Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 4: Chính sự

Vô Song thành thật bày tỏ trước mặt hoàng đế: nàng không ham ngai vàng, chẳng màng quyền thế hay vinh hoa phú quý. Tất cả những gì nàng mong cầu, chỉ là được ở bên Cảnh Nghi, cho dù mai sau hắn chỉ còn là một kẻ áo vải dân thường, nàng vẫn nguyện một lòng theo hắn, không oán, không hối. Nếu như Cảnh Nghi quyết tâm tranh đoạt ngai vàng, nàng cũng nguyện thân này nát xương tan thịt, vẫn chẳng tiếc hy sinh để cùng hắn đối mặt mọi hiểm nguy, mở đường cho hắn tới tận cùng.

Hoàng đế nghe xong, ánh mắt thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Ông trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc chẳng hề khuyên ngăn, mà chỉ lặng lẽ gật đầu, xem như chấp thuận lời thỉnh cầu của nàng.

Ngay ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn được truyền tới Cao gia. Cả kinh thành lập tức chấn động. Người người bàn tán việc nữ tướng quân Cao Vô Song – danh tướng trẻ tuổi nổi danh chốn biên quan – lại được chỉ hôn cho một vị hoàng tử vốn xưa nay chẳng mấy được hoàng thất coi trọng. Tin tức lan nhanh khắp phố chợ, khiến dân chúng xôn xao không dứt.

Khi ấy, Vô Song vừa tròn mười sáu, tuổi hoa niên tươi đẹp, còn Cảnh Nghi đã mười tám, độ tuổi phong hoa tuấn kiệt. Lễ thành thân của họ được tổ chức long trọng, bá quan văn võ cùng nhân vật quyền quý trong triều đều đến dự. Đích thân hoàng đế cũng giá lâm, khiến khắp nơi càng thêm xì xào bàn tán. Kẻ thì nói hoàng thượng nể mặt Cao tướng quân nên mới hạ cố đến dự, kẻ khác lại cho rằng người chẳng mấy coi trọng vị hoàng tử này. Nhưng trong đôi mắt sáng ngời của Vô Song, nàng thoáng thấy ánh vui mừng từ tận sâu nơi đáy lòng hoàng đế, niềm vui khó có thể che giấu.

Thế nhưng...

Đêm tân hôn, hắn không bước vào phòng cùng nàng. Cả một đêm dài, hắn giam mình nơi thư phòng, ánh đèn lập lòe suốt canh khuya. Việc này khó mà qua mắt những kẻ thích tò mò, lập tức dấy lên không ít lời xì xào. Nhưng Vô Song không trách hắn, càng không oán than. Nàng chỉ tự trách chính mình quá vội vàng, quá hồ đồ. Hai người chưa kịp thấu hiểu lẫn nhau, chưa nói được đôi ba câu thật lòng, đã vội kết thành phu thê. Hôn sự này, phải chăng chính là trò đùa nghiệt ngã của số phận?

Nàng mặc kệ bao lời châm chọc, vẫn kiên nhẫn ở bên, chăm sóc từng bữa từng giấc. Hắn lạnh nhạt, nàng không oán hờn. Hắn thờ ơ, nàng chỉ lặng lẽ dõi theo. Năm tháng trôi đi, hết ngày này sang ngày khác, hai năm sau, Cảnh Nghi vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, chưa một lần cùng nàng chung gối chăn.

Giữa lúc tình cảm chưa kịp ấm, triều chính lại nổi sóng. Hoàng thượng lâm trọng bệnh, cả triều đình trong ngoài chấn động, sóng ngầm dâng cao chẳng lúc nào yên.

Sau hai tháng bệnh tình nguy kịch, hoàng đế triệu Vô Song vào cung mật đàm. Không lâu sau, bất ngờ truyền ngôi cho Lâm Cảnh Nghi. Mặc cho trăm lời dị nghị, hắn đăng cơ trở thành tân quân. Nhờ vậy, Vô Song thuận thế bước lên ngôi hoàng hậu.

Quyết định ấy khiến văn võ bá quan chấn động, triều đình từ trên xuống dưới đều phẫn nộ. Các thế lực trong ngoài bắt đầu dậy sóng, âm thầm nuôi dưỡng mưu đồ phản loạn. Một tháng sau, hoàng đế băng hà, thiên hạ chính thức rơi vào cảnh sóng to gió lớn.

Ngay lập tức, bốn phương nổi loạn. Các phe phái lăm le tranh đoạt quyền lực, đấu đá trên triều không ngừng. Cảnh Nghi không thể ngồi yên, hắn bắt đầu bí mật kết giao với nhiều đại thần, âm thầm tích góp thế lực.

Vô Song hiểu rõ, liền cùng phụ thân dốc sức phò trợ. Đôi tay nàng vấy máu chẳng biết bao lần, diệt trừ kẻ gian mưu hại, quét sạch những hoàng tử còn tham vọng ngai vàng, mở đường cho Cảnh Nghi tiến bước. Không ít lần hắn suýt mất mạng vì ám toán, nhưng đều nhờ nàng và những thuộc hạ trung thành mà thoát hiểm. Có lần, trong yến tiệc long trọng, đại hoàng tử dâng rượu, ẩn giấu kịch độc bên trong. Nàng kịp phát giác, không chút do dự đoạt lấy chén rượu độc, uống thay hắn. Kết quả, thân thể nàng ngã xuống trong cơn đau đớn, sinh mệnh treo trên sợi chỉ mỏng manh.

May thay, sư phụ kịp thời xuất hiện, cứu nàng khỏi Quỷ Môn Quan. Biến cố này chẳng những giữ mạng cho Cảnh Nghi, mà còn đẩy quan hệ giữa hắn và đại hoàng tử vào thế đối đầu không thể hòa giải, buộc cuộc chiến quyền lực phải bùng nổ.

Từ đó, sóng ngầm trong triều cuộn trào dữ dội. Một bên là Cảnh Nghi, ngấm ngầm xây dựng thế lực với sự phò tá tận tâm của Vô Song. Một bên là đại hoàng tử, dựa vào tể tướng cùng quần thần lão luyện. Sóng gió triều chính cuồn cuộn, thế cục giằng co, mũi gươm lưỡi kiếm chỉ chực kề sát cổ nhau. Mỗi ngày trôi qua, bầu không khí càng thêm căng thẳng, hai phe rầm rộ củng cố binh quyền, chờ cơ hội nổ ra một trận huyết chiến kinh thiên động địa.