Chương 6: Kết hôn đi
“Mai Việt Kha, thầy đây là l/ưu m/anh giả danh tri thức à?” Nhìn thấy Mai Việt Kha là người vừa v/ác mình. Dương Yên Nhu có chút khó tin. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy s/át khí, buông ra những chữ tưởng chừng là câu hỏi nhưng trong lòng cô đã ngầm khẳng định. Cô và anh đâu có thân đến mức ngồi chung xe. Khi chiều còn kiếm chuyện với cô, giờ này lại xuất hiện ở đây. Đúng là â/m h/ồn b/ất t/án. Cô gái này, câu ch/ửi người khác chắc luôn nằm ở cửa miệng. Dù trong tình huống nào, cô cũng ch/ửi một cách rất mượt. “L/ưu m/anh với ai cũng được nhưng người đó không phải là cô.” Anh thắt dây an toàn chậm rãi đưa tay mở khóa, khởi động xe. Con người này, ngày nào mà không ch/ửi anh. Chắc ngày đó cô ăn không ngon miệng à? “Thầy đưa tôi đi đâu?” Chiếc xe vừa lăn bánh, Dương Yên Nhu hốt hoảng đưa tay thắt dây an toàn. Trời đã tối, anh ta làm việc gì khó hiểu vậy? Giờ này, cô chỉ muốn ngủ. Không còn sức mà đ/ấu đ/á với anh nha. “Cô cứ yên tâm, không có đem bán...” Mai Việt Kha quay sang nhìn cô rồi nói tiếp: “Mà chắc bán cũng chẳng có ai mua.” “Xin lỗi à, mặt hàng vô giá nha.” Vừa nói xong, Dương Yên Nhu mới phát giác ra cô... cô không có mặc áo trong... Chết tiệt, vừa rồi chuẩn bị đi ngủ nên đã cở nó ra, mẹ gọi gấp quá làm cô cũng quên mất. Dương Yên Nhu lập tức đưa hai tay để trước ngực. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo như thế này, anh ta không thấy đâu nhỉ? Giọng nói đầy mỉa mai của Mai Việt Kha vang lên, đã dập tắt đi chút suy nghĩ mong manh của cô. “Như hai trái chanh mà tưởng của mình to lắm.” Á... Lời anh vừa nói làm cô nhớ lại viễn cảnh anh v/ác cô lên vai. Chẳng lẽ nào... anh cũng đã biết cô không có mặc áo trong. Lúc này, hai bên má Dương Yên Nhu đỏ bừng lên, trông chẳng khác gì chú tôm sông vừa được luộc chín. Cô đưa tay đỡ trán thiệt là thất thố quá mà. Không thể để anh ta lấn lướt thế được, cô vẫn chu chu cái miệng đáp trả. “Dù chanh hay tắc cũng có giá trị của riêng nó nhá.” Cái tên này thật là đáng ghét quá đi. Chẳng muốn gặp mặt tí nào mà cứ xuất hiện trước mắt. Mai Việt Kha dừng xe bên đường, anh không nói không rằng cỡ chiếc áo khoác trên người đưa sang cô. “Xem như còn có chút tình người.” Dương Yên Nhu vừa đưa tay nhận lấy vừa lèm bèm. Nghe vậy, Mai Việt Kha liền rút tay về. “Không cần thì thôi vậy.” “Cần... cần chứ.” Dương Yên Nhu vội vàng giựt lấy chiếc áo, dù không muốn nhưng trong lúc này còn cách nào chứ. Mặc chiếc áo trên người, nhưng vẻ mặt Dương Yên Nhu nhăn nhăn nhó nhó. Dương Yên Nhu ơi Dương Yên Nhu, cô chính là con người không chút nghĩa khí gì cả. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Dương Yên Nhu cũng thấm mệt, cô dựa người ra ghế, hai mắt nhắm hờ. Phút chốc, không khí trong xe trả lại sự im lặng lạ thường. Mai Việt Kha đưa mắt nhìn sang chỉ biết lắc đầu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. Đúng là… chỉ có ngủ thì mới hết ồn ào. Một lúc sau, xe dừng lại khiến Dương Yên Nhu cũng tỉnh giấc. Chẳng phải... chẳng phải đây là nhà của Mai Việt Kha mà... Cô đưa hai tay dụi mắt mình rồi lại nhìn kĩ lại một lần nữa như muốn x/ác minh. Đúng là... nhà của Mai Việt Kha. Lúc này, Dương Yên Nhu tỉnh ngủ, sự tò mò cũng bị đ/ánh thức, cơ miệng cũng bắt đầu hoạt động. “Đưa tôi đến đây làm gì?” “Chẳng phải thầy đã đuổi tôi đi rồi sao?” “Nửa đêm không ngủ, thầy lại muốn làm cái trò mê sản gì vậy?” Bây giờ, cô không còn chút sức lực để làm bất cứ việc gì nữa nha. Mai Việt Kha xuống xe trước, mở cửa rồi lại cứ thế mà v/ác cô lên vai đi một mạch vào trong nhà. Con người này không có miệng à? Đến trước cửa phòng của Mai Thanh Khiết, anh mới để cho cô xuống. “Con bé phát s/ốt không chịu ăn uống. Khi thức cứ đòi gặp cô cho bằng được.” Dương Yên Nhu khẽ nhíu mày. Kì lạ, cô và Mai Thanh Khiết chỉ gặp nhau có một lần thôi mà. Làm sao con bé lại thích cô nhiều đến vậy? Dương Yên Nhu nhìn vào trong phòng lại thấy gương mặt Mai Thanh Khiết đã đỏ bừng, cô nhanh chân đi đến gần, đưa tay sờ trán. “N/óng quá! Sao thầy không cho con bé nhập viện?” “Con bé không chịu.” Mai Việt Kha ngồi xuống ghế, bất lực mà trả lời. Con bé này, được bà nội chiều đến anh không quản được rồi. Dương Yên Nhu cau mày, quát lớn với Mai Việt Kha. “Thầy bị ngốc à? Con bé là con nít với thêm sốt cao như vậy còn chiều theo ý là sao.” Nhìn thấy cô lo lắng cho Mai Thanh Khiết, Mai Việt Kha cũng không để ý đến những lời nói đó. Anh trả lời: “Tôi có cho gọi bác sĩ đến rồi.” “Trong lúc đợi bác sĩ đến, mang nước ấm lên đây đi. Tôi lau mát cho bé Khiết.” Dương Yên Nhu ngồi xuống giường. Cô kiểm tra một lượt trên người Mai Thanh Khiết xem có xuất hiện dấu hiệu gì khác lạ không. Mai Việt Kha không nói gì thêm, anh cũng nhanh chân đi lấy nước. Khi anh trở vào, trên tay là một chậu nước đầy ấp. Dương Yên Nhu nhìn chậu nước với ánh mắt bất lực. Nước lau mát, có cần nhiều đến như vậy không? Nói thì có hơi quá đáng, chứ để cô vào bơi cũng còn được đấy. Linh cảm mách bảo cho cô biết, anh chưa một ngày làm tròn bổn phận một người cha. “Nhà thầy không còn ai à?” Dương Yên Nhu đưa tay vào kiểm tra nhiệt độ, tay vừa chạm nhẹ vào cô đã phải vội vàng rút về. “Nóng quá! Thầy có biết pha nước không vậy?” Dương Yên Nhu cáu gắt, đứng lên lấy chậu nước từ tay Mai Việt Kha. “Chỉ biết làm khó làm dễ người khác là giỏi.” Khóe môi Mai Việt Kha mấp máy mãi nhưng vẫn không nói thành lời. Vừa thấy cô có quá lời với mình nhưng những lời cô nói không phải là sai. Anh chưa từng làm mấy việc này, đây là lần đầu tiên. Ra đến cửa, Dương Yên Nhu quay người lại, nói với anh. “Tìm giúp tôi vài chiếc khăn tay.” Mai Việt Kha bất lực mà làm theo. Anh ngoan ngoãn xoay người đến bên tủ đồ, tìm kiếm khăn tay. Không phải mẹ và dì Lụa đi vắng thêm Mai Thanh Khiết cứ đòi gặp cô mãi, anh cũng chẳng thèm mà đi rước. Linh cảm mách bảo cho anh biết, mình không phải rước người đến phụ mà là rước thêm phiền phức về. Thật là... hối hận quá đi... “Khi nước dùng để lau mát là phải pha một phần nóng, hai phần lạnh.” Dương Yên Nhu trở lại, cố gắng phổ cập kiến thức cho anh. Cô nhận lấy khăn từ tay Mai Việt Kha sau đó nhúng nước, vắt khô đắp lên người Mai Thanh Khiết. Lau một lúc, nước đã nguội Dương Yên Nhu vừa đứng dậy thì đã bị Mai Việt Kha cản lại. “Cô ở đây đi. Để tôi đi thay nước.” Dương Yên Nhu vừa có ý ngăn lại nhưng rồi lại thôi. Để anh tập làm quen cũng tốt. Khi để chậu nước xuống, thấy Dương Yên Nhu lấy tay thử nước, Mai Việt Kha đã lên tiếng. “Pha đúng tỉ lệ một nóng hai lạnh.” Dương Yên Nhu nhìn sang Mai Việt Kha. “Xem như thầy cũng hiểu được tiếng người.” “Cô...” Cứ phải đấu khẩu mới chịu à? Quả thật, cô chẳng xem vị hiệu trưởng này ra gì. Nói một câu là trả lời một câu. Dùng nước cũng lâu, nước lại nóng với lực vắt khăn khá mạnh khiến bàn tay Dương Yên Nhu đỏ cả lên. Mai Việt Kha thấy thế âm thầm kéo ghế ngồi cạnh bên, lấy cái khăn từ tay Dương Yên Nhu rồi nhúng nước vắt khô đưa lại cho cô. Cả hai người phối hợp rất nhịp nhàng, khung cảnh hiện tại chẳng khác nào một nhà ba người. Vợ chồng trẻ đang chăm con nhỏ b/ệnh . Sau một giờ, Dương Yên Nhu nhìn thấy những giọt mồ hôi rịnh ra trên trán con bé, cô mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. “Ơn trời, con bé cũng đã hạ s/ốt.” Mai Việt Kha nghe vậy, anh cũng đi lại đưa tay sờ trán Mai Thanh Khiết. Đúng là con bé đã mát đi rồi. Dương Yên Nhu đứng lên mang chậu nước để sang một bên. “Thầy ở đây trông chừng bé Khiết đi. Tôi b/ắt taxi đi về cũng được.” Nói rồi, cô xoay người đi. Thật là muốn nhanh trở về chiếc với giường thân thương quá đi. Mệt mỏi... mệt mỏi cả ngày rồi... Ban ngày bị người cha đày đọa không thương tiếc. Đêm đến lại tới cô công chúa b/ệnh. Tấm thân nhỏ bé này sắp ngượng hết nổi rồi. “Khoan đã...” Mai Việt Kha đứng thẳng người, anh có chút ấp úng: “Cô... cô có người yêu chưa?” Ủa? Có liên quan gì nhau à? Anh ta hỏi làm chi??? “Chưa. Yêu đương làm chi cho phiền phức.” Dương Yên Nhu cũng thuận miệng trả lời. Với cô mà nói, việc kiếm tiền mới là quan trọng. Cô làm gì có thời gian mà yêu với đương. “Kết hôn đi.”