Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 33: Dùng cách tương tự.

“ Ngữ Yên tới rồi à!” Tần Ngữ Yên vừa vào tới, bác cả Kiều đã tươi cười thân thiết gọi cô một tiếng. Tần Ngữ Yên không quá mặn mà với người nhà họ Kiều chỉ lạnh nhạt chào một tiếng: “ Bác cả, cô ba con lên chào ông ngoại một tiếng.” “ Ông ngoại ở trên tầng đang chờ con đó.” Tần Ngữ Yên lạnh nhạt gật đầu một cái rồi đi lên, cô ba Kiều thấy bóng dáng Tần Ngữ Yên đã đi xa liền âm dương quái khí nói: “ Anh cả anh xem cái thái độ của nó kìa, đúng là thiếu dạy dỗ.” Cô hai nhà họ Kiều em gái của mẹ Tần Ngữ Yên, trước giờ luôn châm chọc việc mẹ Tần gả cho thương nhân cũng không hề lạ khi cô ta không thích Tần Ngữ Yên. “ Cô nói bớt một tiếng đi, hôm nay còn phải nhờ con bé đó. Cô mà chọc giận nó thì coi chừng cái túi tiền của mình đi.” Bác cả hừ lạnh một tiếng, ai nào có ngờ ông ta có một ngày phải nhờ tới cháu gái mình cơ chứ. Ngày trước chỉ cần gọi điện cho người anh rể thương nhân kia một tiếng là được, bây giờ cả Tinh Duyệt đều nằm trong tay của Tần Ngữ Yên. Thời thế thay đổi anh rể cũng không quản nổi đứa con gái này nữa. Tần Ngữ Yên lên thư phòng của ông ngoại bên ngoài đã nghe tiếng cười nói vọng ra. Cô gõ cửa ba tiếng, mới mở cửa bước vào. “ Ông ngoại, con tới rồi.” “ Đây là Ngữ Yên đúng không? Ông Kiều ông là người có phúc nhất đấy, có cháu gái xinh đẹp giỏi giang như này.” Tần Ngữ Yên thầm khinh Bỉ trong lòng, nhà họ Kiều luôn nói thương nhân thấp kém, không đồng ý cho con cái trong nhà kết hôn với thương nhân. Nhưng lại qua lại với không ít thương nhân, giả tạo. Đối với lời khen của ông nội Vũ, Tần Ngữ Yên mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng không chút gợn sóng. Vũ Anh Kiệt nhìn biểu cảm này của cô, anh ta có một loại dự cảm mọi chuyện hôm nay sẽ không thuận lợi như thế. “ Đây là ông nội Vũ, hôm nay ông nội Vũ cùng con trai với cháu trai tới thăm ta. Ngữ Yên tới chào hỏi một tiếng đi.” Ông ngoại Kiều từ trước tới giờ đều giữ một thái độ không mặn không nhạt, Tần Ngữ Yên cũng quen rồi nên cũng chẳng tỏ thái độ gì cả. “ Ông nội Vũ, Vũ Tổng. Tiểu Vũ tổng, xin chào.” Thái độ của cô quả thực khiến người khác không biết làm thế nào để tiếp tục tiếp truyện. Ông nội Vũ cười cười, ông lăn lộn ở thương trường cũng nhiều năm rồi kiểu người nào mà chưa từng gặp. Ông ta là người hiểu rõ nhất, muốn cậy nhờ người khác thì không nên cao ngạo. “ Mấy bữa trước đứa cháu gái của tôi không biết nặng nhẹ có trêu đùa một chút với cháu trai ông, kết quả đùa lớn quá chọc giận Ngữ Yên nhà ông. Tôi tới để nói một tiếng, không lại để chuyện nhỏ hoá lớn ảnh hưởng tới tình cảm hai nhà.” Tình cảm hai nhà nói thật hay đó. Đon trước đả sau như vậy, nếu cô không tha thứ chính là hẹp hòi rồi. Ông nội Kiều không biết chuyện gì nhưng ông nghĩ đứa cháu gái này của mình, so với ba nó càng tàn nhẫn và thủ đoạn, giống y với ông nội Tần. Đây cũng là điều làm ông ngoại Kiều không thích, là một nữ nhân lại đi lăn lộn tính toán với cả đám nam nhân ra thể thống gì. “ Trẻ con chơi đùa thôi, ông đừng nghĩ quá nhiều.” “ Đúng vậy Bác Kiều, cháu nhất định bắt Anh Phi qua tận nơi xin lỗi cô cả và cậu hai Tần.” Tần Ngữ Yên nghe ông ngoại Kiều và ba Vũ Anh Phi nói qua lại, trong lòng liền cười lạnh. Vui như vậy cô không tham gia thật thất lễ. “ Nếu đã là trẻ con chơi đùa thì đúng là không nên làm lớn thật, hôm khác cháu sẽ dùng cách này thử chơi đùa với tiểu Vũ tổng xem, có lẽ sẽ vui lắm.” Thật tiếc cho các vị Tần Ngữ Yên tôi chính là hẹp hòi đấy. Tần Ngữ Yên nói xong cả phòng liền đóng băng, ai cũng không biết tiếp lời thế nào. Ông ngoại Kiều bất mãn liếc nhìn cô, nhưng Tần Ngữ Yên như không hề nhìn thấy ánh mắt đó vẫn hướng ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Vũ Anh Kiệt. Vũ Anh Kiệt biểu cảm cứng đờ, tươi cười cũng không giữ nổi nữa, anh ta đương nhiên biết thủ đoạn ngày hôm đó của em gái mình. Trước mặt là Tần Ngữ Yên đó, ai không giám làm chứ cô chắc chắn giám đó. Cô không chỉ giám đâu mà có khi còn chơi độc hơn nữa đấy, có khi còn bị cô đùa chết không chừng. “ Haha, ông xem cháu gái này của ông thú vị lắm. Thôi chuyện hai ông già chúng ta nói sẽ làm cho chúng nó chán nản lắm, ông để chúng nó ra ngoài nói chuyện tuổi trẻ đi.” Ông ngoại Kiều cũng nói một tiếng, ba con Vũ Anh Kiệt cũng không biết thế nào không đi lên phía trước. Tần Ngữ Yên lại chẳng như thế, dẫn đầu đi ra ngoài luôn. Ông ngoại Kiều bị chọc giận tức tới không nói lên lời, sao con gái ông lại sinh ra thứ quái thai như này chứ. Tần Ngữ Yên một mạch đi đằng trước cũng không có ý định chờ hay trò chuyện gì với ba con Vũ Anh Kiệt. Ba Vũ trong lòng tức giận lắm nhưng không giám thể hiện ra, nhanh chân đi ngang cô nói: “ Ngữ Yên, lần trước gặp con mới bé như thế này thôi này. Chẳng mấy chốc đã lớn thế này rồi, ngày xưa bác gái còn muốn định hôn cho con về nhà bác làm dâu đấy.” Ba Vũ vừa nói vừa cười ha hả. Tần Ngữ Yên liếc ông ta một cái, rồi chuyển tầm nhìn qua Vũ Anh Kiệt. “ Nếu mà thế thật thì Tiểu Vũ tổng chắc là không cam lòng nhỉ.”