Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Chương 3

Chương 3:

Hai năm lập nghiệp, quán ăn ngày một phát đạt. Dù không thể ở cạnh nhau mỗi ngày, nhưng Chu Chu và Ngôn Trọng vẫn cố gắng duy trì tình cảm qua những cuộc gọi, những lần về quê hiếm hoi, và cả những nỗ lực không ai nhìn thấy.

Họ chưa bao giờ hoài nghi tương lai của mình.

Cho đến một ngày, Chu Chu phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn.

Khi còn học cấp ba, Chu Chu đã từng biết mình có khả năng khó mang thai. Nhưng khi ấy, cô còn quá trẻ, cô không dám nghĩ quá xa.

Nhưng bây giờ, khi tình yêu của họ đã kéo dài qua năm tháng, khi cô và Ngôn Trọng đã bắt đầu nói về tương lai, về một gia đình nhỏ với những đứa trẻ, cô không thể không lo lắng.

Một buổi chiều, cô hẹn gặp bác sĩ ở Thành Đinh để kiểm tra lại sức khỏe.

Bác sĩ lật xem kết quả xét nghiệm, giọng điềm tĩnh nhưng từng câu từng chữ đều như một nhát dao cứa vào tim cô.

“Càng lớn tuổi, khả năng thụ thai của cháu sẽ càng giảm dần. Nếu muốn có con, nên tiến hành điều trị sớm.”

Cô ngồi bất động, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

Trước đây, cô từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, chỉ cần yêu đủ sâu, thì mọi thứ đều có thể vượt qua. Nhưng bây giờ, cô mới hiểu rằng có những chuyện không phải cứ cố gắng là được.

Tối hôm đó, cô gọi cho Ngôn Trọng.

“Anh có rảnh không?” Giọng cô có chút run.

“Ừ, có chuyện gì sao?”

Chu Chu cắn môi, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Em vừa đi khám… Khả năng có con của em rất thấp.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Tim cô đập mạnh, lòng bàn tay dần ướt mồ hôi.

Cho đến khi giọng anh vang lên vẫn là giọng điềm tĩnh như ngày thường, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khôn tả.

“Chuyện đó không quan trọng.”

Nước mắt Chu Chu bỗng chốc tràn mi.

Cô biết anh nói thật. Ngôn Trọng chưa bao giờ là người để tâm đến những thứ không thể thay đổi. Nếu là cô, anh sẽ không rời bỏ.

Nhưng tình yêu là chuyện của hai người, còn hôn nhân lại là chuyện của cả hai gia đình.

Cô không dám chắc, liệu mọi thứ có thực sự đơn giản như vậy hay không.

Một tháng sau, họ quyết định đính hôn.

Cả hai cùng trở về quê, nói với bố mẹ hai bên về chuyện chung thân đại sự.

Người nhà Chu Chu rất vui mừng, bởi trong mắt họ, Ngôn Trọng là một chàng trai chín chắn, kiên trì, lại có sự nghiệp riêng.

Bố mẹ Ngôn Trọng cũng không phản đối, nhưng ánh mắt mẹ anh có chút trầm tư.

“Con bé tốt tính, biết lo toan, mẹ không có gì để chê cả.” Bà cười nhạt. “Nhưng hai đứa còn trẻ, không cần vội vã kết hôn. Sự nghiệp còn phải cố gắng, đừng để tình cảm làm ảnh hưởng.”

Lúc đó, Chu Chu không suy nghĩ quá nhiều. Cô chỉ nghĩ rằng mẹ anh lo lắng cho tương lai của con trai mình, chứ chưa hề biết rằng…

Sự phản đối thực sự, còn nằm ở phía sau. Sau khi đính hôn, Chu Chu và Ngôn Trọng bắt đầu âm thầm tìm cách chữa trị.

Từ thuốc Đông y đến Tây y, từ những phòng khám nhỏ cho đến bệnh viện lớn, cô đều thử qua. Những viên thuốc đắng ngắt, những lần tiêm đau rát, những đêm thức trắng vì tác dụng phụ—cô chưa từng nói với ai, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Bởi vì cô biết, nếu có một cơ hội, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi, cô cũng muốn nắm lấy.

Một năm trôi qua.

Cuối cùng, cô có thai.

Khoảnh khắc cầm tờ xét nghiệm trên tay, cô đã bật khóc ngay tại bệnh viện.

Cô cứ nghĩ rằng, sau bao nhiêu khó khăn, ông trời cuối cùng cũng không tuyệt tình với cô.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Ba tháng sau, cô mất con.

Đêm hôm đó, cô nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà trắng toát.

Người ta nói mất con là mất đi một phần linh hồn.

Nhưng cô cảm thấy, dường như cả thế giới của mình cũng đã sụp đổ theo.