Chương 4: Chương 4
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu lên bàn ăn dài phủ khăn gấm thêu rồng phượng. Món ăn được dọn lên đầy đủ, khói nghi ngút, hương thơm béo ngậy lan tỏa trong không khí. Gia nhân nối đuôi nhau mang từng đĩa thức ăn đến: canh gà, thịt kho, chân giò, bánh bao, cả cháo trắng cũng nấu kèm với thịt bằm. Mỗi món đều được nêm nếm cầu kỳ, bày biện sang trọng đúng quy củ Vương phủ. Lâm Mẫn Nhi ngồi xuống bàn, liếc mắt nhìn qua một lượt. Hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại. “Từ mai… bớt dầu mỡ, làm món thanh đạm hơn một chút.” – nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát. Gia nhân hơi khựng lại, vừa định cúi đầu lĩnh mệnh thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía đối diện: “Cô tưởng mình là ai mà sai bảo trong phủ này?” Tống Lạc Thần vừa bước vào, trong lam y nhạt viền bạc. Dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh nhạt quét qua bàn ăn rồi dừng lại nơi Lâm Mẫn Nhi. Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện nàng, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nàng không nhìn hắn, tay cầm đũa khẽ gõ vào thành bát, vẫn giữ giọng thản nhiên: “Ta không quen ăn nhiều dầu mỡ, ngài cũng nên ăn thanh đạm lại, tốt nhất là ăn chay, giảm bớt nghiệp lực trên vai”- cô đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đang dần u ám của hắn- “như vậy vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho chúng sinh”- nói rồi cô tự nhiên múc một chén cháo đặt trước mặt hắn, không quên gắp thêm cho hắn một cọng rau. Đám gia nhân đều chấn động, cố cắn răng nhịn cười. “Cô đang sống ở Vương phủ, không phải ở Lâm gia. Dù có khoác hỷ phục ngồi vào bàn này, thân phận Tống phu nhân… cũng chỉ là hữu danh vô thực. Đừng nên tự ý quyết định” Không khí trong phòng như lạnh đi một tầng. Gia nhân cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh. “Ta không tranh danh phận, càng không ham làm chủ nhân Vương phủ. Nhưng ít nhất, ta có quyền quyết định xem mình ăn gì, không phải sao?” Tống Lạc Thần đặt đũa xuống bàn “cạch” một tiếng, rất nhẹ nhưng rõ ràng. Hắn nhìn nàng, môi mím chặt như thể đang nén lại điều gì đó. “Nếu cô biết giữ mình như vậy sớm hơn một chút… thì đâu cần dùng dao kề lưng người khác trong đêm tân hôn.” – hắn nói đều đều, như gió lạnh lướt qua cổ. Lâm Mẫn Nhi không hề nao núng, môi khẽ cong lên, đáp trả như gió thoảng: “Vì ai đó không giống người. Có kẻ mở miệng là sát ý, ta chỉ tự vệ.” Tống Lạc Thần nhìn nàng một lúc, trong mắt không rõ là tức giận hay lạnh nhạt. Cuối cùng, hắn đứng dậy, phất tay áo, không buồn quay đầu lại: “Chỉ là một bữa sáng, cứ làm theo ý nàng ta.” Bóng áo xanh khuất sau rèm cửa. Gia nhân vẫn đứng yên, không ai dám động đũa. Lâm Mẫn Nhi thở ra nhè nhẹ, rồi cúi đầu gắp một miếng rau luộc giữa bàn ăn toàn thịt. “Thật biết chiều lòng người…” – nàng lẩm bẩm, nhai chậm rãi, như thể đang nhấm nháp cả vị đắng của một cuộc hôn nhân không bình thường.
Sự việc trôi qua mấy ngày, trong triều cũng chưa ngừng bàn tán, đa số đều cho rằng bọn họ trời sinh một đôi, số ít vẫn châm chọc sự việc ban hôn như một trò đùa của hoàng gia, không chừng tứ vương gia chơi chán lại đá cô đi, nạp thêm chính thất, cô lại thành thiếp thông phòng.
Lâm quốc công sắc mặt khó coi, rõ ràng bọn họ không nể mặt ông, cứ vào triều ông lại nghe những điều chướng tai như vậy. Ông cũng không nhân nhượng mà đáp lại_ “Ý các người muốn nói cả Hoàng thượng và Tứ vương gia đều thích trêu đùa phụ nữ, vô tình bạc nghĩa? Hay là các ông lại nhắm vào vị trí chính thê cho con gái các ông.”
Bọn họ đang rôm rả liền tái mặt_ “ông…ông… là ông nói chứ bọn tôi không có” – Mạc quan nhất phẩm lắp bắp đáp lại ông.
Lâm quốc công miệng lưỡi như dao_ “Các ngài thay vì đứng đây bàn tán sau lưng, chi bằng cứ đến cấu xin hoàng thượng cũng ban hôn đi.”- quan trường cũng như như hậu cung, thị phi, đấu đá đều có đủ.
“Chính thất của ta không cần các ngài tính toán giúp, khi nào ta cần thê thiếp thông phòng ta sẽ nhìn đến khuê nữ nhà các ông một lần.”
Giọng nói âm trầm không chút cảm tình nào truyền đến từ cửa. Tứ Vương gia từ bên ngoài bước vào, thân hình uy mãnh trong bộ quan phục, cả người như toát ra khí lạnh bức người.
Mọi sự bàn tán im bặt, hắn lướt qua bọn họ. Ánh mắt như mặt hồ tỉnh lặng, sâu thâm thẩm. Hắn dừng lại một chút tại vị trí của Lâm Quốc Công.
“Nhạc phụ!”- giọng hắn trầm thấp, một tiếng “nhạc phụ” như vã vào mặt bọn quân quan thần lắm chuyện.
Trống ngực Lâm quốc công gióng lên từng hồi, mặt mày tái mét, hắn nói nhẹ nhưng tới tai ông lại như đá tảng ngàn cân, gánh không nổi_ “Tứ Vương Gia”- ông cúng kính hành lễ đáp lại hắn.
Hoàng thất lại vừa trải qua hai hỷ sự, chiến trường Tam Quan bao năm cũng bình ổn, mùng 4 tháng 4 lại là sanh thần của tiên hoàng. Tống Hoàng Minh muốn nhân đây đi tế trời, vừa để tạ ơn thánh thần – tổ tiên, vừa cầu xin bình an cho bách gia trăm họ.
Trọng trách sắp xếp chuyến đi này được giao cho Thẩm thái sư – Thẩm Tô Mục.
Tống Lạc Thần sẽ dẫn theo Hắc Kị Quân hộ tống đoàn tế trời, mùng 1 tháng tư xuất phát. Địa điểm tế trời chính là lăng mộ hoàng gia.
-----o0o----- Tâm trạng của Tống Lạc Thần hôm nay khá tốt, về nhà lại thấy Mẫn Nhi đang luyện kiếm trong sân. Loại kiếm trong tay cô kiểu dáng thật sự rất đặc biệt, lại còn sử dụng song kiếm, động tác điêu luyện uyển chuyển biến hóa.
Thanh kiếm này là do cô tự thiết kế, còn đặt cho nó cái tên “Thiên Vũ kiếm”, lưỡi kiếm ngắn, phần thân kiếm cong cong chạm khắc như một chiếc lông vũ.
Cảm giác trong lòng Lạc Thần ngay lúc này có chút lạ lẫm đan xen hứng thú. Nhìn cô gái trước mặt chuyên chú tập luyện, làn da tuyết trắng như phát ra hào quang dưới nắng, mắt to mi dài có thần, uy nghiêm mãnh liệt. Đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng mím lại.
Bất giác hắn khẻ cười, nụ cười này cả hẳn cũng không đẻ ý đến.
“Cô ấy luyện bao lâu rồi?”- hắn nhẹ giọng hỏi lão Lục. Nhìn trán của cô lấm tấm mồ hôi, mấy lọn tóc mai cũng dán vào mặt.
Lão Lục đáp_ “đã gần một canh giờ.”
Hắn lại đưa mắt nhìn cô, muốn trêu cô một chút. Hắn rút kiếm, tấn công về phía cô.
Dù không phòng bị nhưng cô cũng phản ứng kịp thời, xoay người tránh né. Hắn vẫn tiếp tục tấn công, thanh kiếm trong tay hắn đầy uy lực chém ngang một nhát lại thêm một nhát. Cô cũng rất phối hợp, vừa thủ vừa công.
Thiên vũ kiếm được cô sử dụng điêu luyện, lúc thì như kiếm, lúc thì như ám khí xoay vòng trong không trung, lao vun vút về phía hắn. Cô xoay người theo từng động tác, vừa hay lướt qua khuôn mặt anh tuấn của hắn. Hắn ngửi thấy mùi hương bạch trà nhàn nhạt trên người cô, thanh mát dễ chịu. Trong một khắc ấy, hắn lại bắt được ánh mắt trong veo tựa như trời xanh cao vời vợi.
Hắn thuận tay ôm lấy eo cô, thật nhỏ!
Cô vì động tác này có chút bất ngờ, mở to mắt nhìn vào hắn.
Thịch!
Đã có ai đó đã loạn đi một nhịp tim.
Hắn siết lấy cô vào lòng, lưng cô tựa vào vòm ngực rắn chắc. Mặt của hắn vùi vào làn tóc đã ươn ướt mồ hôi. Tầm mắt từ trên cao nhìn xuống thấy rõ từng nhịp thở làm đôi gò bông căng tràn của cô phập phồng gấp gáp.
“Cô… rất thơm.”- giọng nói hắn rất nhỏ, từng chử nhả vào tai cô khiến người cô như cứng đờ, má nhanh chóng ửng đỏ.
“Ngài… ngài… buông ra.”- Cô cọ quậy trong vòng tay ấy. Vô lại.
Mặc cho cô làm loạn, Lạc Thần vẫn có ý kiêu khích không buông, ngược lại còn siết chặc hơn, tấm thân cô bị kéo sát vào cơ thể hắn, môi mỏng di chuyển xuống cổ. Nhẹ hôn một cái.
Á!
Cô rụt người lại, vùng vẫy mạnh hơn. Cong tay chỉ thanh kiếm ra phía sau, chuẩn xác ấn vào bụng hắn. _ “Ngài còn làm loạn thì ta sẽ ra tay đó.”
Lạc Thần nhướn mày, từ từ buông cô ra. _ “Đã là người của tôi, không cho tôi động vào thì để cho ai? Hoàng huynh của ta?”
Bốp!!!
Cô ra tay dứt khoát, nếu cho cô thêm một canh giờ để suy nghĩ lại cô vẫn sẽ đánh hắn.
Hắn biết rõ đấy chính là vết thương trong lòng của cô, không chọc vào thì thôi, nếu đã chọc là phải chí mạng. Nhưng mà hắn cũng chỉ có ý trêu đùa cô một chút, không ngờ cô lại ra tay không do dự như vậy.
Nhận cái tát như trời giáng, hắn lạnh lùng liếc nhìn cô, ngay chính cô cũng cảm nhận bàn tay mình đau rát. Lửa giận trong người làm da mặt cô đỏ bừng, tay cô siết chặc đến trắng bệch.
Hắn nghiến răng, vươn tay bắt lấy chiếc cổ cô. Mạnh mẽ đẩy cô lùi lại phía sau. Đến khi lưng cô áp chặt vào chiếc cột đá lạnh lẽo thô ráp. Hắn ấn mạnh, khóa chặt thân thể cô vào đó. Mặt đối mặt.
Lúc này trong lòng cô có chút sợ hãi. Tên “phán quan” này nổi tiếng là tàn độc, không phải lần này hắn thật sự muốn giết cô đó chứ.
“Không sợ chết?”- đôi mắt hắn khẽ híp lại tràn đầy sát khí, âm thanh phát ra từ kẻ răng của hắn, thật sự sắc như dao
Ai mà không sợ chết chứ, nhưng thà chết còn hơn khuất phục._ “Trước khi chết đã đánh được ngươi một cái ta cũng không có gì để tiếc nuối. Nhanh bóp chết ta đi.” – Cô mạnh miệng đáp lại hắn, nhắm mắt như thể đã sẵn sàng đi gặp liệt tổ liệt tông. Xuống dưới suối vàng gặp được tiên hoàng nhất định cô sẽ kể tội của hắn.
Cảm nhận được cô gái trước mặt trong lòng run sợ, lời nói phát ra lại như chó cắn làm hắn càng muốn thuần phục. Cô đã muốn chết trong tay hắn thì hắn nhất định không để cô chết.
Tay hắn siết mặt hơn, dĩ nhiên hắn biết cô đau. Chỉ cần lúc này cô mở miệng cầu xin hắn tha cho cô hắn sẽ liền buông tay. Chỉ cần cô nhượng bộ một chút hắn sẽ không làm tổn thương cô.
Cô cắn răng chịu đựng, hít thở không thông, hàng mi của cô ngân ngấn nước. Đau chết cô rồi.
Cứ nghĩ bản thân đã sẵn sàng đối mặt với tử thần nhưng khi thật sự sắp chết thì con người ta đều theo bản năng mà vùng vẫy tìm kím sự sống. Tay cô bấu và tay hắn, cố gắng ngăn hắn tiếp tục dùng sức, yếu ớt kéo tay hắn ra khỏi cơ thể của mình.
Bàn tay mềm mại của cô chạm vào tay hắn, cảm nhận rõ từng đường gân đang nổi lên trên mu bàn tay. Thật sự muốn giết người.
Không rõ hắn đang nghĩ gì, ngay lúc cô mềm nhũng đi hắn đã nới lỏng tay. Môi hắn phủ lên môi cô một nụ hôn trêu chọc.
Môi hắn chạm vào môi cô rất khẽ, cảm nhận rõ sự mềm mại và ấm áp như một cơn gió xuân..
Mặc kệ, có chết cũng không để hắn dễ dàng ra tay như vậy. Cô hung hăn cắn vào môi hắn. Hắn vì đau mới buông tha cho cô.
Trong lòng cô thầm nguyền rủa, tên hạ lưu vô sỉ.
Như từ quỷ môn quan trở về, cô gấp gáp hít thở, đứng không vững mà lảo đảo. Hắn lại đưa tay đỡ lấy thân thể như sắp ngã ấy, cô ngẫng đầu, tầm mắt mờ mịt nhìn thấy hắn khẽ cười. Vẻ mặt lại như hồ nước tỉnh lặng, sâu ngàn trượng không thấy đáy.
Khóe môi hơi đau nhưng tâm trạng lại rất tốt, một cái tát và một cái cắn đổi lại một nụ hôn. Coi như họ huề nhau.
Rõ ràng hắn chính là muốn xóa nợ, chính hắn chọc vào cô trước, chính hắn muốn lấy mạng cô, cũng chính hắn lợi dụng chiếm tiện nghi của cô vậy mà coi như huề được sao.
Lục thúc thấy bọn họ có vẻ căng thẳng, vội vàng chạy đến _ “Mời vương gia, phu nhân vào dùng cơm.”- ông mà không xen vào chắc thật sự có án mạng.
“Tôi không ăn”- cô vừa ho vừa trả lời. Vừa chết đi sống lại thì ăn nổi nữa sao.
“Bắt buộc phải ăn”- hắn lại lạnh lùng ra lệnh, nhìn cô cúi người vỗ ngực ho khan. Không nói thêm lời thứ hai, dứt khoát vác cô lên vai, trực tiếp mang vào bàn cơm đặt cô xuống.
Đã nói nước sông không phạm nước giếng nhưng xem ra hắn chính là bản tính độc tôn, mọi việc đều do hắn làm chủ. Không ai quản được hắn và cũng không ai được làm trái ý của hắn.
Trôi qua mấy ngày yên ổn trong Vương phủ, Mẫn Nhi cứ nghĩ sống chung với hắn cũng không đến mức phiền phức, có thể kéo dài nữa năm liền hòa ly trong êm đẹp. Giờ thì mới biết, ở cùng sói không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.