Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Liệu tớ có thể làm bạn với cậu không?

Đợi mọi người tan dần, Kiều Anh và Linh mới bắt đầu đẩy ghế vào bàn và cùng nhau về. Nhưng chưa kịp đi đã bị giữ lại bởi giọng vừa trầm vừa ấm của Khoa, chẳng biết anh bạn mới ngày đầu nhập học đã có gì muốn nói với bạn mới.

"Kiều ơi, cho Khoa hỏi riêng Kiều chút được không?" cậu vừa hỏi vừa nở nụ cười tươi rói, nhìn có vẻ nụ cười này chân thành hơn nụ cười khi giới thiệu với cả lớp.

Chưa kịp để cô trả lời, Linh đã nhanh chóng đáp lại với thái độ không mấy vui vẻ: "Không, quen biết gì mà hỏi với chả riêng. Về thôi Kiều Anh!" Nói rồi Linh kéo cô định đi ra khỏi lớp nhưng tiếp tục lại bị Khoa giữ lại.

"Hỏi một chút thôi mà."

Vì thấy Khoa thật sự có chuyện cần hỏi nên cô đã bảo Linh đi trước ra cổng đợi mình, cô sẽ ở lại xem Khoa muốn hỏi gì. Ban đầu Linh không đồng ý vì biết tính cách của Kiều Anh quá hiền và sợ người lạ nhưng lại bị Kiều Anh với ánh mắt long lanh năn nỉ thuyết phục, Linh đành cắn răng để con mình lại cho chó sói vậy. Nhưng dù vậy, trước khi rời đi trong lòng Linh vẫn khó chịu và đã nói móc Khoa rằng: "Quen gì đâu mà đòi con gái người khác ở lại hỏi chuyện, nhìn là biết có ý đồ xấu!"

Với việc này Kiều Anh cũng chỉ biết cười cho qua và nhanh chóng đẩy Linh ra cửa lớp. Xong cô quay lại và hỏi Khoa cần gì mà gọi cô ở lại.

"Kiều cho tớ xin kết bạn Instagram được không?"

Hả? Chỉ vậy thôi ư? Cô nghĩ phải là chuyện gì lớn lắm, hoặc có xích mích gì từ trước hay làm sao đấy. Tự dưng đòi kết bạn trên mạng xã hội là thế nào? Thật không hiểu nổi trai đẹp thường nghĩ gì.

"Không thể sao Kiều?"

Thấy cô im lặng Khoa lại tiếp tục hỏi:

"Thật sự không thể kết bạn ở lần gặp đầu tiên sao?"

Nhìn gương mặt thanh tú, mái tóc đen suôn mượt phủ xuống mang tai và chạm đến lông mày đen nhánh. Lại thêm sống mũi cao cùng đôi mắt phượng ngày càng tiến gần khiến cô không tự chủ được liền vội vàng lùi lại phía sau, cũng vì trong lớp vẫn còn một số bạn khác nên cô đã dùng chất giọng nhỏ nhất để trả lời Khoa.

"Có.. có thể nhưng tớ không mang theo điện thoại."

Nghe vậy nụ cười trên môi cậu bạn lập tức trở lại sau vài giây biến mất, cậu cũng không vì cô lùi ra xa còn thêm nói nhỏ mà lợi dụng tiến lại gần hơn. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào người cô như muốn thăm dò tâm tư thiếu nữ.

"Không cần điện thoại, Kiều đọc id cho tớ là được."

"rblka2"

"Ơ id tớ là akakakzz2, cũng có số 2 giống cậu."

Cô cũng khá bất ngờ vì sự trùng hợp này, nhưng số 2 ở đâu cũng thấy, nên nó chẳng có gì to tác cả. Cô chỉ muốn kết thúc nhanh và trở về nhà thôi.

"À được rồi, thôi tớ về nhé, Linh đợi tớ cũng khá lâu rồi. Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại!"

"Để tớ-"

Chưa kịp nói hết câu đã thấy cô nàng chạy vọt ra ngoài cửa lớp rồi lại chạy nhanh về phía cổng trường. Khoa bỗng cười thành tiếng khi thấy vậy, mặc dù không được tiễn ra cổng nhưng cũng gọi là có tí thành công khi xin được infor đi.

"Cậu ấy cười xinh thật đấy.. khéo mình bị trúng sét ái tình mất thôi..."

Vì bố mẹ của cô và Linh đều bận công việc vì vẫn còn đang trong giờ hành chính, nên họ đã gọi taxi đến cổng trường đón cả hai. Chỗ bạn thân nên cả hai nhà đều không lo lắng khi để hai đứa về chung với nhau. Trên cả quãng đường về Linh đều cằn nhằn đúng một chuyện và duy nhất một người, đó là Khoa. Linh nói nhìn Khoa trông chẳng khác gì trap boy mới nhú, cậu ta tiếp cận cô là vì thấy cô dễ lừa. Kiều Anh cũng vội phủ nhận vì cô thấy Khoa không giống người như thế nhưng Linh thì không cho rằng điều cô nói là đúng. Linh lại càng chửi hăng hơn về những thành phần trêu đùa tình cảm người khác, vì trong quá khứ Linh biết Kiều Anh đã gặp phải một người không ra gì. Người đó đã khiến cuộc sống Kiều Anh trở nên khép nép, kín đáo hơn bao giờ hết. Dù mắng thế nhưng Linh biết cô cũng không ham hố gì về chuyện tình cảm thời học trò, chỉ là Linh hơi sợ cô sẽ bị sắc đẹp và nam nhân kế che mờ hai mắt.

...

Sau khi tạm biệt Linh và vào nhà, Kiều Anh đã thả lỏng người rồi nằm rạp xuống sofa, nhập học không đến nỗi mệt nhưng về bằng xe taxi có mùi lạ khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Định nằm nghỉ một chút nhưng vì sofa quá êm nên cô thiếp đi lúc không hay.

Mãi đến khoảng 11 giờ kém, vì nghe thấy tiếng điện thoại trên tầng kêu inh ỏi nên cô đã tỉnh và lên phòng của mình.

"Con nghe đây mẹ ơi."

"Gái yêu ơi! Nhập học có vui không con? Nay mẹ và bố có khá nhiều công việc tồn đọng nên không về nhà ăn cơm. Con nhớ đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm ăn nhé, không được gọi đồ ăn ngoài đâu đấy. Ăn đồ gì nhiều chất dinh dưỡng để tăng cân nhé con, gầy lắm rồi! Nghe mẹ nói chưa?"

"Dạ, con biết rồi, nhập học vui ạ. Bố mẹ cũng nhớ ăn trưa nhé. Giờ con cúp máy đi chợ đây!"

"Mẹ chuyển tiền cho con nhé, hoặc con lấy tiền trong tủ ở phòng bố mẹ cũng được. Mẹ cúp đây."

"Dạ, tạm biệt mẹ."

Haiz, nhắc đến cân nặng cô lại càng lo nghĩ, vì cố gắng ôn thi tuyển sinh nên cô có sụt vài kg, và cơ địa cô cũng thuộc dạng khó tăng cân. Cao 1m62 nhưng giờ chỉ có 41kg, điều này dù mẹ không nói cô cũng biết mình gầy thế nào rồi.

"Được rồi! Đặt mục tiêu năm học lớp 10, đứng top 10 trong lớp! Và tăng 5kg!"

Nói được làm được, dù biết hơi khó nhưng cô sẽ cố gắng cân bằng vì điều này chắc chắn sẽ tốt cho bản thân. Tin nhắn về đến nhà của Linh cũng đã được gửi đến, cô thấy thế mỉm cười nhẹ và trả lời lại.

[rblka2: Đã bao lâu rồi mình mới thấy lại câu báo bình an của cậu nhỉ ^=^]

[SUPERCOOL: Sắp tới sẽ thấy nhiều hơn thôi bé yêu! Xíu call xem phim với tớ nhé. Giờ tớ phải ăn cơm rồi!]

[rblka2: Ok nha, cậu ăn ngon miệng nè]

[SUPERCOOL: Cậu cũng ăn đi đấy, nhìn teo tóp lắm rồi, uổng công bao nhiêu cốc trà sữa mình mời]

[rblka2: Mình biết rồi mà đại tiểu thư, cậu đi ăn cơm đi mà]

Nhắn xong một lúc sau không thấy Linh hồi đáp, cô nghĩ Linh đã đi ăn cơm nên cũng định tắt điện thoại để đi mua đồ. Nhưng khi kiểm tra lại mục thông báo Instagram, cô thấy có chấm đỏ, nhấn vào xem thì ra là lượt yêu cầu theo dõi của bạn bàn dưới.

akakakzz2 đã yêu cầu theo dõi bạn. (32 phút trước)

Tính cô gần như không hay cởi mở và thoải mái đến mức để cho tất cả mọi người thấy trang cá nhân của mình nên cô đã để chế độ riêng tư cho tài khoản. Nhưng vì cậu bạn Khoa là bạn cùng lớp, cũng có nói chuyện qua nên cô quyết định đồng ý yêu cầu này.

Vì tài khoản cô gần như không hoạt động nổi trội như những người khác, nên ban đầu nó chỉ có vỏn vẹn 21 người theo dõi và cũng là 21 người đang theo dõi. Lí do thì chắc ai cũng biết rồi đấy, dù vậy cô và 21 người bạn này rất thường xuyên liên lạc vì phải thân thiết đến thế nào cô mới chấp nhận việc cho họ tham gia vào thế giới riêng của mình. Cô dành vài phút để xem story, bài viết của bạn bè trước khi ra ngoài mua đồ. Nhưng có lẽ đời không như mong muốn khi akakakzz2 đã online...

[akakakzz2: rb là rabbit đúng không Kiều Anh?]

"...Thì sao? Sao khi không tự dưng cậu ta lại điều tra id của mình vậy?!"

Cô định không trả lời vì dù gì cũng chưa thân tới mức nói đến chuyện riêng tư của nhau, nhưng cô lại thấy cậu gửi thêm rất nhiều tin nhắn mới. Chẳng hiểu bữa trưa người này rảnh rỗi đến mức nào mà chỉ dành thời gian để chat chit với người khác.

[akakakzz2: lka là họ tên cậu nhỉ Kiều Anh?]

[akakakzz2: cậu chưa trả lời nên mình không chắc rb có phải là rabbit hay không? nhưng nếu là thỏ thì quá đáng yêu rồi •~•]

[akakakzz2: còn số 2 thì liệu có phải như tớ nghĩ không nhỉ?]

[akakakzz2: tớ có nên nói không ta, lỡ cậu nghĩ giống tớ thì sao?!]

[akakakzz2: rabbit ơi, cậu đâu rồi?]

[akakakzz2: liệu tớ có thể làm bạn với cậu không?]

[akakakzz2: chắc là có chứ nhỉ, hahahaa]

[akakakzz2: nhưng mà rabbit ăn cơm chưa? tớ thì ăn rồi]

Lại có một người mạnh dạn nhắn rất nhiều cho cô, nhưng lần này cô đã cứng rắn hơi rồi. Chỉ cần đọc thôi cũng đã biết cậu bạn này có ý gì, nhưng cô cũng không phải người thích im lặng và lơ tin nhắn. Vậy nên trước những câu hỏi của Khoa, cô đã cố gắng vui vẻ, thoải mái trả lời mặc dù trong lòng hơi không muốn. Đọc lại tin nhắn của cậu ấy, thấy ký tự icon cũng có phần hơi trẻ con, điều này làm cô trở nên dễ chịu hơn.

[rblka2: rb đúng là rabbit, không nghĩ cậu tinh ý như vậy. Tớ và cậu có thể làm bạn. Tớ ăn cơm rồi, cảm ơn cậu đã hỏi]

Rất nhanh sau đó akakakzz2 cũng trả lời, có vẻ cậu ta luôn ôm điện thoại chờ ai đó hồi đáp.

[akakakzz2: cậu cười trông rất giống thỏ con, nên khi biết id tớ đã nghĩ rb có thể rabbit]

[akakakzz2: tớ gọi cậu là rabbit nhé? có thể không?]

Hơi đi quá giới hạn rồi đấy!