Chương 38: Chương 38: bại lộ
“Nhà họ Vũ, Vũ Anh Kiệt tính là thứ gì mà muốn leo lên con gái em. Anh không biết sao, 1 năm Vũ Anh Kiệt này thay bao nhiêu bạn gái…à không phải nói là người tình mới đúng. Bê bối của anh em nhà cậu ta bên ngoài còn ít sao, anh cả là anh không thấy hay là giả vờ không thấy đây.” “Cô hai, tin đồn bên ngoài làm sao mà tin tưởng được chứ. Hôm nay chị cùng anh đều đã nhìn cậu cả Vũ, mắt nhìn của anh em, em phải tin chứ.” Bác dâu cả là người khôn khéo một hai câu liền đem thành tin đồn, mắt nhìn cũng tinh đấy. Chuyện đã kéo lên đầu mình rồi, Tần Ngữ Yên thấy cô mà còn im lặng thì thật không phải phép. “Nếu so về gặp mặt thì cháu ở đây có lẽ là người gặp Vũ Anh Kiệt nhiều nhất. Thật lạ Vũ Anh Kiệt trong miệng hai bác và Vũ Anh Kiệt cháu quen là hai người khác nhau đấy. Khoan hãy nói những chuyện này, nếu Vũ Anh Kiệt thật sự tốt như vậy, Thanh Thanh nhà bác không phải là năm nay tốt nghiệp rồi sao, phù xa không chảy ruộng ngoài hai bác vẫn là nên giữ lại cho mình đi thì hơn.” Có chuyện tốt mà nhà họ Kiều sẽ để cho cô sao, còn buồn cười hơn cả việc không mặc đồ chạy quanh sân đấy. Bác dâu cả sượng mặt, há miệng nhưng không nói lên lời. Miệng lưỡi sắc bén như này bảo sao không người nào cũng sợ. Có chỗ nào giống con nhà gia giáo chứ, chanh chua như đàn bà ngoài chợ vậy. “Tần Ngữ Yên, cô xem đây là nơi nào mà ăn nói như thế hả.” Bác cả đập bàn đứng dậy lớn tiếng nói. Mẹ Tần cũng không nhún nhường đứng dậy kéo cô ra sau lưng, nhìn thẳng anh mình cao giọng: “Vậy anh cả xem Tinh Duyệt là chỗ nào mà chỉ chỏ tay chân.” Hai bên đang căng thẳng thì bóng hai người lớn tuổi đi xuống làm tất cả ngỡ ngàng, nhất là Bác cả Kiều khi nhìn thấy ba mẹ mình xuống. Khí thế bỗng chốc một chút cũng không còn, ánh mắt bối rối không giám nhìn thẳng. “Là anh em một nhà, tôi dạy anh chị đối với nhau như thế sao?” Ông ngoại Kiều gõ mạnh gậy chống xuống sàn khuôn mặt tức giận. Bà ngoại Kiều bên cạnh vuốt lưng cho ông, quở trách: “Mấy đứa lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi đúng không. Gia giáo nhà mình dạy mấy đứa ồn ào như thế sao, Mạn Nhu con gả ra ngoài rồi nhưng cũng không thể để lẫn lộn hai nhà.” Nói như thế chẳng khác nào nói nhà họ Tần chẳng có quy củ gì cả, con làm mẹ Tần hư theo. Tần Ngữ Yên im lặng nhìn bà ngoại Kiều, bà vẫn ghét cô như vậy. Sự xuất hiện của người lớn nhất trong nhà nhanh chóng làm hạ nhiệt cả hai bên. Ông ngoại Kiều ngồi giữa hai bên, nhìn mấy đứa con của mình cúi đầu không nói. Ông càng tức giận, ông còn sống mà đã không coi ai ra gì rồi. Hôm nay ông phải chấn chỉnh lại cái nhà này. “Nói đi có chuyện gì, mà khiến anh chị ném mặt mũi của nhau xuống mà nhầy như thế.” “Ba, thật ra cũng không có việc gì lớn…” Cô ba bị ông ngoại Kiều lườm một cái, bỗng nhiên im bặt. “Tôi chưa hỏi chị, tôi hỏi anh đấy. Nói đi, làm anh cả không làm gương cho các em, lại đứng ra ầm ĩ với em mình. Anh càng lớn càng hồ đồ thế hả.” Bác dâu muốn nói nhưng lại không giám, Bác cả liếc về phía mẹ Tần, hy vọng hai mẹ con cô sẽ giữ cho ông ít thể diện. Ông cúi đầu nói: “Con xin lỗi ba vì chuyện ban nãy, con không kiểm soát được mình. Chuyện cũng không có gì cả, chỉ là Mạn Nhu nghe chuyện con với Mạn Như có ý tứ với lời hỏi của nhà họ Vũ với Ngữ Yên nên mới tới đây hỏi chuyện thôi. Chỉ là không kiểm soát hơi lớn tiếng một chút, làm ảnh hưởng tới ba mẹ là con có lỗi.” Bác cả chân thành cúi đầu hối lỗi. “Cũng chỉ có thế thôi mà anh chị đem ra cãi nhau ầm ĩ như thế sao, mặt mũi anh chị không muốn giữ nhưng tôi thì cần đấy.” Mặc dù là mắng bác cả nhưng lại liếc nhìn mẹ Tần, ánh mắt trách cứ. “Vâng, con sau này sẽ chú ý. Ba đừng tức giận ảnh hưởng thân thể. Cũng đã khuya ba mẹ lên nghỉ ngơi trước, con sẽ nghiêm túc nói chuyện lại với hai em.” Bác cả nhanh chóng muốn để hai ông bà lên trên để tránh Tần Ngữ Yên sẽ lôi chuyện Tình Duyệt ra nói. Không như ý muốn của ông, Bà ngoại Kiều lại nói thêm một câu: “Chuyện thì chẳng có gì cả, cùng là gia đình thương nhân, nhà họ Vũ cũng không tệ, con còn chê bai cái gì. Mạn Nhu nhà tốt như thế, anh con nhìn trúng rồi con còn làm loạn cái gì.” Nói xong liền muốn quay lưng cùng ông ngoại Kiều lên lầu. Cùng là nhà thương nhân! Giọng điệu khinh thường như thế, nếu biết con mình là trung gian bắc cầu cho thương nhân. Tần Ngữ Yên chỉ thiếu nước cười lớn lên thôi. Kẻ tung người hứng đúng thật là đặc sắc, cô không tham gia thì thật có lỗi. Muốn kết thúc đơn giản như thế, còn phải hỏi xem Tần Ngữ Yên cô đồng ý không nữa. “Ông ngoại, con có cái này mời ông ngoại xem giúp ạ.”