Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 5: Mạo hiểm... mạo hiểm quá rồi

Cô vốn nghĩ bản thân sẽ kìm chế được cảm xúc để mọi chuyện trôi qua êm đẹp. Nhưng nào ngờ, cái tên này cứ thích kiếm chuyện. Được thôi, Dương Yên Nhu này cũng dễ tính lắm. Bạn thích thì mình chiều thôi. Mai Việt chỉ đứng nhìn Dương Yên Nhu, không nói một lời. Khóe môi anh thoáng qua nụ cười nhàn nhạt. "Yên Nhu, em mau xin lỗi thầy Kha đi.” Nguyễn Minh Trang ngồi gần đó nghiêng người qua nói nhỏ bên tai Dương Yên Nhu. "Em không thấy mình sai ở đâu hết ạ...” Lúc này Dương Yên Nhu đứng thẳng người, mặt đối mặt với Mai Việt Kha: “Xin hỏi thầy Kha, ở trường này ai là hiệu phó chuyên môn ạ? Có phải thầy nghĩ cánh tay mình đủ dài để quản hết việc ở trường không ạ?” Gương mặt Mai Việt Kha trong phút chốc từ hồng sang xanh rồi tái nhợt đi. Đôi môi mỏng mấp máy mãi cũng không thể phát ra âm thanh. Bàn tay đang buông lỏng bây giờ đã cuộn tròn thành nắm đ/ấm. Ba mươi bốn con người còn lại như đang ngồi trong chảo dầu nóng. Bây giờ, họ đang không ngừng cầu nguyện cho mình. Ôi, trời ơi! Con bé này ăn phải thuốc súng à. Lại dám đối đầu với Mai Việt Kha. Mạo hiểm... mạo hiểm quá rồi... Giọng nói lạnh lẽo như tận â/m t/ào đ/ịa ph/ủ vang lên phá vỡ đi sự yên ắng đến đáng sợ của căn phòng. “Tôi đây không quản nhiều việc. Tôi chỉ thích quản việc của cô Nhu đấy. Bảy giờ sáng mai, tôi cần thấy tất cả hồ sơ của cô Nhu trên bàn tôi.” Nói rồi, Mai Việt Kha bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy bóng dáng anh đi khuất, những người còn lại không hẹn nhưng lại đồng thanh mà thở phào nhẹ nhõm. “Con bé này... em sao lại nói với thầy Kha như vậy?” Sau khi mọi người ra về hết, Tống Nhạn đi đến bàn cô hỏi. Dù sao thì Mai Việt Kha cũng là hiệu trưởng, dù việc làm của anh ta có hơi quá đáng cũng không nên nói thẳng lời như vậy. Khi ấy, mọi việc sẽ càng phức tạp hơn. Dương Yên Nhu chưa vội trả lời Tống Nhạn, cô nằm dài trên bàn giáo viên, thở dài một hơi. “Em đã bị đưa vào danh sách đen rồi chị. Dù có dùng lời ngon tiếng ngọt như thế nào thì kết quả cũng chỉ có một. Với lại, chị còn lạ gì tính em nữa, em không thích sống giả tạo. Nghĩ một đường lại nói một nẻo. Cuộc sống như vậy, em làm không được chị ơi.” Những lời Dương Yên Nhu nói không sai. Nếu đã bị gh/ét rồi thì dù có nói đúng cũng thành sai. Nhưng mà, con bé này tính tình quá mạnh mẽ lại thẳng thắn như vậy rất khó vừa lòng người. Tống Nhạn ở lại phụ cô sắp xếp một vài thứ rồi cũng ra về. ... Sau khi phụ bà Dương làm xong các công việc nhà, cô lại ngồi vào bàn làm việc, sắp xếp lại một vài hồ sơ để nộp vào ngày mai. Những việc nhỏ nhặt này, đâu thể làm khó được Dương Yên Nhu. Anh muốn kiểm tra hồ sơ chứ gì. Tôi cho anh kiểm bảy ngày bảy đêm luôn. Đang mải mê với công việc, đến nổi tiếng chuông điện thoại vang lên mà Dương Yên Nhu vẫn không hai biết gì. Qua cuộc gọi điện thứ hai, cô mới phát hiện ra. Nhìn vào dãy số trên màn hình, đôi mắt long lanh khẽ nhíu lại. Trong khoảnh khắc này, tâm trí thoáng hiện ra muôn vàng câu hỏi. Người đàn ông đáng ghét này, gọi cho cô làm gì? Giây phút này, cô có nên nghe máy hay không? Cuối cùng, Dương Yên Nhu cũng bắt máy. Cô chưa nói gì, đối phương đã lên tiếng. “Cô Nhu...” Mai Việt Kha có chút ngập ngừng: “Cô có... có thể đến nhà tôi một chuyến không?” Hả??? Anh ta là... đã uống nhầm thuốc à? “Không. Tôi đang bận.” Dương Yên Nhu dứt khoát tắt máy. Làm như thân lắm không bằng... Mình có ưa gì nhau à? Cô để chiếc điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc còn dang dở. Mãi một lúc sau, mọi việc đã hoàn thành, Dương Yên Nhu chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì mẹ cô gõ cửa nói vọng vào. “Tiểu Nhu, có người tìm con ở trước cửa.” !!! Cái đầu trống rỗng bây giờ hiện lên ba gạch nghi ngờ, trời đã khuya rồi, ai lại đến tìm cô chứ? "Dạ, con biết rồi ạ?" Dương Yên Nhu đi ra với vẻ mặt vô cùng tò mò, trái tim bên trong lồng ngực không khỏi đ/ập thình thịch thình thịch. Ai vậy? Ai mà đến tìm cô vậy? Ra đến cửa, Dương Yên Nhu vừa đưa tay khép hời cánh cửa cổng thì bỗng nhiên có một người đến gần nhấc bổng cô lên, vác lên vai. “Thả ra, mau thả tôi ra... ai vậy mấy người là ai?” Hai tay cuộn tròn lại, thay phiên nhau đấm thật mạnh vào lưng của đối phương, hai chân đ/ạp mạnh hết sức... nhưng tất cả đều vô dụng. Thân hình nhỏ nhắn, trong phút chốc đã bị ném vào xe một cách rất dứt khoát.