Chương 3: Bỏ nhà theo cô Nhu
Dương Yên Nhu thoáng qua tia nghi hoặc, đừng có trùng hợp thế chứ. Không lẽ nào cô x ui x ẻo đến mức chạy tới tận hang cọp mà làm gia sư. Nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt, Dương Yên Nhu tạm gác lại suy nghĩ băn quơ ra sau gáy, khóe môi cong lên nụ cười tươi tắn. “Cô Nhu chào Thanh Khiết nè. Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào học nhé!” Dương Yên Nhu ngồi ở phía đối diện, bắt đầu vào buổi học đầu tiên. “Cô và con cùng nhau kẻ đường kẻ dọc nhé.” Dương Yên Nhu vừa nói tay vừa minh họa, cô bé vô cùng thích thú làm theo hướng dẫn. “Con giỏi quá! Bây giờ cô trò mình vẽ sang đường kẻ ngang.” Những ngón tay múp míp cầm chất viên phấn trên tay, Mai Thanh Khiết vui vui vẻ vẻ vẽ đường kẻ ngang cong cong lên tấm bảng đen. “Đúng rồi, mình tập vẽ tiếp nào.” Dương Yên Nhu giúp Mai Thanh Khiết lau đi những đường kẻ trên bảng. Nhìn thấy bóng người đi từ xa, Mai Thanh Khiết ngẩn đầu lên nhìn, vẻ mặt mừng rỡ đứng thẳng dậy chạy nhanh về phía người đàn ông. “A, ba về rồi.” Anh ta cúi người bế Mai Thanh Khiết lên, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cô bé. “Bé Gạo của ba đang làm gì đó?” “Ba, ba đã uống rượu phải không ạ?” Mai Thanh Khiết quàng tay qua ôm chặt cổ anh, đưa chiếc mũi bé tí của mình sát cổ anh ngửi ngửi. Trông cô bé lúc này chẳng khác gì một chú cún con đang đ ánh hơi. “Ừ, có một chút.” Dương Yên Nhu bận rộn nắn nót viết vài nét cơ bản trong quyển vở. Nghe tiếng bước chân đang đến gần, tính tò mò về chủ nhân của ngôi nhà làm cô phải dừng tay lại. Dương Yên Nhu quay đầu về phía sau, gương mặt của người đối diện khiến cô trở nên bất động. Sự bất động của cô không phải vì vẻ đẹp của người đàn ông cao lãnh trước mặt mà là vì... vì anh ta là Mai việt Kha. Không phải sự trùng hợp nào cũng là ngẫu nhiên. Chắc có lẽ... cuộc gặp gỡ nào cũng có lý do của nó. Phải chăng đây là sự trừng phạt của thượng đế... dành cho cô. “Ba ơi, cô giáo xinh đẹp này là cô Nhu. Cô đang dạy con học chữ ạ.” Mai Thanh Khiết muốn Mai Việt Kha thả cho mình xuống. Nhưng anh lại càng siết chặt cánh tay mình hơn. “Căn nhà này không chào đón cô. Mời cô Nhu về cho.” Mai Việt Kha bế Mai Thanh Khiết lướt qua Dương Yên Nhu. “Không. Con muốn.. con muốn học cô.” Mai Thanh Khiết bắt đầu khóc, con bé hét lớn: “Bà nội ơi, ba ăn hiếp cô giáo. Ba không cho cô Nhu dạy con.” Mai Việt Kha sợ mình làm con bé đau nên cuối cùng cũng thỏa hiệp, anh thả Mai Thanh Khiết xuống ghế so pha. Mai Thanh Khiết vừa bước xuống đã chạy lại ôm chân Dương Yên Nhu. Khóc càng lớn hơn. “Hu hu, con không muốn cô Nhu đi về đâu. Con chỉ muốn học cô Nhu thôi.” Mai Việt Kha không khỏi nghi ngờ về hành động hôm nay của Mai Thanh Khiết. Con bé chỉ gặp cô ta ngày đầu tiên, làm sao mà có thể thích một người nhanh đến vậy? Người con gái này đúng là đầy mưu mô, vì tiền có thể làm đủ mọi cách đến cả trẻ con cũng không từ thủ đoạn. Đầu mày Mai Việt Kha nhíu chặt lại, vẻ mặt anh trở nên lạnh lẽo, bước đến gần kéo Mai Thanh Khiết về phía mình. “Có phải con đã bị chiều đến hư rồi phải không?” “Có chuyện gì vậy? Con đi thì thôi, về đến nhà là nhà cửa cứ um cả lên.” Bà Mai vẻ mặt lo lắng chạy từ trên lầu xuống. Nghe tiếng khóc của Mai Thanh Khiết bà sốt cả ruột khi đi xuống quên cả phải mang dép. “Hức... hức... bà nội.” Nghe tiếng nói của bà Mai, Mai Việt Kha cũng buông tay, Mai Thanh Khiết chạy ùa lại bà, nước mắt ngắn nước mắt dài mà kể chuyện: “Ba đuổi cô Nhu. Ba không cho cô Nhu dạy con.” “Con đây là có ý gì? Cô Nhu là do mẹ tìm về dạy cho Thanh Khiết.” Bà Mai nắm tay Mai Thanh Khiết đi lại ngồi lên ghế so pha, bà lau nước mắt cho con bé. Ánh mắt chẳng buồn nhìn lấy quý tử của mình. “Ai cũng được nhưng không phải là cô ta.” Mai Việt Kha ngồi phịch xuống, ngửa người lên chiếc so pha, bàn tay phải cuộn tròn lại đ/ấm bình bịch lên trán mình. “Dạ, cháu chào cô ạ.” Dương Yên Nhu đi lại, cúi người chào bà Mai: “Thầy Kha không đồng ý thì thôi ạ. Cháu xin phép về. Bà tìm người khác dạy cho bé Khiết giúp cháu nhé!” Dương Yên Nhu trở lại bàn thu dọn dụng cụ để vào chiếc túi nhỏ. “Cô là người thuê cháu chứ không phải thằng ranh đó.” Bà Mai đi lại gần, nắm lấy bàn tay Dương Yên Nhu tỏ ý muốn giữ cô lại. Khi nãy bà có quan sát Dương Yên Nhu qua màn hình máy tính. Cô dạy rất tỉ mỉ, lại dễ hiểu đặc biệt là cháu nội bà rất có hứng thú khi học. “Xin phép bà cháu về.” Dương Yên Nhu chào bà Mai rồi quay lại chỗ Mai Thanh Khiết ngồi, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt phúng phính của cô bé: “Cô chào tạm biệt cô bé dễ thương của cô. Không khóc nhè nè. Mai bà nội sẽ tìm cho con một cô giáo xinh đẹp mới để dạy cho con nhé!” "Con chỉ muốn học cô Nhu xinh đẹp thôi.” Mai Thanh Khiết vòng tay qua ôm cổ Dương Yên Nhu. “Cô Nhu đợi con một tí nhé!” Vừa dứt lời, cô bé buông tay cô ra. Đi lạch bạch hướng về phía phòng mình. Một lát sau, khi trở ra trên tay cô có cầm theo một chiếc cặp nhỏ. “Mình đi thôi cô Nhu.” Nói xong, Mai Thanh Khiết nắm chặt bàn tay của Dương Yên Nhu. Bà Mai và Dương Yên Nhu bất ngờ với hành động của cô bé, bốn mắt nhìn nhau rồi lại cười khúc khích. Mai Việt Kha nghe vậy, bật người ngồi dậy. “Ý con là sao?” Mai Việt Kha ngồi thẳng lưng, hai chân vắt chéo, các đầu ngón tay ngõ nhè nhẹ xuống ghế so pha. “Con đây là muốn bỏ nhà ra đi cùng cô Nhu.”