Chương 37: Chương 37: Tính toán
“Chị….chị thật quá đáng! Anh cả anh xem chị đấy kìa.” Sức chiến đấu của cô ba một mình mẹ Tần cũng dư sức chứ đừng nói là thêm cả Tần Ngữ Yên. Riêng khuôn mặt lạnh lùng của Tần Ngữ Yên cũng đủ dọa, cho con trai của cô ba sợ hãi đến rụt cổ như cổ rùa. Vợ của bác cả thấy tình hình không ổn liền lên tiếng muốn giảng hoà: “Anh bình tĩnh một chút đi không mấy khi cô hai mới về mà! Mạn Nhu em cũng đừng để bụng, nào hai mẹ con ngồi xuống đây có chuyện gì cả nhà chúng ta từ từ nói chuyện. Gia đình có cái gì không thể nói chứ đừng tức giận, Thanh Thanh mau đi pha trà mời cô hai với chị Ngữ Yên nhanh lên.” Thanh Thanh là con gái út của bác cả. Đã ra như thế này rồi làm gì có ai có tâm trạng ăn cơm nữa. Thanh Thanh cùng hai cậu em trai đem trà lên rồi nhanh chóng dẫn nhau về phòng. Bên ngoài vợ chồng Bác cả cùng cô ba ngồi một bên, đối diện là mẹ Tần và Tần Ngữ Yên. Hai bên đều im lặng, đối với Tần Ngữ Yên mà nói cái khí thế bức người mà bác cả Kiều đang cố ý tỏ ra kia vốn chẳng ăn nhằm gì cả, lăn lộn hơn 5 năm cô gặp còn ít sao. “Ngữ Yên, chỗ người lớn nói chuyện. Con ngồi ở đây có thấy vô lễ không?” Người dễ đối phó nhất ở đây là cô ba, ngu xuẩn kiêu căng, tự cho mình là cao quý. Không đáng cô để tâm, Tần Ngữ Yên nhướng mày một cái không nói gì cả. Ngược lại là mẹ Tần liếc cô ba một cái, nói: “Nhà tôi là thương nhân không có nhiều quy củ như nhà cô. Hơn nữa cô ba, cô muốn thông qua tay con gái tôi kiếm tiền lại không cho con gái tôi tham gia. Cô đang nói chuyện cười đấy hả.” Bác cả lườm cô ba một cái, cô ba ngậm Bồ hòn làm ngọt cũng không giám ho he nữa. Liếc nhìn bộ đầm trên người chị mình, cô ta âm thầm xót xa. Bộ đầm đó là mẫu mới nhất ở tuần lễ thời trang Paris không nghĩ tới chị lại có, ngày xưa cô ba hay cười cợt chị lấy phải thương nhân. Không nghĩ tới chỉ sau ba năm, anh trai của anh rể mất, Tần Sở Kỳ lên nắm quyền. Cuộc sống của chị hai cô ngày càng chói mắt, tiền bạc, hàng hiệu, đồ xa xỉ, toàn những thứ bạc tỷ cô ta có thể không ganh tị sao. Điều trước giờ cô ta vẫn cho rằng mình hơn chị là cái danh vợ của giáo sư và là cô ba cao quý của danh tộc thư hương. Nhưng cô ba lại cho rằng chẳng đáng vì chị cô ta vốn chẳng thèm để ý cái danh này. “Mạn Nhu, em nói đi. Hôm nay em về nhà với thái độ như thế là có ý gì?” Tần Ngữ Yên nhướng mày, rõ ràng như vậy mà còn cần hỏi sao? Bác cả nhà cô kém thông minh hay là mặt dày đây. Riêng vấn đề của mẹ mình cô không định xen vào, ngồi yên ngoan ngoãn một bên. Mẹ Tần ưu nhã nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói: “Em nghe nói anh cả với cô ba đang để ý tới chung thân đại sự của con gái em, không biết có phải không?” Dường như không trong dự tính, bác cả không nghĩ tới mẹ Tần lại nói tới chuyện này. Cứ nghĩ tới sẽ nói chuyện tập đoàn chứ, ông trầm ngâm nhìn em gái mình. Em gái không giống trước kia nữa, trước kia ai nói gì tới việc chồng con Mẹ Tần chỉ cười nhẹ không đáp. Thái độ nhường nhịn ra mặt nhưng hôm nay bác cả nhận ra em gái ông sẽ không nhường nhịn nữa. Ông chỉ có thể làm mọi cách để chuyện này không tới tai ông ngoại Kiều. Còn số tiền đầu tư vào Vũ thị…. Bác cả Kiều liếc nhìn Tần Ngữ Yên, cô cũng đang nhìn ông. Ánh mắt trong trẻo, không thể nhìn thấu được cô đang nghĩ gì. Một đứa trẻ mới 24 tuổi vậy mà ông ta không thể nhìn thấu, Tần Ngữ Yên này hậu sinh khả uý. “Cũng không có gì cả, chỉ là nhà họ Vũ có một cậu con trai cũng chạc tuổi Ngữ Yên nhà em. Nghề nghiệp cùng tính cách trông cũng khá xứng đôi, nhà họ Vũ cũng là đối tác lâu năm của nhà em. Anh thấy họ cũng có thiện chí, là một đứa trẻ tốt sẽ không thiệt thòi cho Ngữ Yên nhà mình. Cũng chỉ để hai đứa gặp mặt chút thôi, lại không có quyết định gì cả. Em cũng không cần nóng như vậy.”