Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 14: Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Đi Xem Mắt

Những ngày sau đó, dường như cả lớp đều phát hiện ra một chuyện, đó là mối quan hệ giữa cậu bạn mới đến và Xuyến Chi ngày một tốt hơn. Đến cả Tuệ An cũng không ít lần hỏi dò Xuyến Chi về mối quan hệ giữa hai người, nhưng mỗi lần Tuệ An hỏi, Xuyến Chi đều ra sức phủ nhận.

Đến một ngày đẹp trời của tháng 11, Xuyến Chi đang đi tình nguyện với câu lạc bộ thì gặp ai đó giống thanh mai trúc mã của mình đang ở trong một nhà hàng sang trọng. Cô mới vội đặt đồ trong tay xuống, lấy lý do đi ra ngoài mua nước để vào nhà hàng xem xem thử hắn đang đi với ai.

Lúc cô mới bước vào cửa thì gặp ngay Diệu Mai đi từ nhà vệ sinh đi ra, vừa hay bốn mắt chạm nhau. Bấy giờ Diệu Mai vô cùng đắc ý, cô ta nhếch môi cười rồi đi đến chỗ Việt Thành đang ngồi.

Xuyến Chi đưa mắt nhìn theo, rõ ràng là hai người đó đi ăn cùng nhau, không những thế lại có cả phụ huynh hai nhà!

Đây... không phải là đi xem mắt hay sao?

Bước chân của Xuyến Chi dừng lại, cô suy tính một lúc rồi quyết định đẩy cửa rời đi. Cô muốn đi đến để làm gì chứ? Chẳng nhẽ lại muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của bọn họ hay sao?

Không, một người như cô nhất định không được để bản thân rơi vào tình huống thảm hại như thế được!

Xuyến Chi vừa chạy vội ra ngoài, vừa ấm ức ngồi thụp xuống bên vệ đường rồi khóc nức nở. Rõ ràng, rõ ràng hai người là thanh mai trúc mã của nhau, vậy mà bây giờ hắn lại bỏ rơi cô thật rồi!

Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy đau như thế, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi sẽ như thế nào. Không ngờ vào một ngày đẹp trời, ánh mặt trời vốn dĩ dành cho cô lại bị người khác che khuất mất?

Rất nhanh, tiếng khóc lớn của cô thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường, nhưng Xuyến Chi nào có để tâm đến điều đó. Chỉ đến khi một bàn tay đặt lên đầu cô, cô mới ngước mắt lên nhìn.

- Không sao chứ? Nào, có chuyện gì sao?

Xuyến Chi vội vàng lắc đầu, cô lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt đang rơi rồi trả lời:

- Không... không có chuyện gì hết!

- Lúc nãy tớ đi qua nhà hàng bên kia đường rồi, ở lớp cũng có không ít tin đồn về hai người họ.

Xuyến Chi khổ sở nói:

- Ừ. Lúc trước tớ cứ tưởng không phải, sau này mới biết... mẹ cậu ấy nói rằng...

- Vậy nên mới cố gắng tiếp cận tớ?

Cô nhìn lên, chỉ thấy người đối diện vô cùng điềm tĩnh, cũng hiểu ý của cậu ta, cô nói:

- Cậu có bao nhiêu bạn gái rồi, lại còn yêu nhiều người cùng lúc. Tất nhiên đối với tớ cũng không phải vì thật lòng, đúng chứ?

Không thấy Thế Minh trả lời, Xuyến Chi lại nói tiếp:

- Cậu cũng chỉ muốn trêu đùa tình cảm với người khác thôi. Vả lại... giữa tớ với cậu chỉ có mối quan hệ bạn bè mà thôi.

Bấy giờ Thế Minh mới ngồi xuống, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô rồi hỏi:

- Thế cậu có muốn tiến thêm bước nữa không?

Cô khiên quyết lắc đầu, nói dứt khoát:

- Tớ xin phép từ chối. Dù sao tớ cũng không thiếu thốn tình cảm đến mức phải đặt bản thân vào hoàn cảnh đó.

Xuyến Chi đẩy Thế Minh ra rồi đứng lên, cô biết bản thân đang rất thảm hại, nhưng cũng không vì lẽ đó mà đáp ứng ai điều gì.

Đến khi cô đi được hai bước, Thế Minh lại nói:

- Vậy coi như chúng ta tìm hiểu nhau đi, nói không chừng tớ có thể giúp cậu quên đi cậu ta đấy!

Không thấy cô trả lời, hắn lại nói tiếp:

- Ngày mai tớ sẽ đến đón cậu đi học.