

Duy vừa giới thiệu xong đã có vài bạn thì thầm nói với nhau rằng Duy là một trong những học sinh đẹp trai nhất khối. Kiều Anh cũng cảm thấy bạn học này nhìn khá đẹp và nổi bật, nhưng đáng tiếc bây giờ cô cũng không thoải mái tới mức ngồi tâm sự với bạn thân của mình. Để mặc Linh ngồi cạnh nói anh chàng Cao Bá Duy này vừa nhìn đã khó ưa, không chút cảm tình. Nhưng không biết liệu cô có nhìn nhầm hay không khi thấy Duy nháy mắt với Linh, tuy nhiên cô không hỏi vì biết đâu cậu ấy làm thế với bạn bè của mình đang ngồi sau Linh. Dòng suy nghĩ cứ thế chảy trong đầu như không muốn dừng lại, chợt cô bị Linh lay nhẹ.

"Đến cậu rồi, cố lên bé yêu."

Kiều Anh bừng tỉnh sau câu nói ấy, dù tính cô có hơi nhút nhát nhưng cũng không đến nỗi không dám bước lên bục giới thiệu. Chỉ là trong cô luôn sợ sệt cảm giác người khác nghĩ gì về mình. Dù không muốn nghĩ tiêu cực nhưng nó đã đeo bám cô những hai năm nay rồi.

Việc cô đứng dậy quá nhanh vô tình đẩy ghế lùi hơi xa, không may nó đã va vào bàn đằng sau, dù chẳng biết lực có mạnh hay không nhưng cậu học sinh bàn dưới đang gục đầu cũng không thèm ngồi dậy. Vì đang căng thẳng, cô không để ý được điều gì đang xảy ra nên đã vội bước khỏi chỗ ngồi. Vì ngồi bàn gần cuối nên đường cô cần đi cũng sẽ dài hơn bình thường, vừa đi cô vừa cảm giác như có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Thế nên cô đã nhanh chóng đến bục giảng, khi xoay người đuôi tóc buộc gọn phía sau chuyển động nhẹ tạo cảm giác mềm mại trên người thiếu nữ.

Ở dưới bắt đầu xuất hiện những tiếng xầm xì to nhỏ, thậm chí có một bạn học sinh nam còn cố ý nói lớn: "Xinh quá!".

Điều này không có ý xấu nhưng lại khiến cô căng thẳng trở lại, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau. Cô Hằng dù ít nhiều cũng quan sát được hành động của học sinh, thế nên cô đã quát lớn phía bên dưới.

"Cả lớp trật tự im lặng để bạn giới thiệu, các anh chị không có ý thức à? Còn anh học sinh ngồi bàn cuối dãy bên ngoài đang gục đầu xuống bàn không biết tôn trọng các bạn sao? Ai cho anh tự ý làm việc riêng trong giờ khi giáo viên chưa cho phép? Ngồi dậy ngay cho tôi!"

Lời răn đe này có vẻ làm cho cậu học sinh kia bắt buộc phải tỉnh và ngồi dậy đàng hoàng, khi cậu ấy không giấu mặt xuống dưới bàn nữa, trong lớp đã bỏ qua cô nàng phía trên bục và bắt đầu thì thầm với nhau về ngoại hình của cậu bạn này. Những tiếng "ồ", "đẹp trai vậy", "nam thần" vô thức làm Kiều Anh cảm thấy như trút được nỗi sợ. Cô bắt đầu lấy lại tự tin giới thiệu bản thân với lớp.

"Chào cô giáo và các bạn trong lớp, tên tớ là Lê Kiều Anh. Các bạn gọi tớ là Kiều hay Kiều Anh đều được, tớ không giỏi giao tiếp nên mong các bạn sẽ giúp đỡ! Tớ cảm ơn!"

Ngắn gọn nhưng dịu dàng, giọng của cô không lớn thậm chí còn hơi lí nhí nhưng vì trong phòng kín nên vẫn có thể nghe rõ được. Chẳng biết cô có nhìn thấy hay không, nhưng khi cô đang nói, cậu bạn vừa ngồi dậy kia đã mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường.

Gánh nặng đã được giải quyết, lần này khi về chỗ ngồi cô đã thấy rõ nụ cười mỉm của cậu bạn ngồi sau mình. Vì không biết cậu ấy có ý gì hay chỉ là nụ cười thân thiện để làm quen với bạn mới. Nhưng với khuôn mặt đẹp trai xuất chúng của cậu, Kiều Anh lại thấy khá đáng yêu và đáy lòng lại có chút ngứa. Cô đến chỗ mình nhưng chưa ngồi xuống vì Linh còn phải ra ngoài để lên bục giảng. Lúc Linh bước chân ra có để tay chạm vào vai cô nhưng điều đó vô tình đẩy cô sát vào cạnh bàn đằng sau.

"Hi classmates! My name is Đặng, Thuỳ, Linh. Nice to meet you and bye bye!"

Không hổ danh là chị đại chất chơi, Linh làm cô thấy nể phục vì sự tự tin này.

Khi đợi Linh về chỗ ngồi, cô cảm thấy tay áo mình bị chạm nhẹ bởi ngón tay của ai đó. Cô hơi bất ngờ và ngước lên nhìn nhưng cũng vội cất đi ánh mắt vì cánh tay cô để ở sát rìa cạnh bàn. Thế nên có lẽ cậu bạn đằng sau khi đi vô tình làm ngón tay của mình chạm phải vải trắng trên khuỷu tay cô.

Cô khá chú ý đến sự hiện diện của cậu bạn này, vì cô thấy khi cậu bước đi mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn theo cậu, ngay cả Linh cũng nhìn cậu ấy. Và cô cũng vậy, có lẽ vì là trai đẹp...

Cũng không sai khi nói chàng thiếu niên có thân hình cân đối, cùng chiều cao vừa nhìn đã biết người dậy thì thành công. Mái tóc đen rối nhẹ vì lúc nãy va chạm với mặt bàn nhưng chưa được vuốt gọn lại đã khiến cậu trở nên trông giống học sinh cá biệt phá phách. Kèm theo đó là đôi mắt phượng tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng lại mang chút lười biếng, đôi mắt ấy đã gây được nhiều ấn tượng mạnh với những người xung quanh khi nó có thể làm người khác dè chừng nhưng ngược lại cũng không kiềm được mà chìm đằm. Khi cất giọng nói, và khi nở nụ cười khiến người khác nghĩ cậu thuộc kiểu người phong túng, có chút không quan tâm đến người khác và người khác cũng sẽ không biết giọng nói và nụ cười ấy cố gắng ẩn chứa điều gì.

"Chào cô giáo và các bạn trong lớp, tên tớ là Lê Hoàng Anh Khoa. Các bạn gọi tớ là Khoa hay Anh Khoa đều được, tớ không giỏi giao tiếp nên mong các bạn sẽ giúp đỡ! Tớ cảm ơn!"

"Ủa, mình có nhớ nhầm hay không nhưng sao cảm thấy nó giống y đúc câu giới thiệu của mình" đây chắc hẳn là suy nghĩ của Kiều Anh khi nghe Anh Khoa giới thiệu bản thân. Dù cùng một câu nhưng cảm giác mỗi người mang lại đều rất khác nhau, Kiều Anh có vẻ hơi nhút nhát nhưng cũng rất xinh xắn và dễ mến, còn Anh Khoa lại tươi như hoa không cần tưới, tự tin giới thiệu và còn biết cách trêu chọc giáo viên và cười đùa với các bạn dưới lớp. Dù vậy cả hai đều là học sinh nhìn là biết có thành tích tốt, không những thế còn thuộc dạng trai xinh gái đẹp.

Khi nhìn Anh Khoa trên bục, và khi Anh Khoa giới thiệu xong, lần thứ hai Kiều Anh thấy Linh nhăn mặt vì điều gì đó không vui. Mặc dù cũng muốn hỏi nhưng nếu cậu ấy về chỗ và nghe thấy thì cũng không hay lắm nên cô quyết định không hỏi và chờ lúc tan học.

Bạn cuối cùng cũng là một cậu bạn có phần khá đẹp trai, nhưng hơi kém hơn so với Anh Khoa. Xét về nhan sắc thì vẫn hơn khối người bình thường, chỉ là do Anh Khoa kia đẹp trai quá thôi.

"Nguyễn Bảo Khôi."

Chưa kịp để mọi người thích nghi, Khôi đã nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.

Vì ngồi trên bàn của Khoa và Khôi, nên Kiều Anh và Linh đều có thể nghe thấy rõ hai cậu học sinh kia nói gì. Chỉ là nội dung hơi... Nhưng chắc chắn hai người này là bạn thân của nhau! Chỉ có bạn thân mới nói với nhau những câu như thế!

Vậy là xong buổi giới thiệu, cô Hằng tiếp tục căn dặn học sinh của mình về những nội quy nhà trường và những chính sách trường đề ra.

"Buổi học hôm này kết thúc tại đây, các em ra về nhé."

Cô Hằng vừa dứt lời, lớp đã tan như chợ vỡ, kèm theo đó là những lời than thở.

"Cuối cùng cũng xong rồi, lâu vãi ấy."

"Thôi đi net không mày? Làm tí chứ mới thi xong còn chưa chơi đủ."

"Ok đi chứ bro!"

"Xíu đi mua đồ với tớ không Ánh? Tớ đang muốn mua mấy quyển vở để sau đi học, hôm bữa mua rồi nhưng tớ nghĩ còn thiếu."

"Thôi chắc tớ về nhà trước đây, tạm biệt cậu!"