Chương 12: Thanh Mai Trúc Mã Đợi Tôi Về Nhà
Đến tối, trong buổi họp mặt của câu lạc bộ, Xuyến Chi mặc một chiếc váy dài đến ngang gối, cô vui vẻ nói chuyện cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ. Nhận thấy có điều khác lạ, cô liền quay qua hỏi Bảo Nhi:
- Hôm nay Hoàng không đến hay sao?
Bảo Nhi thở dài, chán nản trả lời:
- Cậu từ chối người ta thẳng thừng như thế mà còn muốn người ta bình thường hay sao? Tớ nghe anh Trí nói Nhật Hoàng xin rút ra khỏi câu lạc bộ rồi.
Xuyến Chi im lặng không đáp, trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng bản thân cũng chẳng thể gượng ép được chính mình!
Lát sau, dưới ánh đèn màu vàng, chợt xuất hiện một người bạn vừa lạ vừa quen. Cậu ta chào hỏi mọi người một lượt rồi đi đến ngồi cạnh Xuyến Chi.
Cậu ta còn niềm nở bắt chuyện với cô:
- Chào cậu, tớ là học sinh mới đến của lớp 11A1, cũng là thành viên mới của câu lạc bộ.
Xuyến Chi có chút ngượng ngùng, cô đáp:
- Tớ nhớ cậu mà, cậu là Thế Minh, có phải không?
- Đúng rồi, tớ ngồi sau Chi đó!
Trong bữa tiệc, Thế Minh tỏ ra là một người rất biết quan tâm đến các bạn nữ, trong đó có Xuyến Chi. Từ việc cẩn thận cởi áo khoác rồi đặt lên chân để che đi đôi chân trắng nõn của cô cho đến các cậu ta lịch sự kéo ghế giúp cô mỗi khi cô đi ra khỏi chỗ ngồi.
Trong lúc trò chuyện, Xuyến Chi mới biết được trước chuyện đây cậu ta học ở trường cấp ba Phú Lộc, cách trường cô khá xa. Lần này gia đình cậu ta chuyển đến gần đây cho nên cậu ta cũng theo đó mà vào học tại trường cô.
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, cô nhận ra Thế Minh không phải là một người khó gần, vả lại có chút gì đó vô cùng cuốn hút.
Đến khi ra về, cậu ta còn lịch sự chủ động ngỏ ý đưa Xuyến Chi về, cô mới ái ngại nói với Thế Minh:
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng tớ đặt xe mất rồi!
Thế Minh để lộ một nụ cười rạng rỡ, cậu ta đáp:
- Không sao, hẹn Nhi dịp khác vậy!
Trước khi đi Thế Minh cũng không quên quay lại nhìn Xuyến Chi rồi mới lên xe. Điều này khiến Xuyến Chi hơi ngại ngùng, vì dẫu sao hai người cũng chỉ mới quen biết trong một ngày, làm sao có thể thoải mái như bạn bè lâu năm cho được!
Đợi đến lúc Thế Minh đi, Bảo Nhi cười tủm tỉm đi đến rồi trêu ghẹo:
- Này! Cậu bạn kia có vẻ để ý đến cậu rồi đấy! Nhi nhà ta có số hưởng lắm đó nha!
Cô phản bác:
- Cậu đừng có đùa như thế, người khác nghe được lại nghĩ linh tinh đấy!
Bảo Nhi cười lớn, cô hỏi lại:
- Người khác trong ý của cậu là ai thế?
Xuyến Chi xua tay, luôn miệng thanh minh:
- Không phải! Ý tớ là... là mọi người trong câu lạc đó thôi!
Đúng lúc này trưởng câu lạc bộ đi đến, Bảo Nhi mới nói tiếp:
- Anh Trí làm chứng cho em nhé, rõ ràng em đâu có nói là người nào đâu mà Chi nó phản ứng dữ dội như thế...
- Thôi nào, em đừng có ghẹo Chi nữa. Chuyện hai năm rõ mười như thế rồi, chúng ta chỉ cần đợi thêm chút thời gian là rõ thôi mà.
Thấy xe đã đến nơi, Xuyến Chi liền nói:
- Đến anh cũng trêu em! Thôi em về trước đây, mặc kệ hai người!
Khi chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn, bác lái xe mới quay ra sau rồi nói:
- Cháu ơi, dậy đi! Khu này không cho xe lạ vào được đâu.
Bấy giờ Xuyến Chi mới giật mình thoát khỏi giấc mộng đẹp, cô luống cuống tìm tiền trong túi xách rồi đáp:
- Dạ con cảm ơn bác! Cho con gửi tiền ạ.
Nói xong, cô nhanh nhẹn đẩy cửa xe rồi bước ra, lúc này đã hơn mười một giờ rồi. Bình thường cô không về muộn như hôm nay, chỉ là trên đường đi cô chợt nhớ ra có một việc vẫn chưa làm cho nên mới về trễ như vậy!
Khi Xuyến Chi đi được một đoạn, chợt có tiếng gọi lại:
- Sao bây giờ mới về thế?
Nhận ra chất giọng quen thuộc, Xuyến Chi mới yên tâm quay lại rồi trả lời:
- Tớ đi với câu lạc bộ mà.
Việt Thành không nói không rằng, hắn bước đến gần Xuyến Chi rồi nói:
- Lần sau nếu cậu đi về muộn như thế thì có thể gọi cho tớ, tớ sẽ qua đón cậu.
Xuyến Chi hơi cúi đầu, cô cười đáp:
- Không phải trong mắt cậu chỉ có đống sách nhàm chán của cậu thôi sao?
Hắn đi lên trước cô, giọng trầm ấm:
- Dù sao thì mấy thứ đó cũng đâu quan trọng.