Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 40: Chương 40: ông nội Tần

Tần Ngữ Yên bất lực chỉ đành quay sang hỏi Tần Sở Tiêu: “Sao mọi người lại ở đây.” “Ba thấy mẹ và chị mãi không về lo lắng nên mới kêu em cũng anh rể tới xem.” Sợ chị và mẹ bị thiệt nhưng cái này Tần Sở Tiêu lại không nói. Đánh nhau sao mà lôi cả nhà thế. Tần Ngữ Yên nhướng mày nói: “Ba hơi quá rồi đấy, cùng có đánh nhau đâu mà cần kiểm tra cả người mẹ như thế!” “Ba cũng đâu lo cho con, con đương nhiên sẽ không để mình thiệt rồi. Mẹ con lại khác, Kiều Kiều em thật sự không sao chứ.” Trong mắt Tần Sở Kỳ, Kiều Mạn Nhu yếu đuối dịu dàng, không giống Tần Ngữ Yên mạnh mẽ quyết đoán. “Không sao, nhà ba mẹ em có cọp đâu mà! Đi về thôi, ở đây còn ra thể thống gì.” Tần Ngữ Yên thấy biểu hiện này của ba cô thì lắc đầu ngao ngán, cũng không biết có phải con ruột không nữa. Vô tình quay đầu lại thấy khuôn mặt lo lắng của Từ Lập Thành, thấy cô nhìn liền lúng túng rời ánh mắt đi chỗ khác. Tần Ngữ Yên cũng không nhìn nữa nhanh chóng ra về. Ba người không có về Nguyên Lan Viên mà về nhà cùng ba mẹ Tần. Vào tới phòng khách Tần Ngữ Yên liền thấy ông nội mình có mặt trong nhà, cô bất ngờ hỏi: “Ông nội, ông nội tới lúc nào thế.” “Chỉ vừa mới tới thôi!” Là Tần Sở Tiêu gọi ông nội Tần tới, hôm nay trước khi nghe Tần Ngữ Yên và Tần Sở Kỳ nói chuyện, Tần Sở Tiêu không nghĩ nhiều trực tiếp lôi Từ Lập Thành theo trở về. Sau đó trên đường về nghĩ nghĩ, sợ chị gái mình quá cứng rắn ba Tần nóng quá sẽ như năm đó, động tay với Tần Ngữ Yên. Tần Sở Tiêu tay nhanh hơn não liền gọi điện cho ông nội Tần, dù sao thì chỉ có ông nội mới có thể trấn cả hai người. “Ba tới sao không báo cho vợ chồng con đi đón, lại để nhà cửa vắng tanh không có ai ở nhà với ba.” Mẹ Tần nhanh chóng áy náy nói. Ông nội Tần cười cười nói: “Ba tới lúc mấy đứa này vẫn ở nhà, là ba kêu tụi nó tới đón hai mẹ con đấy. Mạn Nhu, Yên Yên có chịu thiệt không?” Mẹ Tần thấy ấm áp, ba chồng rất thương bà, bà còn có ảo giác ông còn thương bà hơn ba mẹ ruột nữa. Bà lắc đầu cười nói: “Không chịu thiệt, Yên Yên bảo vệ con rất tốt.” Ba Tần ở bên cạnh cũng cười theo nhưng lại bị ông nội Tần mắng: “Anh còn cười được à, nếu không phải anh luôn cúi đầu nhường nhịn thì có cớ sự ngày hôm nay không? Để vợ con ra mặt thay mình, mà vẫn ở đó cười được hả!” Ba Tần:…..Nghi vấn mình không phải con ruột sao? “Ba đừng tức giận, lỗi là ở con…” Ba Tần:….Vẫn may có vợ thương mình. “Không phải lỗi của con, con đừng tự trách. Là người ai cũng sẽ có lòng tham, chỉ là có người kiềm chế giỏi hơn thôi.” Đối với chuyện nhà họ Kiều, ông nội Tần sẽ không nói quá nhiều đây là mặt mũi của con dâu, ông sẽ không tham gia vào. Ông nội Tần quay qua Tần Ngữ Yên rồi nhìn Từ Lập Thành đang đứng bên cạnh Tần Sở Tiêu nghiêm giọng nói: “Yên Yên, con có bạn trai từ bao giờ mà không nói cho ông nội biết vậy?” Tần Ngữ Yên ngơ ngác nhìn ông nội Tần rồi nhìn Từ Lập Thành, Từ Lập Thành có chút căng thẳng. Bộ dạng này cũng chẳng làm gì được rồi, cô quay lại bình tĩnh nói: “Cũng mới đây thôi, con định thêm một thời gian nữa mới để anh ấy gặp ông nội.” “Tên họ là gì, nhà ở đâu, đang làm nghề gì?” Ông nội Tần quay sang nhìn Từ Lập Thành, ánh mắt nghiêm nghị trầm giọng hỏi. Ánh nhìn soi xét này, làm Tần Ngữ Yên nhớ lại ngày ông nội ký kết hợp đồng với một doanh nghiệp nước ngoài, nhìn như muốn xuyên thủng ý nghĩ của người ta vậy.