Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 35: Giới hạn.

Trên bàn ăn chỉ còn gia đình bác cả cùng cô ba và con trai. Mọi người đều hướng ánh mắt ra ngoài, bước vào là Kiều Mạn Nhu cùng Tần Ngữ Yên. Kiều Mạn Nhu khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ba, cô ba Kiều hơi chột dạ cười cười nói: “Chị hai, chị với Ngữ Yên ăn cơm chưa, vào ăn cùng em với anh cả nhé.” “Không giám, tôi chẳng có diễm phúc ăn chung bàn với thư hương cao quý như cô.” Một tiếng trước. Tần Ngữ Yên bị Tần Sở Kỳ gọi về nhà, cô cũng biết chắc là vị Bác cả kia của cô đã gọi cho ba cô rồi. Tần Sở Kỳ kêu Tần Ngữ Yên vào thư phòng nói chuyện, đối mặt với gương mặt bình tĩnh của con gái mình Tần Sở Kỳ có hơi tức giận. “Con hủy hợp tác với Vũ thị tại không nói trước với ba một tiếng.” Nói để ba ngăn cản con sao?” Ba Tần tức tới nghẹn lời. “Con…. Vũ thị với Tinh Duyệt đã hợp tác gần 10 năm con cứ nói bỏ là bỏ như vậy cũng không bàn với ba một tiếng, con đã tính tới những tổn hại cho Tinh Duyệt chưa mà đã quyết định vội vàng như vậy. Nếu không phải người của hội đồng quản trị gọi cho ba thắc mắc….” “Là người của hội đồng quản trị gọi hay là vị bác cả nhà họ Kiều gọi?” Tần Ngữ Yên hỏi ngược lại. Ba Tần sựng lại, đối diện với ánh mắt trong suốt của con gái mình nhất thời ông cũng không biết nói gì. Con gái ông là thiên tài kinh doanh, có những chuyện ông không muốn cô biết nhưng có lẽ đã chẳng giấu được nữa rồi. “Ba từ lúc con vào đây tới giờ, ba chưa từng hỏi lý do vì sao con hủy hợp tác với Vũ thị.” “Còn không phải chỉ là cô hai nhà họ Vũ đùa hơi quá với Sở Tiêu thôi sao, một đứa con trai như nó lại mất cái gì!” Ba Tần không cho là việc của Tần Sở Tiêu có vấn đề gì lớn, bởi vì bác cả nhà họ Kiều rất biết tránh nặng tìm nhẹ. Hơn nữa Ba Tần nghĩ rằng Tần Sở Tiêu là một người con trai lại có vấn đề gì lớn chứ. Tần Ngữ Yên nhắm mắt cố gắng kìm chế cơn tức giận trong lòng mình, gần 10 năm rồi nhà họ Tần chịu đựng nhà họ Kiều cũng không phải mới đây. “Ba có biết nếu hôm đó con không tới kịp dựa vào tính cách của Tần Sở Tiêu, chuyện đó mà xảy ra thì hôm nay thứ ba thấy không phải là Tần Sở Tiêu nguyên vẹn mà là cái xác lạnh lẽo và tang lễ của thằng bé đấy. Nếu mọi chuyện thật sự xảy ra như thế không chỉ đơn giản là hủy hợp tác đâu con còn có thể khiến cả nhà họ Vũ bồi táng cho nó đấy.” Tần Ngữ Yên giọng vẫn rất bình tĩnh nhưng ẩn chứa trong từng câu nói là sát khí, đúng vậy giống y cảm giác khi ba Tần đối diện với ông nội Tần mấy năm về trước. Giống như ngay phút giây sau đó cô có thể trước mắt mọi người đạp nát cửa lớn của nhà họ Vũ vậy. Ba Tần ngỡ ngàng, Tần Sở Tiêu ở sau cánh cửa cũng ngỡ ngàng. Có điều không thể phủ nhận Tần Ngữ Yên thật sự rất hiểu Tần Sở Tiêu. Lần đầu tiên sau ba năm, Tần Sở Kỳ thấy con gái nổi giận lớn như thế. Bây giờ ông cũng đã nhận ra chuyện của Tần Sở Tiêu chắc chắn không đơn giản như bác cả Kiều nói. “Con biết ba là không muốn anh em nhà họ Kiều bên kia nói khó nghe với mẹ, khinh thường mẹ gả cho thương nhân. Nên bao nhiêu năm nay vẫn luôn chịu đựng họ, nhà họ Kiều thông qua bao nhà hợp tác với Tinh Duyệt, như quỷ hút máu không bao giờ biết đủ. Ba thì vất vả làm việc, họ thì ở đấy nhận công móc nối mấy công ty kia với Tinh Duyệt. Ba còn không biết sao năm đó Tinh Duyệt bị rơi xuống ngang hàng với Khâu thị là do chất lượng đối tác của chúng ta quá kém.” Tần Ngữ Yên từng câu từng chữ rành mạch nói ra, Tần Sở Kỳ im lặng ông hiểu hết chứ chỉ là ông cố tình bơ đi thôi. Ông không giỏi kinh doanh như ba mình và anh trai năm đó anh trai ông mất, ông bất đắc dĩ từ một công tử chỉ lo ăn chơi bị ông nội Tần ép vào khuôn khổ. Tần Sở Kỳ cố gắng nhiều năm tuy nói không thể so sánh với anh trai đã mất nhưng cũng là một nhà kinh doanh giỏi. Mọi chuyện bắt đầu đi xuống từ khi, Bác cả Tần vô tình quen biết với một nhà kinh doanh sau đó biết cách nhận lời từ đó mà không cần đích thân ra mặt, không làm mất thân phận cũng không sợ ông ngoại Kiều biết. Ông chỉ không muốn vợ mình ủy khuất, nhưng mọi chuyện lại đi xa như vậy. Tần Ngữ Yên thấy ông im lặng, cơn tức trong lòng cũng vơi đi phân nửa. Cô biết ông là vì mẹ cô, mẹ Tần(Kiều Mạn Nhu) xuất thân thư hương, danh môn khuê tú. Năm đó để ông ngoài đồng ý cho lấy Tần Sở Kỳ đã suýt từ mặt nhà ngoại, qua bao gian khó mới có thể thành duyên. Tần Sở Kỳ biết Kiều Mạn Nhu chịu thiệt thòi nên luôn cố gắng bù đắp, thậm chí là nhường nhịn tất cả sự khinh thường của nhà họ Kiều. Nhưng đổi lại thì sao? “Bốn năm nay con cố gắng thanh lý toàn bộ đối tác rác rưởi của Tinh Duyệt để lấy lại vị thế cho tập đoàn nhưng ba biết vì sao con vẫn giữ lại Vũ Thị không? Đó là vì Vũ Thị thật ra cũng có chút giá trị, tuy không cao nhưng vẫn có. Chỉ còn lại Vũ Thị trụ vào hợp đồng với Tinh Duyệt bốn năm, ba nghĩ xem bác cả, cô ba, chồng cô ba, cậu út đã ăn bao nhiêu lợi nhuận rồi?” Ba Tần vẫn không nói gì cả, Tần Ngữ Yên nói đúng nên ông cũng không có gì để phản bác. Tần Ngữ Yên không dừng lại: “Con có thể nhẫn nhịn vì mẹ, vì thể diện của ba. Nhưng Sở Tiêu là giới hạn cuối cùng của con, Vũ Anh Phi đang khiêu khích con vì cô ta cho rằng Tinh Duyệt sẽ không giám hủy hợp tác với Vũ Thị. Ba nhẫn nhịn như vậy nhưng họ có vì như thế mà tôn trọng ba không hay là càng khinh thường ba hơn, ba không cảm thấy mình đang đánh mất tư cách sao?”