Chương 13: Thanh Mai Trúc Mã Bị Tôi Cho Ra Rìa
Ngày hôm sau vẫn là một ngày đến trường như thường lệ, Việt Thành và Xuyến Chi cùng đi đến trường, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ cho đến khi bóng dáng một người bỏ tay vào túi quần chầm chậm đi đến.
Thế Minh đưa chai nước cho Xuyến Chi, hắn cười nói:
- Hôm qua tớ cầm nhầm cái này của cậu.
Xuyến Chi nhận lấy, còn vui vẻ trả lời:
- Cảm ơn Thế Minh nhiều nhé! Tớ còn tưởng tớ làm mất rồi cơ đấy!
Thế Minh đáp lại:
- Không có gì đâu, lúc nào rảnh mời tớ đi ăn là được.
Thấy Xuyến Chi có vẻ thân thiết với cậu bạn mới đến, đợi đến lúc cậu ta đi xa thì Việt Thành mới quay sang hỏi cô:
- Cậu quen cậu ta lúc nào mà tớ không biết?
Cô lắc đầu, đáp lại:
- Không có, tối hôm qua mới gặp mặt lần đầu trong buổi họp mặt của câu lạc bộ. Cậu ấy có vẻ là người rất thân thiện...
Sau đó Việt Thành cũng không hỏi thêm mà lặng lẽ đi tiếp, lúc lên cầu thang thì bắt gặp Diệu Mai cũng vừa hay đi từ tầng hai đi xuống. Diệu Mai thấy Việt Thành thì nhanh chân chạy xuống, lúc đến gần Việt Thành còn cố ý trật chân để va vào người hắn.
Đứng trước hành động bất ngờ kia, Việt Thành nhanh chân lùi ra sau vài bước, mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải lấy tay ra đỡ Diệu Mai lên.
Giọng hắn có chút khó nghe:
- Được rồi, cậu không té xuống đất được đâu.
Thế nhưng câu nói đó qua tai Diệu Mai lại như mật ngọt rót vào tai, cô ta đưa tay lên vén tóc, trong lòng như nở hoa. Rất nhanh sau đó liền thẹn thùng nói nhỏ:
- Cảm ơn Việt Thành. Lúc nãy mẹ có gọi cho em, mẹ gọi cho anh không được nên có nhắn lại với em bảo trưa nay anh về nhà sớm một chút.
Lúc này Việt Thành mới để ý là hắn quên mang theo điện thoại, chả trách lại không hay gì về cuộc gọi điện của mẹ.
- Ừ. Tớ biết rồi.
Bấy giờ Xuyến Chi mới tò mò nhìn qua hắn rồi hỏi:
- Cậu ấy gọi cô Hoa là mẹ á hả?
Không thấy hắn tả lời, cô lại càng nóng lòng muốn biết sự thật:
- Này, có phải cậu ấy là đối tượng kết hôn của cậu thật không đó?
Việt Thành nói dứt khoát:
- Tớ nói nhiều rồi, không phải.
- Lời nói của cậu toàn đi ngược với thực tế.
Nói xong thì Xuyến Chi tức giận đi thẳng lên lớp. Ngay chính bản thân cô cũng không hiểu lý do vì sao bản thân lại muốn làm to chuyện như thế, nhưng mỗi lần thấy biểu cảm chiến thắng của Trịnh Diệu Mai lại càng làm cô mất hết lý trí.
Cô giận hắn không phải vì hắn chưa đủ rõ ràng, mà vì cô không hiểu nổi một người nhạt nhẽo như hắn lại có thể thu hút đám con gái đến thế! Từ trước đến nay cô đã giúp hắn xử lý biết bao nhiêu thư tình rồi chứ! Vậy mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô bạn tự xưng là đối tượng kết hôn của hắn, lại còn tự nhiên ra vào nhà hắn giống như con cái trong nhà nữa chứ!
Nếu nói hai người kia không có gì thì có ma nào dám tin!
Đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã đến vang lên, Xuyến Chi vẫn không thèm nói chuyện với hắn câu nào. Đã thế cô còn nhiệt tình hướng dẫn cho cậu bạn mới đến ngồi ở phía sau các điều cấm ở trường.
Thấy hai người kia nói chuyện vô cùng vui vẻ, Việt Thành mới khó chịu nói:
- Cậu còn chưa làm bài tập xong mà còn có thời gian ngồi đây tám chuyện?
Xuyến Chi không nhìn hắn mà chỉ đáp vội:
- Kệ tớ! Tớ không muốn nói chuyện với cậu.
Thế Minh nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi:
- Chi học yếu môn nào thế? Nếu không hiểu gì thì có thể hỏi tớ, hồi học ở trường cũ tớ cũng thường chỉ bài cho các bạn khác nên cậu cứ yên tâm.
Xuyến Chi cười tươi, vui vẻ hỏi lại:
- Thật hả? Vậy sau này phải nhờ Thế Minh nhiều rồi!