Chương 4: Chương 4
Chương 4:
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Chu Chu nằm trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Suốt ba tháng qua, cô đã nâng niu sinh mệnh bé nhỏ ấy bằng tất cả hy vọng và tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể giữ lại con. Từ khi bác sĩ thông báo tin dữ, cô không khóc, không nói gì, cũng không phản ứng gì cả. Cô chỉ nằm im, như thể chính bản thân mình cũng đã chết theo đứa trẻ.
Ngôn Trọng ngồi bên cạnh cô cả đêm. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, ấm áp nhưng cũng bất lực đến tột cùng.
“Xin lỗi…” Anh khẽ nói.
Lời xin lỗi này không biết dành cho ai cho đứa trẻ chưa kịp đến với thế giới này, hay cho người con gái anh yêu thương nhất, người đang phải gánh chịu nỗi đau mà anh không thể san sẻ?
Chu Chu không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, rồi quay người về phía cửa sổ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, lạnh buốt đến tận tim.
Sau khi xuất viện, Chu Chu gần như mất đi toàn bộ sức sống.
Cô không về Thành Đinh, cũng không đến quán ăn, chỉ giam mình trong căn phòng nhỏ. Cô không còn cười, không còn nói nhiều như trước. Đôi mắt cô lúc nào cũng đượm vẻ mệt mỏi, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cô sẽ bị cuốn vào bóng tối không lối thoát.
Ngôn Trọng lo lắng. Anh làm mọi cách để kéo cô ra khỏi trạng thái ấy, nhưng tất cả đều vô ích.
Mọi chuyện vỡ lở vào một ngày mưa rả rích.
Không biết bằng cách nào, mẹ Ngôn Trọng biết được bí mật mà họ đã giấu kín suốt thời gian qua rằng Chu Chu rất khó có con.
Tối hôm đó, bà gọi anh về nhà, cơn giận dữ hiếm thấy bùng lên như lửa cháy rừng.
“Con nói cho mẹ biết! Bao lâu rồi? Bao lâu rồi con biết chuyện này mà vẫn cứ mù quáng như vậy?”
Ngôn Trọng im lặng.
Mẹ anh tiếp tục: “Hôn nhân không phải trò chơi! Con là con trai duy nhất trong nhà, nếu con cưới nó, vậy còn gia đình mình thì sao? Còn dòng họ thì sao?”
Anh nhíu mày, giọng trầm xuống: “Chuyện đó không quan trọng, con yêu cô ấy.”
“Cái gì mà không quan trọng?!” Bà gần như gào lên, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh. “Con có nghĩ cho mẹ không? Con có nghĩ đến tương lai không? Một người đàn bà không thể sinh con thì gọi là vợ cái gì?”
Những lời nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào tim Ngôn Trọng. Anh siết chặt nắm tay, cả người cứng đờ.
“Chuyện con cái có thể tìm cách khác, chỉ cần tụi con bên nhau là được.”
Mẹ anh bật cười giễu cợt.
“Bên nhau? Nó có nghĩ cho con không? Nó ích kỷ như vậy, biết mình có vấn đề mà vẫn cố bám lấy con, không nghĩ đến cảm giác của con, không nghĩ đến gia đình này!”
“Mẹ quá đáng rồi!”
“Quá đáng?!” Bà đập bàn. “Nếu con còn tiếp tục mù quáng như vậy, mẹ sẽ tự mình nói chuyện với nhà nó! Để xem gia đình nó có còn mặt mũi nào mà giữ nó lại không!”
Lời nói ấy, cuối cùng cũng trở thành sự thật.
Hai ngày sau, Chu Chu nhận được tin mẹ Ngôn Trọng đến nhà mình làm ầm ĩ.
Khi cô chạy về đến nơi, bà đã đứng giữa sân, giọng the thé vang lên trước ánh mắt kinh ngạc của hàng xóm.
“Ông bà nói xem, con gái ông bà như vậy mà cũng dám đính hôn với con trai tôi sao? Nó không thể sinh con, vậy mà còn giấu giếm, lừa gạt nhà tôi! Thật là mất mặt!”
Ba mẹ Chu Chu sững sờ, còn cô thì đứng chết trân ngay trước cổng nhà.
Hóa ra, dù cô có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng vẫn không thể giữ được bí mật này.
Cô chưa kịp phản ứng, mẹ cô đã tức giận quát lên: “Bà quá đáng vừa thôi! Chuyện của bọn trẻ, tự bọn chúng quyết định, chúng tôi chưa từng ép buộc gì cả!”
Mẹ Ngôn Trọng cười lạnh: “Nếu cô ta thực sự nghĩ cho con trai tôi, thì đã sớm rời đi rồi! Cớ gì phải cố bám lấy nó, làm lỡ dở cả đời nó?”
Chu Chu cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Những lời ấy, từng chữ từng chữ, cứa vào trái tim cô đến mức đau nhói.
Lúc đó, cô mới hiểu, có những cuộc chiến dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thắng.
Cô không muốn làm ba mẹ khó xử, không muốn mọi chuyện tiếp tục ầm ĩ.
Vì vậy, cô hít một hơi sâu, bước lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ anh.
“Bác yên tâm, con sẽ không cưới Ngôn Trọng nữa.”
Mẹ anh cười khẩy: “Cô nói được thì phải làm được!”
Chu Chu không đáp, chỉ quay người bỏ đi.
Nhưng ngay khi cô bước vào nhà, nước mắt đã không thể kìm nén nữa.
Hai ngày sau, Ngôn Trọng tìm đến.
Vừa nhìn thấy Chu Chu, ánh mắt anh tràn đầy tức giận.
“Em đã nói gì với mẹ?”
Cô sửng sốt, nhưng suy nghĩ lại chắc chắn mẹ anh đã nói gì đó không đúng với anh.
Anh bước tới, giọng đầy trách móc: “Tại sao em lại cãi mẹ? Tại sao em không thể nhẫn nhịn một chút? Dù gì bà ấy cũng là mẹ anh, em có thể tôn trọng bà một chút được không?”
Chu Chu bật cười.
Một nụ cười đầy bi thương.
“Có phải anh đã quên bà ấy đã nói gì với em rồi không?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run rẩy nhưng từng chữ đều sắc bén. “Là bà ấy đến nhà em, nói em là kẻ lừa gạt, nói em không xứng đáng với anh! Anh muốn em nhẫn nhịn thế nào đây?”
Ngôn Trọng im lặng, ánh mắt phức tạp.
Chu Chu tiếp tục, giọng dần dần trầm xuống:
“Hai ngày qua, anh ở đâu? Anh có biết mẹ anh đã nói gì không? Anh có biết ba mẹ em phải chịu bao nhiêu tủi nhục không? Nếu hôm nay em không lên tiếng, em sẽ phải chịu đựng cả đời sao?”
Ngôn Trọng nhíu mày, dường như cũng có chút dao động. Nhưng sau cùng, anh vẫn nói:
“Dù thế nào đi nữa, em cũng không nên lớn tiếng với bà ấy. Bà là mẹ anh, em không thể không tôn trọng bà.”
Chu Chu nhìn anh, cảm thấy trong lòng chợt lạnh lẽo.
Cô cứ nghĩ rằng, sau tất cả, anh sẽ đứng về phía cô.
Nhưng hóa ra, cuối cùng anh vẫn chọn mẹ anh.
Cô chậm rãi lùi lại một bước, mắt nhòe đi.
“Bất kỳ ai cũng có thể trách tôi nhưng anh thì không. Năm đó là ai cùng anh hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp?.
Là ai cùng anh trả mớ nợ nần đó?
Là ai ở cạnh anh lúc anh thất bại?
Lúc anh trắng tay là ai ở lại cùng anh, dù một bát mì chia đôi tôi cũng không rời bỏ anh?
Không hề cầu anh đáp trả, không hề cần anh tiền tài, danh phận cũng không cần anh trao lấy là ai? Là con ngu này đúng không...?
Đúng không? Là một đứa con gái yêu kiều hiểu chuyện, không đòi hỏi, luôn nói không thích hoa hay đòi quà, dù có ngậm đắng nuốt cay cũng không cau có dỗi hờn....chứ không phải tôi.......không phải tôi...”
Cô gần như phát điên lên, những năm tháng đó cô cùng anh trải qua gian khổ, cùng anh đi qua biển núi. Anh không còn nhớ nữa sao?.
“Anh có từng nghĩ cho em chưa?”
Giọng cô run run, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không khóc, nhưng từng lời thốt ra đều như cứa vào tim mình.
“Em cũng rất khổ sở… Em cũng muốn có con của mình. Không phải… Em đã từng có. Em đã từng khó khăn biết bao mới có được nó… Nhưng con đi rồi, đó là điều em muốn hay sao?”
Cô bật cười, một nụ cười đầy đau đớn. “Anh có biết em đã trải qua những gì không? Em mới 22 tuổi, đã cùng anh lập nghiệp suốt 4 năm, cùng anh đính hôn, dành tất cả tuổi thanh xuân của mình cho anh. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một lý do mẹ anh không đồng ý, vì em khó có con mà anh muốn rời bỏ em?”
Gió lùa vào căn phòng nhỏ, khiến cô rùng mình. Cô mệt mỏi, trái tim như vỡ vụn. “Anh nói đi, tình yêu của chúng ta…có đáng để bị phán xét như vậy không?”
Anh im lặng, ánh mắt dao động nhưng chẳng thể nói nổi một lời.
Cô cười, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô đã quá mệt mỏi để gào thét, để cầu xin một chút công bằng cho tình yêu này. Đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là người ở lại, mang theo tất cả những tổn thương và mất mát.
Anh vẫn im lặng. Sự im lặng khiến cô cảm thấy lạnh đến tận xương.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. “Anh đã từng nói yêu em, anh thương, anh luôn cố gắng để sau này lấy em, muốn cùng em đi đến cuối đời. Anh từng nói, dù thế nào cũng không buông tay em. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu nói của mẹ anh, tất cả những lời hứa đó trở thành vô nghĩa sao?”
Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng đáp lại cô, vẫn chỉ là sự trầm mặc đến đau lòng.
Cô bật cười, nhưng giọng cười ấy lạc lõng và xót xa. “Hóa ra, tất cả những gì em cố gắng gìn giữ… vẫn không thể thắng nổi hai chữ ‘mẹ anh’.”
“Vậy… anh muốn gì?”
Ngôn Trọng siết chặt tay, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ:
“Chia tay.”
Tim cô như bị bóp nghẹt.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thực sự nghe thấy, cô vẫn không thể thở nổi.
Cô từng nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, cô và anh có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng hóa ra cô đã sai. Hóa ra, bao năm bên nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng vẫn chỉ là một câu chia tay. Trên đời này, không phải cứ yêu là đủ.
Cô cười, nước mắt lăn dài.
“Được.”
Cô lùi lại một bước, như muốn tạo ra khoảng cách với người đàn ông mà mình đã từng yêu bằng cả trái tim. “Anh về đi. Từ hôm nay, em không giữ anh nữa.”
Anh giật mình ngước lên nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thốt ra được lời nào.
Cô quay lưng đi, giấu đi những giọt nước mắt không ngừng rơi. Tình yêu này, cô đã đặt hết tâm can vào đó. Nhưng giờ đây, cô phải học cách từ bỏ.
Ngôn Trọng không nói thêm gì, chỉ nhìn cô lần cuối, rồi xoay người rời đi.
Lần này, anh đi rất nhanh.
Như thể giữa họ chưa từng có gì cả.
Chu Chu đứng đó, nhìn bóng lưng anh biến mất dưới ánh chiều tà, lòng trống rỗng đến đáng sợ.
Cô từng mất đi một đứa con. Giờ đây, cô mất luôn cả anh.
Nhưng cô biết, dù đau đớn thế nào, cô cũng phải bước tiếp. Một mình.