Chương 18: Thanh Mai Trúc Mã Thấy Tôi Hẹn Hò Cùng Người Khác
Trong giờ thể dục, Tuệ An thì tức giận mà ngồi lì ở trong lớp không chịu ra ngoài, kéo theo Thế Sơn cũng phải ở lại cùng cô. Tuệ An càng nghĩ càng tức, liền đứng bật dậy rồi tuyên bố với Thế Sơn:
- Tớ nhất định sẽ điều tra được chuyện này! Không thể để cậu ấy như thế được!
Thế Sơn ngồi xuống ghế đối diện, bình tĩnh đáp:
- Tớ bảo này, dù sao Xuyến Chi cũng đâu còn nhỏ nữa, yêu đương chứ có phải tội phạm đâu?
- Này, cậu giả vờ không hiểu hay không hiểu thật đó? Cậu không thấy Thế Minh rõ ràng là một tên đào hoa hay sao? Chắc gì cậu ta đã thật lòng với Xuyến Chi!
Khi Tuệ An còn đang cằn nhằn với Thế Sơn về việc giữa Xuyến Chi và Việt Thành thì điện thoại của Thế Sơn reo lên. Thấy thế, Tuệ An liền im bặt, cô biết cậu ta đang hẹn hò với vài đàn em khóa dưới. Cô cũng biết giữa cô với Thế Sơn vốn dĩ chẳng thể có một kết cục, đáng tiếc cô mãi chẳng có dũng cảm để từ bỏ đoạn tình ngang trái này.
Hai người chơi với nhau cũng giống như Việt Thành và Xuyến Chi, chỉ đáng tiếc khác với một kẻ thâm tình như Việt Thành, Thế Sơn lại là người đào hoa, phong nhã! Có lẽ cũng vì vậy nên suốt nhiều năm ở cạnh nhau, Tuệ An mới không hề biểu đạt tình cảm.
Vốn dĩ Xuyến Chi là người tự ti trong tình cảm nên mới để mọi chuyện đi xa như thế, nhưng với Tuệ An lại khác. Cô và Thế Sơn không đến được với nhau là vì tâm tình của Thế Sơn không đặt hết vào mối quan hệ giữa hai người!
Nhìn bóng lưng của Thế Sơn đang đứng ở cửa nghe điện thoại với vẻ mặt vui vẻ, trong lòng Tuệ An rất đau, nhưng cô cũng không có tư cách gì để ghen!
Ở bên ngoài sân thể dục, Việt Thành thấy Xuyến Chi đứng lẻ loi một mình thì định bước đến bên cô, nhưng đáng tiếc Thế Minh đã nhanh chân hơn một bước. Cậu ta nhìn về phía Việt Thành rồi nở một nụ cười nham hiểm, điều này khiến Việt Thành có chút giật mình, nụ cười kia có ý nghĩa là gì?
Thế Minh đưa chai nước cho Xuyến Chi rồi nói:
- Đừng vì những lời nói kia mà buồn chứ.
Xuyến Chi chán nản đáp:
- Tớ đâu có nghĩ về chuyện đó.
- Vậy là nghĩ về hôm đi tình nguyện thấy bạn thân ở nhà hàng rồi!
Bị nói đúng tim đen, Xuyến Chi bất lực thở dài, cô hạ giọng nói:
- Có nhiều chuyện vẫn nghĩ không thông.
- Vậy thì đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Chẳng hạn như nghĩ về tớ?
Cô nghiêm túc đáp:
- Cậu đừng có thả thính bừa bãi.
Khi Việt Thành đi đến, Thế Minh liền nhanh miệng nói:
- Cuối tuần cậu rảnh không? Chúng ta đi xem phim đi.
Cô nhìn về phía Việt Thành, có lẽ cô đang mong chờ một chút phản ứng từ hắn, nhưng không, miệng hắn chỉ ấp úng mà mãi chẳng thể nói thành câu!
- Xuyến Chi, tớ...
Xuyến Chi ngó lơ, nhìn sang Thế Minh rồi nói:
- Được, tớ rảnh mà.
Thế Minh lấy tay xoa đầu cô, miệng mỉm cười:
- Vậy tối chủ nhật tớ sẽ đến đón cậu.
Mà hành động thân mật giữa hai người đều bị Việt Thành nhìn thấy, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi.
Mấy tiết học cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, Xuyến Chi cũng chẳng nói năng câu gì. Mãi cho đến khi ra về, Việt Thành mới cất tiếng:
- Chờ đã, Xuyến Chi.
Xuyến Chi dừng lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh:
- Còn có việc gì nữa sao?
Không thấy hắn đáp, cô lại nói tiếp:
- Nếu không có gì để nói thì tớ về đây.
Chợt hắn giữ tay cô lại, đôi mắt hắn có chút đỏ, giọng trầm thấp:
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa mà đồng ý làm bạn gái của cậu ta?
Xuyến Chi chưa kịp trả lời thì từ phía sau đã có tiếng vọng lại:
- Việt Thành, bố mẹ muốn gọi anh đến nhà em cùng ăn trưa!