Chương 16: Thanh Mai Trúc Mã Thấy Tôi Đi Cùng Người Khác
Đêm đó có hai người mất ngủ, cả hai đều suy nghĩ về rất nhiều chuyện, cuối cùng ai cũng phải đưa ra cho bản thân một con đường để đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Xuyến Chi vẫn còn ngồi bần thần bên cửa sổ thì chợt có tin nhắn gửi đến.
Là tin nhắn của Thế Minh gửi đến, mới hơn sáu giờ cậu ta đã đợi trước cổng khu nhà cô rồi.
Xuyến Chi nhìn xuống điện thoại suy nghĩ một hồi lâu, sau cùng quyết định gửi lại một icon thường dùng. Sau đó lại chậm rãi bước vào nhà tắm.
Lát sau, cô đi ra khỏi nhà, thấy thế mẹ liền cất tiếng:
- Sao hôm nay đi học sớm thế con?
Cô cúi mặt thấp xuống, chỉ chào mẹ chứ không trả lời câu hỏi kia.
Ra đến nơi, Thế Minh đang đứng dựa lưng vào xe, cậu ta thấy Xuyến Chi đi đến thì nhanh chân bước về phía cô, nở nụ cười tươi:
- Bình thường tớ thấy cậu thường đi học sớm nên hôm nay mới đặc biệt đến sớm đấy!
Xuyến Chi hơi lạnh lùng, đáp lại:
- Ừ. Vất vả rồi.
Sau khi đi được mấy bước, cô cứ quay đầu nhìn lại, đến lúc không thấy ai đó nữa thì mới chịu bước vào trong xe. Cả quãng đường ngắn ngủi đến trường đều không thể tập trung được, cho dù Thế Minh ở bên cạnh luôn tỏ ra rất ga lăng với cô như thế nào đi chăng nữa.
Chiếc xe đưa cô và Thế Minh không dừng lại ở trường mà dừng trước một nhà hàng gần trường. Thế Minh mở cửa cho cô rồi nói:
- Vẫn còn thời gian nên chúng ta ăn sáng trước nhé! Cậu chưa ăn sáng mà, đúng không?
Xuyến Chi lười biếng gật đầu, đây là lần đầu tiên cô đi ăn sáng với người lạ, quả thật có chút không quen.
Trong bữa ăn, cô cũng nói rõ với Thế Minh về chuyện giữa hai người, cô không muốn lợi dụng cậu ta chỉ vì sự thất bại của cô.
Còn Thế Minh vẫn vui vẻ đáp:
- Không sao, chúng ta cứ tìm hiểu nhau đi. Biết đâu sự chân thành của tớ sẽ làm cậu thay lòng thì sao?
- Thế Minh, chúng ta nói rõ trước. Tớ biết cậu cũng không phải vì thích tớ nên mới ngỏ lời, nguyên nhân là vì sao thì tớ không quan tâm. Chỉ có một điều cậu cần nhớ, lần sau dừng tự tiện cầm tay tớ.
Vừa dứt lời, bàn tay từ phía đối diện đã vội rút lại, nhưng lời nói của cô không khiến cậu ta bỏ cuộc.
- Thật mong chờ ngày mà cậu thích tớ sẽ biến thành một người như thế nào?
Xuyến Chi không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục dùng bữa.
Khi hai người đến trường thì từ đằng xa đã xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc, mặc dù Xuyến Chi có thể nhìn rõ người kia là ai nhưng cô vẫn mặc kệ. Dẫu vậy, cô vẫn bảo Thế Minh đi trước, còn cô thì chầm chậm đi sau.
Lúc Xuyến Chi đi qua hắn, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ lạnh lùng xa cách. Thấy thế, Việt Thành liền giữ cô lại, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể:
- Xuyến Chi, cậu với cậu ta... là thật ư?
- Ừ, tớ có bạn trai rồi. Cậu cũng nên chúc mừng tớ đi.
Thấy nụ cười trên môi Xuyến Chi, trong tim hắn như có kim nhọn đâm vào. Hắn nuốt nước bọt, đau lòng nói tiếp:
- Cậu... cậu quen cậu ta được bao lâu rồi mà lại...
Hắn đang nói thì bị cô ngắt lời:
- Việt Thành, nếu thời gian quan trọng đến thế thì không phải... chúng... không phải Tuệ An và Thế Sơn sớm đã trở thành một cặp rồi sao?
Để lời này thốt ra từ miệng của Xuyến Chi, quả thật cô đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi. Nếu thực sự giữa hai người có tình cảm thì đâu thể đi đến bước đường này? Và Việt Thành cũng không phải kiểu người sẽ đi ăn với một người mà hắn không thích. Xuyến Chi biết nên cô mới đau như thế!
Hắn chợt hỏi:
- Xuyến Chi, cậu nói bạn thân thì có thể yêu không?
Xuyến Chi không đáp, cô lặng lẽ quay đầu rời đi, nước mắt lăn dài bên má.
- Tại sao đến giờ này mà cậu vẫn còn tâm trạng quan tâm đến hai người kia chứ?