Chương 2: Chương 2
Chương 2: Tình yêu của Chu Chu và Ngôn Trọng không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ như dòng nước chảy. Họ đã cùng nhau đi qua những năm tháng cấp ba, cùng ôn thi, cùng mơ về một tương lai có cả hai.
Sau kỳ thi đại học, Chu Chu đỗ vào một trường danh tiếng tại Thành Đinh một thành phố lớn và sầm uất. Còn Ngôn Trọng, dù điểm số đủ để học xa nhà, nhưng gia đình anh không cho phép. Vì thế, anh đành chấp nhận ở lại quê, theo học một trường đại học gần nhà.
Xa cách là một thử thách không dễ dàng. Nhưng tình cảm của họ chưa từng phai nhạt.
Mỗi cuối tuần, Ngôn Trọng đều đợi cuộc gọi từ Chu Chu, nghe cô kể về những ngày bận rộn trên thành phố, về những món ăn ngon mà cô muốn anh thử khi đến thăm cô. Còn Chu Chu, mỗi kỳ nghỉ đều háo hức trở về, cùng anh đi dạo trên những con phố quen, cùng nhau ăn một bát mì vỉa hè như thời còn cấp ba.
Dù khoảng cách có xa đến đâu, chỉ cần hai trái tim vẫn hướng về nhau, thì mọi thứ vẫn sẽ vẹn nguyên.
Sau một năm học đại học, Chu Chu và Ngôn Trọng quyết định làm một việc táo bạo: mở một quán ăn nhỏ.
Chu Chu là người đề xuất ý tưởng này. Cô thích nấu ăn, thích cảm giác được nhìn thấy người khác hạnh phúc khi thưởng thức món ăn của mình. Còn Ngôn Trọng, dù không phải người đam mê đặc biệt với ẩm thực, nhưng anh lại là người tỉ mỉ và giỏi tính toán.
“Chúng ta thử xem sao, được không?” Chu Chu hào hứng nói, mắt lấp lánh như thể đã nhìn thấy viễn cảnh quán ăn của họ đông khách nườm nượp.
Ngôn Trọng trầm ngâm một lát, rồi gật đầu. “Được.” Từ một căn nhà nhỏ thuê lại, họ bắt đầu với một quán ăn bình dân, chỉ có vài bộ bàn ghế cũ và một quầy bếp nhỏ. Ban ngày, Ngôn Trọng vẫn đi học, Chu Chu từ xa giúp anh lên thực đơn, tính toán chi phí. Cô tận dụng những lần về quê để học cách chế biến món ăn từ những người đầu bếp có kinh nghiệm.
Buổi tối, Ngôn Trọng phụ trách bếp chính, còn những việc như bưng bê, rửa bát, sắp xếp nguyên liệu đều do anh tự làm. Những ngày đầu tiên, quán vắng khách đến mức có hôm cả buổi tối chỉ bán được vài bát mì.
“Không sao, từng chút một, chúng ta sẽ tốt hơn.” Chu Chu động viên anh qua điện thoại.
Và đúng như cô nói, sau vài tháng kiên trì, quán bắt đầu đông khách hơn. Những món ăn của họ dần có tiếng trong khu vực, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi sự tận tâm trong từng chi tiết nhỏ.
Hai năm trôi qua.
Từ một quán ăn nhỏ bé, họ mở rộng thành một cửa hàng tươm tất hơn. Ngôn Trọng vẫn là bếp chính, còn Chu Chu, dù không thể có mặt thường xuyên, nhưng mỗi khi về quê, cô luôn dành toàn bộ thời gian ở quán, từ nấu ăn, phục vụ khách, đến lên ý tưởng cải thiện thực đơn.
Công việc ngày một bận rộn, nhưng tình cảm của họ vẫn như ngày đầu vẫn luôn hướng về nhau.
Mỗi lần Chu Chu trở về Thành Đinh, Ngôn Trọng đều đứng trước cửa tiễn cô. Anh không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng mỗi lần thấy cô lên xe rời đi, ánh mắt anh đều đong đầy sự luyến tiếc.
Chu Chu hay đùa: “Anh có muốn em ở lại luôn không?”
Ngôn Trọng nhìn cô thật lâu, sau đó cười nhẹ: “Đợi anh thêm chút nữa.”
Chút nữa, tức là khi nào?
Chu Chu không hỏi, cô tin rằng chỉ cần họ còn nắm tay nhau, dù tương lai có thế nào, họ cũng sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng.
Nhưng cô không ngờ, thử thách thực sự của họ… mới chỉ bắt đầu.