Chương 15: Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Bị Ép Lựa Chọn
Đến tối muộn thì Xuyến Chi mới vác bộ mặt khó chịu về nhà với khuôn mặt ủ rũ như kẻ say chưa tỉnh rượu. Thấy thế mẹ cô liền cất tiếng:
- Sao thế con? Hôm lại lại cãi nhau với Việt Thành hả?
Không thấy cô trả lời, mẹ cô liền ngạc nhiên hỏi lại:
- Không phải bình thường hai đứa cãi nhau thì nó luôn là người nhường nhịn con hay sao?
Xuyến Chi chau mày đáp:
- Mẹ!
Mẹ Xuyến Chi thấy con gái mệt mỏi nên cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, liền nói:
- Thôi được rồi, con lên phòng tắm rửa đi, mẹ không nhiều chuyện nữa.
Xuyến Chi cứ như thế mang theo tâm trạng rối bời đi lên phòng ngủ, chân vừa bước, nước mắt lại cứ thế mà tuôn trào ra. Cô nghĩ về ngày hai đứa còn nhỏ thường chơi trò giả làm vợ chồng với nhau, lúc đó mọi người đều vui vẻ ghép đôi. Ai cũng nghĩ đó chỉ là trò chơi của trẻ con, nhưng cô thì xem nó là thật rồi. Rất lâu sau đó vẫn nghĩ người cầm tay cô trong bộ váy cưới sẽ là hắn, đáng tiếc mãi đến sau này Xuyến Chi mới biết, trò chơi thì mãi là trò chơi!
Vào đến phòng ngủ, Xuyến Chi ngồi thụp xuống bên cánh cửa, vốn dĩ trước đây đã từng nghĩ đến kết cục hạnh phúc, bây giờ lại phải nhận trái đắng rồi! Thì ra không phải thanh mai trúc mã nào cũng có kết quả tốt đẹp! Thì ra người mà cô thầm thích lại chẳng thích cô!
Bên này, sau khi kết thúc buổi gặp mặt ở nhà hàng, gia đình Việt Thành cuối cùng cũng về tới nhà.
Chưa kịp đợi ba mẹ lên tiếng, Việt Thành đã vội cướp lời:
- Lần sau ba mẹ đừng có bắt con đến những nơi như thế nữa!
Ba Việt Thành đưa mắt nhìn về phía con trai, giọng uy nghiêm:
- Ba nói rồi, hoặc là con đi Anh du học, hoặc là con đính hôn cùng con gái nhà họ Trịnh.
- Ba, không lẽ ba vì tiền bạc, địa vị mà bán con sao?
Việt Thành vốn không thể tin rằng có ngày ba hắn sẽ vì cái gọi là lợi ích kia mà bắt ép hắn lựa chọn. Ban đầu vốn dĩ đã nói trước mười tám tuổi hắn sẽ có thể tự quyết định mọi chuyện, bây giờ hắn còn chưa đủ mười bảy tuổi đã muốn hắn lấy người khác làm vợ?
Khác với biểu cảm khó hiểu của Việt Thành, ba hắn lại bình tĩnh nói tiếp:
- Nếu con không thích con bé đó thì có thể chọn con đường kia.
Hắn khẳng định:
- Con nói rồi, con muốn học hết trung học phổ thông ở đây thì sẽ làm theo ý của ba.
Sau khi Việt Thành tức giận rời đi, mẹ hắn thấy vậy liền quay sang nói với ba hắn:
- Em thấy con nói cũng có lý mà anh? Sao không để nó học xong lớp 12 rồi hẵng tính đến chuyện du học?
Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình lớn tiếng với ba nó như vậy! Từ trước đến nay Việt Thành vốn là đứa trẻ hiểu chuyện, vì sao bây giờ lại muốn nổi loạn?
Quả thật lúc trước từng nói với hắn rằng có hắn có thể ở lại học hết lớp 12, nhưng giờ đây việc kinh doanh xảy ra nhiều biến cố lớn, nếu như không có nhà họ Trịnh kia giúp đỡ thì e rằng sản nghiệp mấy mươi năm của ông nội hắn và cha hắn sẽ sớm lụi tàn. Mà giấc mơ đưa danh tiếng nhà hắn lên cao của ông nội hắn có thể cũng tan thành mây khói, bởi vậy nên ba hắn mới phải tàn nhẫn đến thế. Chỉ có điều chuyện này Việt Thành hiểu rất rõ nên mới do dự không quyết định!
- Em còn không biết tính cách của nhà kia hay sao? Nếu con trai của em còn ở Việt Nam mà lại trì hoãn lễ đính hôn thì lại phiền phức lớn!
Mẹ hắn vừa khóc vừa nói:
- Em cũng không nỡ sống xa con mà!