Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 17: Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Bị Người Ta Chọc Tức

Trong giờ ra chơi, lúc này cả lớp đã biết chuyện Xuyến Chi và Thế Minh là một đôi cả rồi. Người thì vui vẻ chúc mừng, kẻ lại bày ra bộ mặt xem thường. Có người còn đi đến rồi nói:

- Lúc trước chưa có Thế Minh thì lẽo đẽo bám theo Việt Thành, bây giờ lại công khai với người khác. Đúng là đồ mặt dày!

Những lời bàn tán xung quanh mỗi ngày một nhiều nhưng Xuyến Chi chỉ đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp, cô không thèm để ý đến những lời kia. Bởi vì bây giờ cô làm gì có tâm trạng để ý đến những lời xoi mói đó chứ? Trong đầu Xuyến Chi chỉ toàn cảnh tượng Việt Thành với Diệu Mai đi ăn với nhau, rồi sau đó sẽ như thế nào? Có thể là một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến và rượu vang hay chăng? Hoặc cũng có thể hai người họ sẽ nắm tay nhau đi dạo quanh phố đi bộ?

Thấy bạn mình bị đám người kia chỉ trỏ, Tuệ An lườm bọn họ rồi nói:

- Này, cậu biết gì mà nói hả?

Mấy người kia thấy thế cũng im lặng, trong lớp không ai không biết Tuệ An có tính cách đáng sợ như thế nào! Nhớ ngày đầu lên cấp ba, chỉ vì mấy người nhiều chuyện nghi ngờ Xuyến Chi đi cửa sau để vào lớp mà Tuệ An đã cãi nhau một trận lớn rồi hai bên lao vào đánh nhau một trận. Sau cùng sự việc đến tai giáo viên chủ nhiệm, nhưng may mắn vì thành tích học tập cao mà Tuệ An và mấy người kia chỉ bị kỉ luật nhẹ. Từ lần đó, không còn ai dám gây hấn với Tuệ An nữa!

Thấy Tuệ An đang tức giận, Thế Sơn liền đi qua vỗ vai:

- Tuệ An, cậu chấp mấy người đó làm gì? Thôi, đừng giận nữa!

Không lâu sau, Tuệ An đã có mặt dưới sân trường, nơi Xuyến Chi đang ngồi thẫn thờ một mình. Tuệ An đi đến rồi hỏi:

- Xuyến Chi, tớ hỏi cậu một câu thôi.

- Cậu với Thế Minh là thật hay sao? Có phải cậu có chuyện không? Tại sao tự nhiên lại...

Xuyến Chi mấp máy môi, cô đưa mắt nhìn về phía Tuệ An rồi đáp:

- Tớ với Thế Minh thì không được sao?

- Không phải cậu... hay là cậu đang có chuyện gì giấu bọn tớ?

- Tại sao cậu cứ trẻ con như thế vậy, Xuyến Chi? Cậu với Việt Thành cãi nhau nên cậu mới làm chuyện này đúng không?

Thấy Xuyến Chi im lặng không đáp, Thế Sơn mới kéo Tuệ An đi nơi khác. Ra đến cầu thang, Thế Sơn mới trách móc:

- Cậu điên rồi à? Lúc nãy cậu vừa chửi người ta, bây giờ lại đi chửi Xuyến Chi là sao?

Tuệ An vẫn còn giận Xuyến Chi về việc cậu ấy có người yêu nhưng lại không nói với cô câu gì. Đến khi biết chuyện cũng do Ngọc nói thì cô mới biết!

- Bạn tớ thì ngoài tớ ra không ai được bắt nạt, kể cả cậu.

Ở trong lớp, Việt Thành vẫn đang ngồi tại chỗ. Hắn không nói gì, chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân hắn lại cứ ngu ngốc như vậy. Bây giờ hắn là kẻ dư thừa rồi, Xuyến Chi sẽ không cần hắn nữa!

Lúc bấy giờ Thế Minh đang đứng ngay phía sau lưng Việt Thành, hai tay cậu ta đặt trong túi quần, đi đến với điệu bộ của kẻ chiến thắng rồi cất tiếng:

- Mặc dù hơi muộn, nhưng tôi là Thế Minh. Lúc trước là bạn mới đến, bây giờ là bạn trai của Xuyến Chi, cậu là bạn thân của cô ấy, tôi nghĩ mình cũng nên qua chào hỏi cậu một câu.

Chiếc bút trong tay Việt Thành dừng lại, hắn không trả lời nhưng đối phương vẫn tiếp tục tự biên tự diễn.

- Dù sao chúng ta cũng có nhiều cơ hội gặp mặt mà, tôi cũng không ngại vì Xuyến Chi mà kết thân với bạn của cô ấy!

Việt Thành nhìn lên, trong lòng rất khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra lạnh nhạt:

- Tại sao tôi phải quan tâm chuyện của cậu?

Thế Minh vẫn rất bình tĩnh, cậu ta đi ra đến cửa thì dừng lại, miệng lẩm bẩm:

- Không sao, nhìn biểu cảm khó chịu này của cậu... tôi rất thích.