Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Thầy cũng là người trong nghề, chúc vụ cũng cao mà lại...

Anh tự hỏi mình đã làm gì đắc t/ội với cô. Cô vừa kh/inh thường anh thì cũng thôi đi. Cô lại đến tận nhà d/ụ dỗ con gái của anh. Mai Việt Kha đưa tay d/ay d/ay h/uyệt thái d/ương. “Được. Con đi đi. Một khi đã bước ra khỏi căn nhà này rồi thì đừng có mong ngày quay lại.” Mai Việt Kha chỉ tay về hướng cửa, đ/ánh mắt về phía Mai Thanh Khiết nói. Mai Thanh Khiết nghe những lời nói ấy, cô bé im lặng một lúc bàn tay đang nắm tay Dương Yên Nhu bổng s/iết ch/ặt lại, ngẩn đầu nhìn cô. “Con ở cùng cô Nhu được không ạ? Con rất dễ nuôi, chỉ cần no bụng là được ạ.” Chưa nhận được câu trả lời từ Dương Yên Nhu. Mai Thanh Khiết có chút n/óng vội lên tiếng thêm lần nữa. “Nếu có thể, sau giờ học con đi làm phụ cô Nhu cũng được luôn ạ.” “Mai Thanh Khiết, ta có lần nào đối xử tệ với con không hả? Vì cô gái xa lạ này mà con...” Mai Việt Kha nghe những lời con gái cưng mình vừa nói, cơn thịnh nộ trong anh không thể nào mà dần xuống được. Anh t/ức đến không nói nên lời. “Mai Việt Kha, con bé còn nhỏ. Con có thể nín được không hả?” Bà Mai đi lại gần, hơi cúi người đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mai Thanh Khiết, môi vừa mấp máy là cô bé đã nép s/át vào người Dương Yên Nhu. Tình hình gì đây??? Cô bé dễ thương này sao lại bám dính cô đến vậy??? Dương Yên Nhu vỗ nhẹ lên tay bà Mai rồi cô quỳ một gối, nhỏ giọng nói. “Thanh Khiết nè, h/ành đ/ộng bỏ nhà ra đi của con là sai đó, con có biết không?” Mai Thanh Khiết lắc lắc cái đầu trống rỗng của mình: “Dạ, con không biết ạ.” Dương Yên Nhu âm thầm thở dài một hơi. “Hôm nay, cô Nhu sẽ nói cho con biết. H/ành đ/ộng của con như thế này là sai. Lần sau không có như vậy nữa, biết chưa? Một đứa trẻ ngoan là không được tự ý bỏ nhà ra đi. Con có hiểu không?” “Nếu con không ngoan... hức... hức... cô Nhu có còn thích con nữa không?” Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má, rớt xuống m/u bàn tay của Dương Yên Nhu nóng hổi. “Không. Cô Nhu không thích những đứa trẻ không ngoan.” Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt non nớt ấy. “Con xin lỗi cô Nhu ạ!” Cô bé nhìn Dương Yên Nhu, hai tay khoanh tròn lại, nói lời xin lỗi. “Người con cần xin lỗi không phải là cô Nhu.” Vẻ mặt Dương Yên Nhu trở nên nghiêm túc. Mai Thanh Khiết nhìn Mai Việt Kha rồi lại nhìn Dương Yên Nhu. Bé con hiểu ý, đi lạch bạch lại gần Mai Việt Kha, khoanh tròn hai tay lại, cái miệng chúm chíp. “Ba ơi, con biết lỗi rồi ạ. Con xin lỗi ba.” Nhìn thấy Mai Việt Kha không có phản ứng gì, Mai Thanh Khiết nhón gót chân của mình sau đó choàng tay ôm cổ anh. Ch/ụt. Cô bé hôn lên má anh một cái thật kêu. Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Dương Yên Nhu xoay người đi. Mai Thanh Khiết nhìn thấy thế, cô bé chạy lại nắm lấy tay cô. “Cô Nhu...” Dương Yên Nhu xoa đầu Mai Thanh Khiết. “Thanh Khiết của cô là đứa trẻ ngoan. Mai ba sẽ tìm một cô giáo vừa xinh đẹp vừa dễ thương về dạy cho con.” Nói rồi, Dương Yên Nhu quay người đi. “Khoan đã.” Mai Việt Kha đứng dậy, hai tay lục tìm chiếc ví. Sau đó, anh lấy từ trong túi ra một sấp tiền dứt khoát ném vào người Dương Yên Nhu. “Đây là thù lao hôm nay cô đã đến dạy cho con tôi.” Dương Yên Nhu đưa mắt nhìn những tờ tiền dưới chân rồi lại nhìn sang Mai Việt Kha. Khóe môi cong lên nụ cười chua chát. “Thầy cũng là người trong nghề đó. Chức vụ cũng cao mà lại...” Dương Yên Nhu chậm rãi cúi người, đưa tay nhặt lên một tờ gần chân mình nhất: “Tôi chỉ nhận những gì tôi bỏ ra.” Cô đi một mạch ra khỏi cửa, mặc cho tiếng gào khóc của Mai Thanh Khiết. ... Thời tiết đầu năm có chút bất thường, nắng gay gắt khiến cây cối héo úa. Bầu trời trong xanh nhưng chẳng tìm được cánh chim chao liệng, gió chu du nơi đâu đã quên mất đường về nhà. Trong phòng học bé tí, Dương Yên Nhu mặc một chiếc áo dài màu xanh nhẹ nhàng di chuyển trên bục giảng. Hai mươi hai búp măng non cùng với ba mươi sáu con người chen chút nhau. Sau khi tiết học kết thúc thì giây phút căng thẳng cũng đến. Lúc này, Dương Yên Nhu cảm thấy mình như một miếng mồi béo bở trước ba mươi sáu con hổ dữ. “Tôi thấy cô Nhu dạy rất tốt. Nên không có nhận xét gì thêm.” “Học sinh lớp cô Nhu rất ngoan, học rất tích cực.” “Tôi nhận thấy lớp học rất sinh động.” Nghe những lời nói khen ngợi Lâm Phúc Lâm chán ghét ra mặt. Anh ta mở quyển sổ ghi chép để tìm chỗ sai của Dương Yên Nhu. “Lớp học của cô Nhu vẫn còn học sinh đọc chậm.” Dương Yên Nhu nuốt ực một ngụm nước bọt trong khoang miệng. Cô cố gắng nhếch môi như mình đang cười. “Dạ, tôi xin ghi nhận ý kiến của thầy. Tại bé này nhập học sau các bạn gần 2 tháng. Khi nhận hồ sơ thì bé không biết bảng chữ cái luôn ạ. Nên hiện tại bé đọc như thế là đã tiến bộ so với lúc mới vào.” Không đứng trước hội đồng, cô đã đến mà t/át cho cái tên h/óng h/ách này một cái thật kêu rồi. Anh có giỏi thì xuống lớp một mà dạy đi. Cứ thích bắt lỗi người khác nhưng không xem lại mình. “Cô Nhu nói đúng. Mỗi tháng tôi đều qua khảo s/át nên cũng có nắm rõ tình hình của Tuấn Vỹ. Hiện tại em đã tiến bộ rất nhiều.” Tống Nhạn – tổ trưởng của Dương Yên Nhu đáp lời. Cô cũng chẳng ưa Lâm Phúc Lâm, anh ta chưa có thành tích gì nhưng cứ thích thể hiện. “Tiết dạy chưa đạt.” Mai Việt Kha dời tầm mắt ra khỏi chiếc máy tính, ánh mắt nhìn cô, giọng nói trầm trầm vang lên. Lời anh vừa dừng lại, cả căn phòng đều há hốc mồm nhìn nhau. Giờ phút này, những người vừa khen ngợi cô như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Chẳng lẽ nào... Dương Yên Nhu đắc tội gì Mai Việt Kha nên mới có lời nhận xét vô lí này??? “Chưa đạt chỗ nào ạ?” Dương Yên Nhu cố gắng trấn an bản thân. Nếu như lúc này, cô không bình tĩnh thì sẽ rất dễ phạm phải sai lầm. “Chưa đạt là chưa đạt. Ngày mai dạy lại.” Mai Việt Kha đưa tay úp chiếc máy tính lại. Anh ta vừa đứng lên thì bị Dương Yên Nhu làm cho hốt hoảng. “TÔI KHÔNG DẠY...” Dương Yên Nhu gằn lên từng chữ: “Chưa đạt thì chưa đạt. Tôi chỉ cần học sinh của tôi hiểu và làm được những gì tôi yêu cầu. Như vậy đã đủ rồi.”