Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 3: Dệt mộng

May mắn thay, vận mệnh như có an bài, nàng gặp được một vị cao nhân và được thu nhận làm đệ tử. Vị sư phụ ấy nghiêm khắc, lời dạy không hề nương tay, song lại ẩn chứa trong đó sự quan tâm cẩn trọng. Dưới sự chỉ dạy ấy, Vô Song dần bộc lộ tài năng trời phú, không chỉ tinh thông võ nghệ mà còn sắc bén về trí tuệ. Những năm tháng ngày đêm khổ luyện đã hun đúc nên một Cao Vô Song cứng cáp, kiêu hãnh và không bao giờ chùn bước. Nhưng trong thâm tâm nàng, tất cả nỗ lực ấy chỉ vì một bóng hình duy nhất – Cảnh Nghi.

Khi vừa mười năm tuổi, trong tim nàng vẫn ngùn ngụt ngọn lửa khát khao. Bất chấp lời quở trách và ngăn cấm của phụ thân, nàng lặng lẽ theo chân ông tới doanh trại nơi biên cương gió cát mịt mù. Nàng tin rằng, chỉ có khói lửa sa trường mới chứng minh được năng lực của bản thân, cũng là con đường duy nhất giúp nàng tiến gần đến người trong mộng. Cuối cùng, trước sự kiên quyết không lùi bước, phụ thân nàng đành chấp thuận, nhưng luôn dõi theo từng cử động của nàng, chẳng dám buông lỏng một khắc.

Lần đầu đặt chân vào chiến địa, nàng bị xem là một nữ tử liều lĩnh, ngạo mạn. Bao ánh mắt hoài nghi, dè bỉu đổ dồn, cho rằng nàng khó lòng sống sót ở nơi máu hòa nước mắt, sinh tử chỉ cách nhau một nhát đao. Thế nhưng, chính tại nơi tàn khốc ấy, Vô Song khiến tất thảy kinh ngạc. Thân hình nàng nhỏ nhắn, song lại nhanh nhẹn như gió, thẳng thắn xông pha vào chỗ hiểm nguy. Trước kẻ địch cao lớn, hùng mạnh, nàng không hề thoái lui, từng bước từng bước vượt qua lửa máu mà khẳng định mình. Thanh kiếm của nàng không biết đã chém ngã bao nhiêu quân thù, chiến công dồn dập, để rồi những kẻ từng khinh miệt nay phải ngẩng nhìn với ánh mắt khác xưa.

Nàng không chỉ dừng lại ở việc trở thành một nữ chiến binh dũng mãnh. Tư duy nhạy bén, tầm nhìn sâu rộng giúp nàng nhìn thấu từng biến chuyển của quân thù. Nàng nhiều lần cùng các tướng lĩnh bàn mưu, vạch trận, đưa ra chiến lược khiến đối phương trở tay không kịp. Nhờ sự thông minh và quyết đoán, binh sĩ của nàng giành được chiến thắng liên tiếp, danh tiếng của nàng vang dội khắp nơi. Người đời không còn chỉ gọi nàng là một nữ nhân kiên cường, mà còn là một quân sư tài ba.

Sau khi dẹp yên loạn giặc, nàng trở về triều đình, trong sự kính ngưỡng và ca tụng của bá quan văn võ. Người người đều gọi nàng là nữ anh hùng tuổi trẻ tài cao, công lao hiển hách. Ngày vào cung yết kiến, điện vàng rực sáng, khắp nơi đều vang lời ca tụng. Nhưng giữa vạn câu chúc tụng ấy, điều khiến tim nàng run rẩy nhất lại là khoảnh khắc đối diện Cảnh Nghi trong hoa viên phủ đệ năm nào.

Hắn vẫn thế, dung nhan tuấn mỹ, phong thái cao ngạo, ánh mắt đen thẳm lạnh lùng như xưa. Hình bóng ấy, từ thuở thiếu thời đã khắc sâu trong trái tim non dại của nàng, giờ đây chỉ thoáng gặp lại đã khiến lòng nàng dậy sóng như buổi đầu tương ngộ. Bao năm chinh chiến rèn luyện, nàng đã mạnh mẽ, đã trưởng thành, nhưng trước hắn, trái tim vẫn yếu mềm, tình cảm thuần khiết chẳng sao giấu nổi.

Phụ thân nàng và hoàng đế vốn là huynh đệ sinh tử nơi sa trường, điều này nàng đã biết từ lâu. Chính mối giao tình ấy khiến nàng càng thêm mạnh dạn. Không muốn lỡ mất cơ hội, nàng lặng lẽ cầu xin hoàng thượng ban hôn, mong được nên duyên cùng Cảnh Nghi. Nàng bày tỏ chân tình, ước nguyện trở thành thê tử, trọn đời trọn kiếp bên người đã gieo dấu ấn chẳng thể phai trong trái tim nàng.

Hoàng thượng nghe xong, trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài, khẽ tiết lộ một bí mật khiến lòng nàng nhói buốt. Cảnh Nghi – vị hoàng tử vốn mờ nhạt nơi hoàng thất, từng bị ám sát, dù giữ được mạng sống nhưng võ công bị phế sạch. Từ đó, con đường tiến thân của hắn ngày càng mịt mờ, chẳng còn chút hy vọng tranh đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

Thế nhưng, với Vô Song, tất cả điều ấy không hề lay động. Trong mắt nàng, hắn vẫn là người duy nhất mà trái tim nàng nguyện hướng về.