Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 2: Chương 2

Sáng nay như thường lệ, văn võ bá quan vào thượng triều. Chính điện rộng lớn, thếp vàng đính ngọc nguy nga tráng lệ, long ỷ đặt trên bục cao, chạm khắc hình rồng uốn lượn sinh động.

Hoàng thượng một thân long bào uy nghiêm ngồi xuống. Người hắn chú ý đến đầu tiên chính là hoàng đệ của hắn vừa đánh trận trở về.

“Tống Lạc Thần chiến công hiển hách, hôm nay đệ có yêu cầu gì ta tất cả đều đáp ứng.”- Hoàng thượng vui mừng, chiến trường Tam Quan nhiều năm nay căng thẳng, đã có vài nguyên soái dẫn quân đi nhưng đều thất bại. Lạc Thần vừa xuất quân hơn nữa năm đã dẹp tan quân địch.

Tuy là hắn bản tính cao ngạo nhưng cư xử rất có chừng mực, phong thái hoàng gia chưa bao giờ biến mất. Hắn bước lên trước, vòng tay hành lễ_ “thần nguyện tận tâm tận lực phụng sự cho Tống triều, không mong ban thưởng.”

Nghe lời hắn nói Hoàng thượng cười lớn, câu trả lời rất hợp ý ngài ấy. Trước nay tứ đệ này vẫn như vậy, bề ngoài lạnh lùng, tâm ý thâm sâu, hắn chưa từng mở miệng xin ban thưởng bất cứ điều gì cho riêng bản thân hắn.

“Đệ đã có ý trung nhân hay chưa? Hay để ta sắp xếp cho đệ một chút.”

Hắn nhất thời không kịp phản ứng, chuyện nữ nhân hắn chưa từng để ý đến.

Cả triều cũng mong chờ tiếp theo sẽ là một diễn biến chấn động gì. Trước nay chuyện hôn sự hoàng tộc luôn là đề tài nóng hổi, mỗi hôn sự đều ảnh hưởng đến cục diện của quốc gia. Hơn nữa, lại là kết hôn với Vương Gia, đệ đệ của hoàng thượng, nhà nào được ban hôn hẵn là một bước lên trời.

Riêng hắn lại không hề muốn nhận sự sắp đặt, vừa mở miệng từ chối liền bị hoàng thượng chặn lời.

“Con gái nhà Lâm Quốc Công dung mạo như hoa, tài trí thông minh, là một nữ tử xuất chúng. Hôm nay ta ban hôn, Lâm Mẫn Nhi và đệ kết thành một đôi. Lập tức chọn ngày lành tổ chức hỷ sự.”

Lâm Quốc Công đầu óc choáng váng, cái chuyện cẩu huyết gì vậy. Hôm trước thì phụ bạc con gái ông, hôm nay liền ban hôn cho Vương gia. Nếu ngài ấy không phải là hoàng thượng ông đã lớn tiếng mà chửi. Trò cười hôm trước còn chưa lắng xuống, lại một lần nữa đem Lâm Gia ra làm đề tài cho mọi người trào phúng.

Bá quan trong triều chấn kinh, chuyện này là gì đây, rõ ràng là trêu đùa nhà họ Lâm, tình huynh duyên đệ à? Vừa hủy hôn ước liền gả nàng ấy cho đệ đệ của mình. Xem ra Mẫn Nhi nhà này thật sự bị xem như con rối.

Hoàng thượng cũng rất đau đầu, Thái hậu ngày nào cũng trách người phụ bạc, Hoàng hậu mỗi sáng đến thỉnh an Thái hậu đều không chịu gặp. Cao Tố Tố tủi thân, khóc đến sưng cả mắt. Nàng ấy mỗi đêm đều muốn ngài sắp xếp cho Mẫn Nhi một nhà đàng hoàng, chỉ khi nàng đã gả đi thì có lẻ Thái hậu mới an lòng.

“Chàng nói xem, Thái hậu yêu thương Mẫn Nhi như vậy, chàng vì thiếp mà làm tổn thương cô ấy chắc chắn Thái hậu rất ghét thiếp.”- Cao Tố Tố ủy khuất nép vào lòng của Tống Hoàng Minh, cánh mũi thon gọn phập phồng, khóe mắt phượng phím hồng. Nhìn dung mạo kiều diễm thút thít trong vòng tay quả thật khiến người ta đau lòng. _ “Hay là chàng ban hôn cho nàng ấy đi, nàng ấy yên bề gia thất thì Thái hậu sẽ không trách thiếp nữa.” – Cao hoàng hậu đưa tay lau nhẹ mấy giọt nước mắt.

Hoàng thượng ôm nàng vào lòng, cơ thể nàng nhỏ nhắn, mềm mại, hương thơm thoang thoảng trên tóc làm người như say. Người gật đầu đồng ý nhưng quả thật không mấy để tâm, có chút áy nấy với Mẫn Nhi.

Nhưng vài ngày sau đó Hoàng hậu luôn nhắc người về việc này, người cũng cảm thấy phiền. Đúng lúc hoàng đệ trở về, đệ ấy cũng là mỹ nam anh tuấn, lại có địa vị trong triều, tuổi trẻ tài cao. Đệ ấy xem ra là sự lựa chọn thích hợp nhất. Dù lòng không cam tâm nhưng cứ như vậy mà sắp xếp cho nàng ấy. Người cũng nhiều lần tự hỏi, làm như vậy có phải không ổn thỏa, trong lòng lại càng mang cảm giác tội lỗi.

----o0o----

Tin ban hôn truyền đến, nàng chỉ cười nhạt, nụ cười ấy chẳng mang lấy chút vui mừng. Mẫn Nhi hận không thể xông thẳng vào hoàng cung, cho hắn một cái tát thật đau. Một lần phụ bạc đã chưa đủ hay sao?

Ngày hắn lập hậu, nàng từng nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm, lòng đau như bị xé nát từng mảnh. Trái tim tưởng đã chết, lý trí lại kéo nàng về với thực tại. Nàng không chết, không cho phép mình yếu đuối vì một kẻ vô tình như thế. Bởi lẽ ngoài kia còn biết bao điều chưa kịp trải, cớ gì phải vùi thân vì kẻ bạc tình.

Nhưng nàng đã sai. Vừa mới gượng dậy, còn chưa kịp thở, liền nhận lấy thêm một đòn chí mạng.

Phải chăng hắn sợ nàng níu kéo, sợ nàng hối hận rồi quay lại cầu xin tình xưa? Phải chăng hắn muốn cắt đứt mọi dây tơ rối rắm bằng cách... gả nàng cho đệ đệ của mình?

Mẫn Nhi bật cười, tiếng cười vừa chua chát vừa lạnh lẽo. Hóa ra, trong mắt hắn, nàng thấp kém đến mức phải đem làm công cụ chuộc lỗi với Thái hậu, làm bình phong xoa dịu cơn giận của hậu cung?

Ánh trăng năm ấy còn đó, lời hứa năm xưa vẫn vang vọng bên tai, vậy mà chỉ vì một bóng dáng kiều diễm, hắn sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Người từng nâng niu nàng như trân bảo, hôm nay lại nhẫn tâm đem nàng đặt vào tay người khác — mà người đó, trớ trêu thay, chính là Tống Lạc Thần, vị vương gia lạnh lùng nàng từng nghe danh nhưng chưa một lần gặp mặt.

Là trớ trêu? Hay là số phận đã định nàng phải rơi vào vòng xoáy này? Cái gọi là "ý vua là ý trời", hóa ra chính là thứ đẩy cuộc đời nàng vào tận cùng của nghịch cảnh.

Lâm Gia mấy ngày này rối ren, mặc dù cũng coi là kết duyên với hoàng tộc nhưng trong tình huống này quả thật là cẩu huyết. Lâm phu nhân luôn miệng lầm bầm mắng chửi cái tên khốn kiếp Tống Hoàng Minh, nếu hắn không phải thánh thượng e là đã bị bà nguyền rủa cả thành đều biết.

Ngược lại, phía Vương phủ lại vô cùng yên ắng, Tống Lạc Thần vẫn như cũ, sáng luyện kiếm, chiều luyện binh, tối đọc sách. Hắn cực kì hưởng thụ cuộc sống, hỷ sự gì đó cũng chẳng quan tâm.

Lục thúc là quản gia Vương phủ, ông là ông lão đã ngũ tuần, cả cuộc đời gần như gắn bó với nơi này. Mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay ông sắp xếp.

Ông đi đến sân sau tìm Lạc Thần, hắn đang luyện kiếm. Nét mặt tiêu soái chuyên chú, mỗi động tác đều dứt khoát, uyển chuyển đẹp mắt.

“Vương gia, phía trong triều lại đến thúc giục người báo hỷ.”- Lục thúc hiểu rõ Lạc Thần không muốn nhắc đến vấn đề này, hắn không muốn kết hôn. Sống trong Vương phủ hơn 30 năm, ngoại trừ cô bé năm xưa, trước nay chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến nữ nhân nào khác.

Hắn như không nghe thấy vẫn tiếp tục động tác.

“Rằm tháng 3.”- hắn thấy Lục thúc vẫn đứng chờ đợi. Hắn cũng chẳng suy nghĩ, cứ thế cho một ngày. Đối với hắn ngày nào cũng như nhau, kết hôn hay không cũng không có gì khác biệt.

Đại ca à, có phải cúng thần bái phật không mà chọn ngày rằm như thế, hôn sự là chuyện quan trọng, phải chọn ngày tốt nếu không sẽ xui xẻo lắm đấy.

“Hôm nay đã là mùng 9. Lão hiểu rồi, sẽ lập tức chuẩn bị”- Còn 5 ngày để chuẩn bị, còn phải báo cho nhà Lâm Quốc Công một tiếng, còn phải phát thiệp mời, sao mà vội vàng như thế chứ.

Tin tức truyền đến phủ Quốc Công, bên đây lại được phen kinh hồn bạc vía. Nóng lòng như thế làm gì?