Chương 2: Mai Thanh Khiết
Nói rồi, Mai Việt Kha chẳng để đối phương kịp hiểu, anh đã tắt máy, nóng giận n ém chiếc điện thoại xuống bàn làm việc mặc cho nó nằm ngổn ngang. Cạch Mai Việt Kha chỉ tay về phía cửa, sắc mặt giờ đây chỉ còn là tối tăm u ám, đôi con người màu xanh sâu hút như vực thẳm không đáy, mi tâm nhíu chặt, huyệt thái dương căng ra, quát lớn: “Cút...” Ba mươi hai tuổi đời, sáu năm tuổi nghề cô là người đầu tiên nói anh là người nh u nh ược. Khá khen cho Dương Yên Nhu, chỉ vài phút ngắn ngửi mà cô đã vượt quá giới hạn của anh. Nếu cô đã nói như thế rồi thì đừng trách sao Mai Việt Kha này lạm dụng chức quyền. Khóe môi Dương Yên Nhu mấp máy chưa kịp nói thành lời thì điện thoại trong túi cô vang lên. Nhìn thấy dãy số trên màn hình điện thoại, Dương Yên Nhu chợt nhận ra mình đã quên một việc gì đó rất quan trọng. Cô liền xoay người bước đi. Rầm... Trong tích tắc, tấm kính của cánh cửa bị nứt ra. Vết nứt ấy đ ập thẳng vào mắt Mai Việt Kha khóe môi anh liền giựt bần bật. Ngọn gió nhỏ trong phút chốc đã thổi bùng cơn giận dữ trong anh thành ngọn lửa to. “Dương Yên Nhu, tôi mà không kỹ luật được cô. Tôi đây không còn là họ Mai nữa.” ... Sau khi gia đình Dương Yên Nhu phá sản, chẳng được bao lâu ông Dương lâm b/ệnh nặng rất khó khăn trong việc đi lại. Từ một cô tiểu thư được cả nhà thương yêu, chiều chuộng. Những năm gần đây cô sống rất vất vả. Ngoài giờ dạy trên lớp, Dương Yên Nhu đã làm rất nhiều công việc. Tích góp được một số tiền, Dương Yên Nhu đã mở một cửa hàng nho nhỏ ở trước cửa nhà buôn bán dụng cụ học tập và nhận may cả quần áo. Thanh xuân của người ta là những cuộc vui, những lần hò hẹn. Nhìn lại thanh xuân của cô là những ngày bận rộn, bôn ba. Ông bà Dương đã khóc rất nhiều. Họ đau xót cho cô, trên đôi vai gầy lại gánh vác cả gia đình. Cách đây hai ngày Dương Yên Nhu đã nhận lời làm gia sư cho một cô bé chuẩn bị vào tiểu học. Hôm nay cũng là buổi học đầu tiên. Vì nói chuyện với Mai Việt Kha mà quên mất việc trọng đại. Dương Yên Nhu khẩn trương đi đến nơi hẹn. “Dạ, em chào chị ạ. Em là Yên Nhu cô của bé Thanh Khiết.” Khi đến nơi, cô giúp việc đã đứng đợi sẵn ở cửa. Nhìn thấy Dương Yên Nhu đến đã nhanh mời cô vào nhà. Wow... Ngôi nhà thật đẹp!!! Khá khen cho chủ nhân của ngôi nhà. Căn nhà vừa có sự hài hòa với thiên nhiên, sự hiện đại và cả tinh tế. Ngôi nhà đã thu hút Dương Yên Nhu khiến cho cô quên mất mục đích mình đến nơi này. Đến khi có một cô bé xinh xắn chạy lại dưới chân mình, cúi người chào to một lần nữa Dương Yên Nhu mới choàng tỉnh. “Dạ, con thưa cô!” Á... nhà đã đẹp, con người còn đẹp hơn. Cô bé này đẹp quá! Trông cứ như búp bê vậy. Dương Yên Nhu thật muốn diện kiến dung nhan của cha và mẹ của bé gái này quá đi. “Chào cô bé xinh đẹp. Con ngoan quá!” Dương Yên Nhu thích thú đưa tay chạm nhẹ vào cái gò má đang phúng phính chẳng khác nào cái bánh bao ấy. “Dạ, con chỉ dễ thương thôi ạ. Cô Nhu đây mới là xinh đẹp.” Cô bé đi lạch bạch lại chỗ bàn học của mình, cái miệng chúm chím không thôi. “Ôi, trời ơi. Cái miệng xinh xắn này nói chuyện khéo thế...” Dương Yên Nhu đưa cả hai tay xoa nhẹ hai gò má của cô bé: “Cô bé dễ thương, con tên là gì?” “Dạ, con tên là Mai Thanh Khiết ạ!”