Chương 3: Chương 3
Hoàng thượng cũng nhận được thông báo, nhất thời ngẩn người. Đứng dưới gốc Hải Đường, nhớ lại lúc nhỏ cũng tại nơi này còn ngây thơ trêu đùa Mẫn Nhi là cô gái hung dữ, lớn lên sẽ không ai chịu cưới.
“Mẫn Nhi, muội ra tay độc ác với ta như vậy!”- Hoàng thượng nhường cô một chiêu, không nghĩ tới cô không nhận ra, thuận nước tiến tới, dùng cây kiểm gỗ đâm ngài một nhát.
Mẫn Nhi bĩu môi, một cô bé 10 tuổi hồn nhiên đáp lại _ “Huynh chịu thua đi muội sẽ nương tay với huynh” – cô vẫn nắm chắc thanh kiếm gỗ trong tay không buông.
“Muội hung dữ như vậy sau này sẽ không ai chịu lấy đâu, lêu lêu”- ngài hất thanh kiếm ra đứng dậy bỏ chạy, trêu vào muội ấy nhất định muội ấy sẽ không tha.
Lại nhớ đến hai năm trước, lúc đó chàng đã được định sẵn sẽ kế nhiệm ngai vàng. Một lần trong cung tổ chức săn bắn, nàng cũng có tham gia, dĩ nhiên là đi theo hoàng thượng xem náo nhiệt. Vị tiểu cô nương lúc xưa đã hóa thiếu nữ, gương mặt thanh thuần, môi hồng da trắng đẹp đến mê người.
Người vẫn nhớ rõ, ánh nắng vàng như rắc mật trên tóc nàng, đôi mắt mang theo cả sắc trời trong vắt.
“Đừng bắn!” – khi hoàng thượng vừa giương cung định bắn một con chim hồng hoàng mũ cát thì nàng liền ngăn lại.
Hoàng Minh quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt anh tuấn dưới nắng như phát ra mị hoặc.
_Loài chim này rất chung tình, chim mái nhốt mình trong hốc cây suốt nửa năm để để đẻ trứng và ấp cho đến khi nở. Chim đực suốt thời gian ấy sẽ bay đi tìm thức ăn mang về cho chim mái. Huynh nói xem, nếu huynh bắn con chim đực đó thì chim mái trong hốc cây phải làm sao.
Câu nói ấy đến giờ vẫn quanh quẩn trong tâm trí. Người khi đó cười nhẹ, buông cung, tự nhủ chỉ là một con chim nhỏ, cớ sao phải nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lòng lại dâng lên thứ cảm giác lạ lẫm – mơ hồ như khói sương phủ đầu ngọn sóng.
“Nhưng mà…. Thôi được rồi, nó cũng bay mất rồi”- Đây là một cuộc đi săn mà, đã thấy mục tiêu đương nhiên là phải ra tay, cứ chần chờ suy nghĩ như vậy e là tay trắng trở về. Người nhìn vào đôi mắt đang mở to nhìn theo bóng dáng của hồng hoàng, trong đôi mắt ấy là một bầu trời xanh ngắt, long lanh diễm lệ. “Vậy nàng định sẽ săn gì giúp ta?”
Khi ấy, ánh mắt nàng nhìn theo chim bay xa – trong sáng, thuần tịnh, như một mảnh trời riêng mà người mãi không với tới.
Nàng lại nhìn ngài, cười híp mắt_ “Săn sói nhé! Thỏ con, nai rừng đều rất đáng yêu.”
Dòng suy nghĩ còn miên man thì phía sau có tiếng bước chân, người quay lại đã thấy Cao Tố Tố ở phía sau. Dung nhan mỹ miều, trang điểm cẩn thận, nét đẹp kiểu diễm này so với hình ảnh mỹ nữ e ấp năm xưa có phần xa lạ.
“Hoàng thượng!”
“Nàng tìm ta sao?”- Hoàng Minh dịu dàng đón lấy cánh tay trắng nõn của nàng, dìu nàng ngồi xuống chiếc bàn đá cách đó vài bước chân.
Cao Tố Tố dời tầm mắt nhìn vào những đóa mẫu đơn rực rỡ_ “Không, chỉ là thiếp nghe nói mẫu đơn hôm nay đã nở nên muốn đi ngắm một chút thôi. Người đang suy nghĩ gì sao?”
Hoàng Minh trong mắt đầy sủng nịnh_ “Rằm tháng 3 Lạc Thần cùng Mẫn Nhi sẽ thành thân, ta đang nghĩ nên ban tặng vật phẩm gì đây?”- Mẫu đơn đẹp thật, nhưng nhìn mãi vẫn thấy chói mắt. Người mím môi, đưa mắt về phía gốc đào đã tàn – một cảm giác quen thuộc, day dứt trào dâng.
Hoàng hậu vì việc này mà trong lòng vui sướng cả ngày, còn nhận trọng trách tìm bảo vật để ban tặng cho phủ Vương Gia, tuy thời gian hơi gấp gáp nhưng nàng nhất định lo chu toàn.
----o0o----
Sáng sớm, Lâm Mẫn Nhi đã bị gọi dậy, gia nhân tất bật thay xiêm y, trang điểm và chải tóc cho nàng. Làn da trắng mịn, môi tô son đỏ, đôi mắt to tròn dưới hàng mi cong vút, mỹ nữ nhân gian mấy ai sánh bằng.
Lâm phu nhân vào phòng, trông thấy con gái đã mặc hỷ phục đỏ, trên áo thêu hoa, kết đá óng ánh. Tóc bới tỉ mỉ cài vài chiếc trâm vàng tua rua, dưới nắng lại rực rỡ đến chói mắt. Nhìn con gái xinh đẹp như vậy bà lại xúc động, chính là cảm giác vừa vui vừa hận.
Trống chiêng nổi lên, âm nhạc hòa tấu từ dàn nhạc cung đình vang rền. Vương phủ hôm nay tựa như hoàng cung thu nhỏ, quan viên từ tam phẩm trở lên đều có mặt. Đèn lồng đỏ treo khắp lối, cờ hoa rực rỡ, hỷ chúc trải dài từ cổng lớn đến tận đại điện. Bá quan văn võ, họ hàng thân thích, ai nấy đều trang phục phục chỉnh tề, khuôn mặt rạng rỡ như đang mừng cho một mối duyên lành hiếm có. Trên đại điện, nhạc lễ đã sẵn sàng, chủ tế hô lớn: “Giờ lành đã đến, tân lang – tân nương – hành lễ!” Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đôi tân nhân. Tống Lạc Thần trong hỷ bào đỏ sẫm, đứng thẳng lưng như tượng đồng, gương mặt không cảm xúc. Ánh mắt hắn lướt qua đám người xung quanh như không hề tồn tại, chỉ lạnh lùng, xa cách. Bên cạnh, Lâm Mẫn Nhi đầu đội khăn voan mỏng, đôi mắt đen láy hiện rõ sự thờ ơ – như thể đây chỉ là một vở kịch, nàng đóng vai chính, nhưng chẳng buồn thuộc lời thoại. Nhưng trong ánh đèn rực rỡ, hai người đứng chính giữa lại như hai bóng hình cô độc. Vẻ ngoài hoàn hảo, tâm hồn lạnh lẽo. Đêm tân hôn, khi quan khách đã rời đi, Tống Lạc Thần trở về phòng, nhìn thấy tân nương ngồi ngay ngắn trên giường. Mắt hắn sắc lạnh, môi mỏng khẽ cong lên. Hắn mạnh tay hất bay khăn che mặt, nhanh như chớp bắt lấy chiếc cổ trắng ngần mát lạnh của nàng.
Lực vừa đủ, không mạnh không nhẹ, không làm nàng đau đớn nhưng cũng khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn. Khí thế bức người làm người ta phải khiếp sợ.
Cô không giấu được bất ngờ, không nghĩ hắn lại muốn sát thê ngay đêm tân hôn. Ánh mắt nàng dán chặt vào khuôn mặt như tượng tạc, đáy lòng thầm nguyền rủa “đã độc ác xin đừng anh tuấn có được không”.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thừa nhận, có chút sợ hãi. Không phải vì cái chết, mà vì… không thể đoán được người đàn ông này còn nguy hiểm đến đâu.
_Đã vào Vương phủ thì cô là người của tôi nhưng đừng mơ sẽ được công nhận là Tống phu nhân- hắn cúi xuống, từ trên cao nhả lời vàng ngọc. Nét đẹp kiều diễm của nàng không làm hắn động lòng, nhưng hắn nhận ra cô chính cô gái ngông cuồng ở phố.
Cô rất nhanh thu lại ánh mắt, mím môi hừ lạnh, muốn thị uy với nàng sao. Tuy là tiểu thư đài cát nhưng nàng cũng từng lăn lộn giang hồ. Tuy không xếp vào hàng cao thủ nhưng thân thủ cũng không phải dạng thấp kém tầm thường. Không biết từ lúc nào và bằng cách nào con dao gâm nhỏ nàng mang theo đã đặt ở thắt lưng của hắn.
Hắn nới lỏng tay, tầm mắt di chuyển xuống con dao trên tay cô. Hành động này không làm hắn bất ngờ, tính khí của nàng hắn đã được thấy qua một lần. Nếu như cô nước mắt lưng tròng, ủy khuất thỏa hiệp thì mới là điều làm hắn cảm thấy lạ lẫm.
Lúc này nàng mới mở miệng_ Ta không mong làm Tống phu nhân thật thụ, chỉ mong ngài đừng làm phiền đến ta. Có thể sống chung một nhà nhưng đừng quản việc của nhau.- Loại người tàn nhẫn như hắn nàng không muốn quản, và cũng không muốn bị hắn quản, tốt nhất vẫn là nước sông không phạm nước giếng
Hắn cố dò xét cô, mắt to, mũi cao, trên mặt không chút hoảng loạn. Ý tứ cũng được cẩn thận cất giấu rất kỉ, thật nhìn không ra là cô đang có âm mưu gì hay không.
Khi hắn vừa quay lưng định rời đi cô tiếp tục nói_ À phải “Phán Quan”, hôn sự này ngài cũng không mong muốn, vậy chúng ta giao ước đi- Giờ phút này nàng lại giở trò nghịch ngợm, chạy đến chắn trước mặt hắn, quả là biết chọc vào ác quỷ.
Căn phòng tân hôn trang trí đẹp đẽ, sáng rực trong ánh đèn lồng, rượu giao bôi chuẩn bị sẵn trên bàn bọn họ cũng không đụng đến.
Hắn nhíu mày_ Cô muốn giở trò gì?
_Không, một giao ước có lợi cho cả ta và ngài. Giao ước nửa năm sau… hòa ly!
Không gian tĩnh lạnh như ở hầm băng, hắn dùng đôi mắt với tầng tầng lớp lớp những tia mơ hồ khóa lấy thân ảnh cô, như muốn giam nàng trong đó. Ngược lại, cô bình tĩnh, trên môi hiện ý cười.
Yết hầu hắn khẽ động_ Cô vừa gọi tôi là gì?- sau lưng chàng người ta gọi chàng là gì chàng không quản, nhưng dám gọi trực tiếp như vậy trên đời này chắc chỉ có mỗi cô. _Cái mạng nhỏ cô cũng không cần nữa sao?- hắn khom nhẹ, khuôn mặt đối diện với cô.
Cô hít một hơi, hàng mi chớp chớp che giấu sự run sợ trong lòng_ Xin lỗi, tôi quên tên ngài rồi.- một cái cớ khá là miễn cưỡng.
Mọi sự biến đổi trên mặt cô hắn ta đều thấy, xem ra con thỏ nhỏ này còn biết sợ đấy.
Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh đến buốt tim- “Gọi ta một tiếng tứ vương gia cũng không chết được”- nói xong hắn vòng qua cô đi ra ngoài. Hắn không trực tiếp nói với cô là có đồng ý thỏa hiệp hay không, tâm ý của hắn chỉ có thể suy đoán. Nhưng mà… chỉ có thể đoán đúng, nếu đoán sai hắn sẽ đưa cô xuống địa ngục.