Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 36: Chương 36: Cò mồi

Giới hạn cuối cùng của Tần Ngữ Yên là Tần Sở Tiêu, Tần Sở Tiêu đến hôm nay mới biết được. Cũng hối hận vì đã nói những lời không hay với cô. Kiều Mạn Nhu đột ngột xuất hiện đẩy Tần Sở Tiêu và Từ Lập Thành ra. Mở cửa đi vào. “Tần Ngữ Yên, con…” Ba Tần nổi giận đập bàn thì cửa phòng mở ra, Mẹ Tần bước vào ngay cả vừa định nói gì ông cũng quên mất rồi. Phải biết rằng là ông chưa bao giờ muốn bà biết những chuyện mà mình làm. “Lão Tần, anh vì em mà nhẫn nhịn nhiều năm như vậy đủ rồi. Bây giờ em đã hiểu vì sao Ba chồng lại tức giận với anh như vậy, nhà họ Kiều không phải là trách nhiệm của anh. Anh không biết đấy thôi, anh làm nhiều như thế nhưng lời lẽ khó nghe, em vẫn phải nghe, con trai con gái của chúng ta vẫn phải nghe.” “Ngữ Yên nói đúng, nếu cứ nhẫn nhịn như vậy họ sẽ cho rằng nhà chúng ta dễ bắt nạt. Thương nhân thì sao, Tần Sở Kỳ em cho anh biết, nhà ta làm thương nhân nhưng so với người mang danh thư hương, chính trực hơn nhiều. Tư cách gì mà họ cho rằng họ cao quý hơn.” Mẹ Tần quyết liệt nói, bà chỉ nghĩ là anh trai em gái mình làm chút chuyện nhỏ, không nghĩ tới lại đè đầu cưỡi cổ chồng bà lâu như vậy. Quả thật là đang xấu hổ, bà cũng rất cảm động vì Ba Tần làm nhiều vì mình như vậy. “A Nhu, em không cần như vậy. Anh lo được mà.” Ba Tần thở dài, vẫn là để vợ ông biết được rồi. Mẹ Tần cương quyết nói: “Không, Lão Tần chuyện này do em mà ra. Để em giải quyết, anh gánh vác thế là đủ rồi còn lại để mẹ con em lo. Ngữ Yên đi.” Tần Ngữ Yên nhướng mày với ba Tần một cái, xem xem mẹ quyết đoán hơn ba nhiều đó. ….. Quay về hiện tại. Cô ba Kiều nghe Mẹ Tần nói như thế có chút sượng mặt lại. Vợ Bác cả hơi bất ngờ nhìn mẹ Tần, theo hiểu biết của bà về cô em chồng này thì hơi lạ nha. Cô em chồng này trước giờ ăn nói nhẹ nhàng, hơn nhiều cô ba nhưng hôm nay lại ăn nói sắc bén như vậy. Liệu có liên quan tới việc hôm nay nhà họ Vũ tới nhà không nhỉ. Bác cả ho một tiếng nghiêm giọng nói: “Đang trong bữa ăn, có gì để sau nói đi! Mạn Nhu em với Ngữ Yên nếu không ăn chung thì ngồi đợi cả nhà đi.” “Anh cả, vậy sao anh không đợi con gái em ăn xong cơm trưa đã vội vàng gọi nó tới nhà. Từ sáng tới giờ con gái em còn chưa ăn cái gì đâu, cả nhà anh và cô ba thì ngồi đây ăn thịnh soạn như thế này, chồng và con gái em thì vất vả kiếm tiền. Mọi người hưởng thụ như thế có thấy xấu hổ không?” Mẹ Tần không hề giấu khinh bỉ trong lời nói của mình. Nhà bà vất vả còn mấy người ở đây rung đùi hưởng lợi, còn muốn lên mặt như bề trên sao? Nằm mơ đi! Bác cả đơ ra sau đó giận tím mặt, vỗ mạnh xuống bàn nói: “Kiều Mạn Nhu em có ý gì?” Đối với thái độ của bác cả, mẹ Tần cười lạnh: “Em có ý gì anh còn chưa rõ nữa sao? Bao nhiêu năm nay anh dựa vào danh tiếng của Tinh Duyệt thu bao nhiêu lợi anh là người rõ nhất. Liệu bố có biết giáo sư cao quý như anh lại làm trung gian cho thương nhân như thế không?” Tưởng lớn tiếng mà bà sợ sao, ăn của chồng bà, lại còn muốn đè đầu con gái bà. Nghĩ hay lắm! “Em…!” Bác cả tức không nói lên lời. Cô ba Kiều lớn tiếng nói: “Chị hai, chị có cần nặng lời như thế không. Quy củ nhà ta dạy chị bất kính với trưởng bối như vậy thế hả….” “Bất kính với trưởng bối! Cô ba, mẹ cháu là trưởng bối của cô đấy. Hơn nữa anh rể cũng là trưởng bối, quy củ nhà họ Kiều dạy cô ba gọi cả tên cả họ trưởng bối như thế sao?” Tần Ngữ Yên không lạnh không nhạt nói, thật hay thích nói quy củ vậy hãy để Tần Ngữ Yên tôi nói quy củ với mấy người. “Cô…” Cô hai Kiều trước giờ đều được dạy quy củ lễ nghi này nọ, chứ nào bao giờ cãi lộn với người ta đâu. Nên đương nhiên là bị những lập luận của Tần Ngữ Yên làm chi á khẩu. “Tôi còn chưa nói tới cô đâu, sao nào không phải trước đó vẫn luôn cười nhạo tôi lấy thương nhân sao? Lén lút bỏ tiền đầu tư, cô ba cô biết trong giới thương nhân những người như cô gọi là gì không? Là cò mồi đấy!”