Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 39: Chương 39: bại lộ(2)

Tần Ngữ Yên cười nhẹ lách người qua bác cả, đem một sấp tài liệu lại gần. Bác cả Kiều thấy không ổn ngay lập tức muốn ngăn cản: “Ngữ Yên đã khuya rồi, con đừng quấy rầy ông bà nghỉ ngơi.” “Bác cả chỉ là chút tài liệu đối tác được bác cả giới thiệu cho Tinh Duyệt thôi mà không mất nhiều thời gian đâu.” “Tần Ngữ Yên!” Bác cả lớn giọng. “Con kêu cái gì, mang lại đây để tôi xem là cái gì?” “Ba, không có gì đâu ba!” “Mang lại đây!” Giọng ông ngoại Kiều kiên quyết. “Cô ba nhường chỗ cho cháu đi!” Tần Ngữ Yên lướt qua người cô ba, nhẹ nhàng mà khiến cô ba cùng bác cả toát mồ hôi lạnh. Nhìn về phía mẹ Tần cầu cứu nhưng mẹ Tần lại đứng im đấy, thái độ bàng quang. Nếu hôm nay không giải quyết cho xong, mấy người này sẽ lại tiếp tục đè đầu cưỡi cổ gia đình bà. Năm phút trôi qua. Khuôn mặt ông ngoại Kiều đã biến sắc, không giữ nổi bình tĩnh nữa ông loạng choạng muốn ngã. Bà ngoại Kiều nhanh chóng đỡ lấy, bà cũng nhìn thấy những gì trên giấy tờ ghi. Không thể tin được, những đứa con mà bà tự hào…. “Anh, chị….” Ông ngoại Kiều tức giận, huyết áp tăng. Cả người run rẩy, mọi người nhanh chóng đỡ ông ngồi lên ghế. Bác cả và cô ba bị ông bắt quỳ xuống, vài phút trôi qua mặt ông như già thêm vài tuổi, ông mệt mỏi nói: “Mạn Nhu, con đem Ngữ Yên trở về đi.” Tần Ngữ Yên cũng rất biết điều, chuyện xấu hổ như vậy khẳng định ông ngoại Kiều không muốn mẹ con cô nghe nữa. Ông ngoại Kiều hổ thẹn với mẹ cô nên nhìn cũng không giám nhìn thẳng bà, mẹ Tần chào ông bà ngoại xong rồi dẫn cô rời đi. Hai mẹ con từ từ đi ra ngoài, hai người đều im lặng. Tần Ngữ Yên nhìn mẹ Tần đang trầm tư nói: “Mẹ hôm nay mẹ khiến con phải nhìn mẹ bằng con mắt khác đấy. Trước giờ con không biết mẹ lại có miệng lưỡi sắc bén như thế đấy.” Mẹ Tần hay mắng cô, ở nhà thì rất sắc sảo ra ngoài thì hoàn hảo không chỗ chê. Nhưng mỗi lần về nhà họ Kiều lại khác, bà luôn khéo léo với tất cả anh chị em, thậm chí biết họ châm chọc nói đểu mình nhưng đều mỉm cười cho qua. Chưa từng thấy bà nổi nóng và không nhường nhịn như vậy. Kiều Mạn Nhu( Mẹ Tần) là người duy nhất trong nhà họ Kiều mặc kệ phản đối của ba mẹ, nhất quyết gả Tần Sở Kỳ(Ba Tần) con cái nhà thương nhân. Trước đó Kiều Mạn Nhu luôn nhường nhịn không phải là do bà hiền lành hay gì cả, mà là muốn giữ mặt mũi cho ba mẹ mình. Nhưng nếu sự nhường nhịn đấy của bà lại khiến những người kia được nước làm tới, trèo lên đầu lên cổ chồng con mình thì Kiều Mạn Nhu sẽ không nhịn nữa. Hổ không gầm lại cho rằng là mèo bệnh chắc. Mẹ Tần nhìn qua cô, cười nhạt nói: “Con cũng chẳng kém cạnh gì đâu.” “Con muốn cho tất cả mọi người đều biết, nhà họ Tần không phải là nơi mà họ có thể tùy tiện đụng vào, cái danh cậu hai nhà họ Tần cũng không phải để gọi chơi có có, họ không chỉ không thể đụng tới Tần Ngữ Yên con, mà còn không được đánh chủ ý lên Tần Sở Tiêu. Tần Sở Tiêu là em trai con, con sẽ bảo vệ nó!” Hai mẹ con nhìn nhau, Tần Ngữ Yên bật cười nụ cười đã lâu không thấy. Mẹ Tần thấy con gái mình cười cũng cười theo, những khó chịu trong lòng cũng nay đi sạch sẽ. Hai người còn chưa kịp bước tiếp thì ba Tần ở đâu lao tới, phía sau còn có Tần Sở Tiêu và Từ Lập Thành. “Em có sao không?” Vừa thấy Mẹ Tần liền túm tay bà hỏi. Hoàn toàn bỏ bơ Tần Ngữ Yên ở bên cạnh.