Chương 5: Chương 5
Chương 5:
Từ ngày Ngôn Trọng rời đi, thế giới của Chu Chu như chìm vào một màu xám xịt.
Cô không khóc, cũng không nói một lời. Cô chỉ nằm bất động trong phòng tối, để mặc thời gian trôi qua trong sự hoang hoải đến nghẹt thở.
Những cơn mưa đêm gõ nhịp trên ô cửa sổ, kéo dài như chính nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn cô. Mất đi đứa con, mất đi người cô yêu, mất đi cả những năm tháng gắn bó, cô chẳng còn lại gì ngoài một trái tim trống rỗng.
Ba mẹ cô lo lắng đến phát sốt, nhưng dù họ có gọi, có dỗ dành thế nào, cô vẫn im lặng. Cô không biết bản thân phải làm gì, không biết nên đi đâu, cũng chẳng biết con đường phía trước sẽ ra sao.
Nhưng rồi, một buổi sáng sớm, khi ánh nắng mỏng manh xuyên qua tấm rèm cửa, cô chợt nhận ra mặt trời vẫn mọc, phố xá vẫn ồn ào, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Chỉ có cô là đứng yên một chỗ, tự giam mình trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Cô đã mất quá nhiều, nhưng lẽ nào cô cũng muốn đánh mất chính mình? Cô không cho phép bản thân gục ngã quá lâu.
Cô lao đầu vào công việc và học tập, lấp đầy thời gian bằng những kế hoạch, những mục tiêu mới. Cô quay lại trường, dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, không cho phép bản thân có một giây phút nào trống rỗng để nhớ về anh.
Quán ăn tâm huyết của cả hai suốt bao năm qua cô đã trao trả lại cho Ngôn Trọng. Cô không muốn giữ lại bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ, không muốn bản thân vướng bận thêm một lần nào nữa.
Dù vậy, có những lúc, khi đi ngang qua con phố quen thuộc, cô vẫn vô thức liếc nhìn bảng hiệu cũ, lòng khẽ nhói lên. Nhưng rồi cô bước tiếp, không dừng lại.
Thời gian trôi đi, Chu Chu dần lấy lại chính mình.
Từ một cô gái từng đặt cả trái tim vào tình yêu, cô học cách độc lập, học cách sống vì bản thân.
Bạn bè nhận ra sự thay đổi ở cô trưởng thành hơn, bình lặng hơn, nhưng cũng có chút xa cách hơn. Cô không còn nhắc đến Ngôn Trọng, cũng không còn để lộ cảm xúc yếu mềm trước mặt ai.
Tất cả những gì thuộc về anh, cô đều chôn chặt vào ký ức.
Một ngày đông, trong quán cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt xuống không gian ấm áp, cô gặp lại anh.
Ngôn Trọng vẫn vậy, vẫn gương mặt điển trai nhưng có phần trưởng thành hơn. Trên bàn trước mặt anh là một tập tài liệu. Khi Chu Chu bước vào, anh lập tức đứng dậy, kéo ghế cho cô một cách lịch sự.
“Dạo này em thế nào?” Anh nhìn cô, ánh mắt có chút dò xét.
“Vẫn ổn. Còn anh?”
“Anh cũng vậy.”
Cả hai lặng đi vài giây, như thể chẳng biết nên tiếp tục thế nào.
Chu Chu là người chủ động lên tiếng trước: “Anh hẹn em ra đây có chuyện gì?”
Ngôn Trọng im lặng một lúc, rồi đẩy tập tài liệu đến trước mặt cô.
“Đây là giấy chuyển nhượng quán ăn. Anh muốn trả lại nó cho em.”
Chu Chu khẽ cau mày.
“Không cần đâu.”
“Em không cần, nhưng anh muốn.” Giọng anh trầm xuống. “Quán ăn đó là tâm huyết của em. Trước đây em tin tưởng để anh đứng tên, nhưng giờ anh muốn em lấy lại. Cũng coi như một lời xin lỗi.”
Cô nhìn anh thật lâu, ánh mắt đầy phức tạp.
“Xin lỗi vì điều gì?”
Ngôn Trọng hạ mắt xuống, giọng anh khẽ khàng, mang theo chút day dứt:
“Xin lỗi vì những tổn thương anh đã gây ra. Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em. Và…” Anh ngừng lại một chút, bàn tay siết chặt ly cà phê trước mặt. “Xin lỗi con.”
Chu Chu sững người.
Khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy trong mắt anh là nỗi đau chân thật nhất. Không phải trách nhiệm, không phải thương hại mà là một nỗi đau xuất phát từ tận đáy lòng.
Cô khẽ hít sâu, kìm lại cảm xúc dâng lên trong lồng ngực.
Cuối cùng, cô cầm bút lên, ký tên vào giấy chuyển nhượng.
Không phải vì cô muốn lấy lại quán ăn.
Mà vì cô muốn kết thúc tất cả. Mùa đông rồi sẽ qua, mùa xuân lại đến. Cảnh vật đổi thay theo thời gian, con người cũng vậy.
Tết năm ấy, Chu Chu tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè và gia đình. Tiếng cười nói, tiếng nướng thịt, tiếng chúc tụng rộn ràng vang lên trong không gian ấm áp.
Điện thoại cô rung lên.
Là một tin nhắn từ Ngôn Trọng:
“Năm mới vui vẻ. Mong em bình an.”
Chu Chu nhìn màn hình, rồi khẽ mỉm cười.
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa.
Ở một nơi nào đó, Ngôn Trọng đứng dưới tán cây nguyện ước, lặng lẽ viết dòng chữ lên tấm thẻ tre treo trên nhành cây cầu phúc.
“Cầu cho tiểu Chu Chu một đời bình an. Gia đình hạnh phúc.”
Rốt cuộc, họ đã không thể đi cùng nhau đến cuối con đường.
Nhưng ít nhất, giữa họ, đã không còn hận thù.
Chỉ còn những lời chúc phúc lặng lẽ trong lòng. Một năm sau, vào một buổi chiều chớm thu , cô tình cờ gặp lại anh trên phố.
Bóng dáng ấy vẫn quen thuộc, nhưng có lẽ, thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi.
Anh nhìn cô, đôi mắt mang theo chút do dự. Cô thì chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.
“Ngôn Trọng, anh khỏe không?”
Anh khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ, còn em?”
“Em cũng vậy.”
Khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu quá khứ đã ngủ yên.
Trước khi rời đi, Chu Chu nhẹ nhàng nói:
“Anh vẫn ổn chứ ?”
“ Vẫn ổn, hiện giờ anh thấy rất hạnh phúc!”
Sau ngày hôm đó, họ không còn gặp lại nhau nữa.
Tựa như hai đường thẳng từng giao nhau một lần rồi vĩnh viễn song song, từng nắm tay nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất nhưng cuối cùng vẫn phải buông lơi. Không níu kéo, không oán trách chỉ còn những ký ức ngủ yên trong miền quá khứ.
Buổi sáng đầu thu, nắng sớm dịu nhẹ như một tấm lụa vàng mỏng manh phủ lên thành phố. Hương cỏ dại hòa vào trong gió, len qua từng góc phố, chạm vào những con người vội vã lướt qua nhau. Thành phố vẫn vậy, dòng người vẫn hối hả, thời gian chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai.
Chu Chu hiểu, có những người dù từng thương yêu sâu đậm đến đâu, cũng chỉ có thể đồng hành cùng ta một đoạn đường, rồi đến lúc cũng phải chia xa.
Vậy thì cứ bước tiếp thôi.
Những gì thuộc về quá khứ, cô đều trả lại bao gồm cả yêu thương lẫn tổn thương.
Cô tin rằng tình yêu chân thành chưa bao giờ biến mất, nó chỉ lặng lẽ ẩn mình ở một nơi nào đó, chờ một ngày khác để đâm chồi, để trưởng thành trong một hình hài mới, một câu chuyện mới.
Trước khi rời đi, một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo tiếng ve cuối mùa.
Âm thanh ấy réo rắt, dịu dàng, như một bản tình ca bí mật vĩnh hằng nhưng không cần ai thấu hiểu.