Chương 19: Thanh Mai Trúc Mã Uống Say Rồi
Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên Việt Thành cảm thấy cô độc như thế, cũng là lần đầu hắn nhìn thấy rõ khoảng cách giữa hắn và Xuyến Chi ngày càng xa dần. Trên con đường quen thuộc này, vốn dĩ người đi bên cạnh hắn sẽ là Xuyến Chi, đáng tiếc bắt đầu từ ngày hôm nay thì không phải nữa rồi.
Lúc đi qua một quán trà sữa nhỏ gần trường, đôi chân hắn chợt dừng lại, hắn nhớ đến những ngày hè cùng cô đến đây học bài. Sau đó hắn không vào đó mà đi đến quán bar bên cạnh rồi gọi một chai rượu, vị cay xè của rượu khiến hắn tạm thời quên đi một số chuyện, một số lo âu mà chính hắn đang phải đối diện.
Hắn không muốn về nhà, bởi vì khi về nhà thì ba mẹ lại bắt hắn sớm đưa ra quyết định. Hắn muốn gặp cô, muốn gặp một người có thể khiến tâm tình của hắn tốt hơn. Nhưng ngay cả cô cũng bỏ hắn rồi, bỏ hắn thật rồi!
Đến khi trời tối mịt, Việt Thành lại thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc từ phía xa, hắn không nhịn được mà đi đến cầm chặt lấy tay người đang đi. Giọng bất lực:
- Xuyến Chi, chúng ta có thể quay lại như trước đây không? Xuyến Chi, xin cậu đừng bỏ tớ...
Người kia quay đầu nhìn lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hoảng hốt, cô gái ngửi thấy mùi rượu nồng phát ra từ hắn thì nhanh tay đẩy hắn ra rồi la toáng lên:
- Anh là biến thái sao? Mau bỏ tôi ra!
Bấy giờ Việt Thành mới kịp tỉnh táo, hắn ngây người một lúc rồi đáp:
- Xin... xin lỗi, tôi nhận nhầm người...
- Đúng là tên điên!
Cô gái chửi xong thì bỏ đi, lúc này có hai người khác chầm chậm đi đến, một người khoác tay lên vai Việt Thành rồi nói:
- Này, trước đây chưa từng thấy cậu uống rượu bao giờ đâu đấy!
Tuệ An nhìn hai người trước mặt, cô chép miệng đáp:
- Tớ nhớ có vài lần rồi đấy. Nhưng chỉ khi đi gặp khách làm ăn với ba thôi, đúng không?
Việt Thành không đáp, hắn lặng lẽ quay lại quán bar rồi gọi thêm một chai rượu nữa. Đúng là từ nhỏ hắn đã phải đi cùng ba đến một số nơi để đi tạo mối quan hệ rồi, thỉnh thoảng sẽ phải uống rượu, nhưng hắn vốn chưa từng thích những nơi đó.
Thế Sơn cũng ngồi xuống bên cạnh, cậu cướp ly rượu tên tay Việt Thành rồi uống cạn. Còn tặc lưỡi nói:
- Sao lại có nhã hứng vào mấy nơi như thế này?
Tuệ An đập mạnh vào đầu Thế Sơn rồi quát:
- Học đâu cái thói uống rượu như nước lã đó hả? Bộ muốn chết hay sao?
- Này, sao cậu cứ quát tớ giữa chốn đông người thế hả?
Hai người kia cứ vậy mà lao vào cãi vã một trận lớn, Việt Thành nghe đến phát chán, miệng lẩm bẩm:
- Giống như hai cậu cũng tốt... chí ít vẫn còn chút cơ hội.
Còn hắn và Xuyến Chi thì sao? Chính hắn cũng không rõ nữa!
Trước khi Thế Minh xuất hiện, mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt đẹp, bỗng dưng một ngày cậu ta xuất hiện thì hết thật rồi.
Đến khuya, Tuệ An và Thế Sơn mới đưa Việt Thành về nhà, khi đến trước cổng thì gọi điện cho Xuyến Chi ra nhận người. Trước khi đi Thế Sơn còn trêu đùa:
- Này, giao bạn thân của tớ cho cậu đấy!
Xuyến Chi thấy hắn uống đến mức say mèm liền quay qua mắng Thế Sơn:
- Cậu dạy Việt Thành uống rượu đó hả?
Thế Sơn làm người tốt một ngày thì bị vu oan, lập tức phản bác:
- Này nhé! Sao cậu với Tuệ An cứ đổ hết thói hư tật xấu cho tớ là sao hả?
Tuệ An bấy giờ mới cười lớn:
- Cậu thấy oan ức lắm hả?
Sau khi hai người kia đi, Xuyến Chi mới dìu hắn trở về nhà, trên đường đi cô cứ luôn miệng mắng hắn, nhưng Việt Thành không nói lại câu nào. Cho đến khi đi được nửa quãng đường, cho dù Xuyến Chi có dốc toàn lực cũng không thể di chuyển được hắn.
Cô uất ức nói:
- Cậu đã uống rượu rồi còn hành tớ như thế hả?
Việt Thành cúi đầu xuống thấp như trẻ con bị phạm lỗi, hắn nói nhỏ:
- Xuyến Chi... tớ xin lỗi. Chuyện lúc trưa... tớ với Diệu Mai...
Xuyến Chi xoay người đi, cố gắng để ngăn những giọt nước mắt yếu đuối đừng rơi nữa. Cô không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô, càng không muốn nhận được sự quan tâm của hắn chỉ vì hắn xem cô là một người bạn thân.
Cô gượng cười, đáp lại:
- Cậu với Diệu Mai hẹn hò hay có cưới nhau thì liên quan gì đến tớ? Cùng lắm thì tớ mất tiền chúc phúc cho hai người thôi.
Nói xong thì cô lạnh lùng đi trước, để mặc hắn ở lại phía sau. Cô không biết trong thâm tâm hắn, cô là gì? Nhưng đối với cô, trái tim từ lâu đã ngập tràn hình ảnh của hắn mất rồi...
"Việt Thành, tớ chưa từng nghĩ đến một ngày ngồi dưới khán đài nhìn cậu cầm tay người con gái khác trong lễ phục thì tớ sẽ như thế nào? Rốt cuộc tớ có nên nói, rằng tớ thích cậu không?"