Chương 34: Tôi họ Tần không phải họ Kiều.
Vũ Anh Kiệt chỉ thấy gáy mình lạnh toát, không phải lần đầu đối mặt với cô nhưng lần nào anh ta cũng thấy mình lép vế trước cô gái này. “ Tần tổng nói đùa rồi, ai lại không muốn trở thành người có thể che mưa chắn gió cho Tần tổng chứ.” “ Vậy sao, tiểu Vũ tổng có khả năng đấy à!” Tần Ngữ Yên không kiêng nể gì như vậy khiến Vũ Anh Kiệt sượng mặt, đã quen với lời trần trụi không coi ai ra gì của cô lâu rồi nhưng tôn nghiêm của người đàn ông vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ba Vũ kín đáo vỗ vai anh ta một cái, ông nội Vũ từng nói nhịn một bước trời cao biển rộng. Tần Ngữ Yên này muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài năng có tài năng. Chỉ tại quá lạnh nhạt nên không gây hứng thú cho đàn ông, nhưng mà kể cả khi như thế vẫn có không ít người muốn cưới cô về nhà đâu. Dù sao thì miếng bánh không ngon nhưng đẹp mắt thì vẫn sẽ thu hút người mua, mà cô thì chưa chắc đã là “miếng bánh không vị”. “ Anh cả, xem này Ngữ Yên nhà chúng ta đứng bên cạnh Anh Kiệt rất hợp đấy.” “ Cháu thấy, chị cả nhà cô cũng rất hợp đấy, cô ba có muốn thử làm bà mối một chút không.” Cô ba Kiều nghẹn lời, đây là cách ăn nói với trưởng bối sao? Bác cả giả vờ quở trách: “ Ngữ Yên không nên đùa giỡn. Anh Vũ đừng để ý nhé, hai cô cháu vẫn hay đùa giỡn như thế thôi.” “ Không sao, Ngữ Yên tuổi còn nhỏ nhưng năng lực lại hơn người, đứa bé như vậy ai cũng đều không nỡ trách mắng.” Đây là nói cô lo lăn lộn nên phép tắc không ra gì sao? Vũ Anh Kiệt:……ba trách mắng nổi Tần Ngữ Yên sao? “ Anh Vũ, tiểu Kiệt không mấy khi tới nhà hay ở lại dùng cơm trưa đi. Nhân tiện để Ngữ Yên với tiểu Kiệt cũng có thể tìm hiểu một chút.” Nói như là cô đồng ý rồi vậy, ba Vũ còn chưa kịp nói Tần Ngữ Yên đã lên tiếng: “ Cháu còn ít công việc chưa giải quyết nên không thể ở lại dùng cơm, nếu có chuyện gì cứ trực tiếp nói đi ạ.” Thiếu chút thì Tần Ngữ Yên nói thẳng là tôi không rảnh như mấy người, đừng làm phiền tôi kiếm tiền. Bác cả hơi mất hứng, cực kỳ muốn nói với cô rằng ba cô cũng không giám thái độ với tôi như thế đâu. Quan ngại mặt mũi nên chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu không phải vì ông ta ngầm đưa tiền đầu tư vào mấy dự án của nhà họ Vũ thì có cần nhún mình vậy không. Cô ba Kiều thấy anh mình sượng mặt, đành phải giả vờ như thân thiết kéo tay cô. Tần Ngữ Yên không dấu vết né đi, cô ba Kiều bắt phải không trung nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình của cô ta. “ Yên Yên bác Vũ có nói qua, Anh Phi chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện con đừng chấp nhất con bé. Vì hiểu lầm nhỏ mà đánh mất đối tác lớn bao lâu nay, thiệt nhiều hơn mất mà.” Tần Ngữ Yên bật cười một tiếng khô khan nói: “ Thật hiếm thấy, Bác cả cùng cô ba lại thương nhớ tới thương nhân như cháu đấy. Cô ba có điều không biết, Vũ Thị chưa bao giờ là đối tác lớn trong mắt cháu hết.” Một Vũ thị thôi mà, đạp nát còn được chứ đừng nói là dăm ba cái hợp đồng. Cô không đì chết Vũ thị đã là nhân từ lắm rồi. Hai Cha con Vũ Anh Kiệt đơ ra, ai lại có thể chịu nổi sự sỉ nhục này chứ. Ba Vũ cả giận nói: “ Anh Kiều tôi nể mặt anh nên mới nhịn nãy giờ. Không nghĩ tới nhà họ Kiều rất biết cách dạy dỗ.” Vũ Anh Kiệt ngăn ba mình lại không kịp, mấy năm nay vẫn là anh ta hợp tác với cô, anh ta biết Tần Ngữ Yên này mềm cứng đều không ăn. Nhưng ai giám thị uy trước mặt Tần Ngữ Yên chính là tự lấy đá đập chân mình. Mặc kệ ánh mắt như dao phóng tới của Bác cả Tần Ngữ Yên bình tĩnh vuốt vạt áo đứng dậy nói: “ Vũ tổng nói đùa rồi, tôi họ Tần không phải họ Kiều. Tôi lớn lên bằng sự nuôi dưỡng của nhà họ Tần, cũng không phải nhà họ Kiều. Nếu để nói nhà họ Kiều này tôi chỉ mang ơn hai người duy nhất là ông bà ngoại đã sinh ra mẹ tôi thôi. Nhưng ơn nghĩa này bao nhiêu năm nay ba tôi chắc cũng trả đủ rồi.” Tần Ngữ Yên tiêu sái rời đi bỏ lại mấy người mặt xám xịt ngồi đó. Bác cả sao lại không nghe ra cô châm chọc mình cùng em gái chứ. Hai người không sinh ra mẹ tôi, lại không nuôi tôi ngày nào lấy tư cách gì chỉ chỏ bắt tôi làm này làm nọ chứ. Vẫn là phải tìm tới người anh rể kia thôi, muốn ăn lợi ích từ đứa cháu gái này của ông ta còn khó hơn đi chuyển tới mặt trăng sống nữa. Tiễn và người nhà họ Vũ ra về trong không khí không mấy vui vẻ. Buổi tối trong bữa cơm, cô ba không cam lòng nói: “ Anh nghĩ xem, Tần Sở Kỳ có phải là không nể mặt nhà ta nữa không. Đúng lúc như vậy lại dẫn chị hai đi du lịch. Đúng là vong ân bội nghĩa.” “ Cô nói là ai vong ân bội nghĩa!”