Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 20: Thanh Mai Trúc Mã Và Câu Chuyện Ở Rạp Chiếu Phim

Đúng chín giờ tối thứ bảy, Xuyến Chi theo lời hẹn cùng đi xem phim với Thế Minh. Mặc dù nói là đi chơi nhưng điều đó cũng không khiến tâm tình của cô khá hơn, trái lại trong lòng có chút xót xa. Hoặc cũng có thể bởi vì đây là lần đầu tiên đi xem phim không có Việt Thành nên mới có cảm giác khó chịu như thế.

Sau khi đợi Thế Minh mua bỏng ngô và nước xong thì cô và Thế Minh đi vào xem phim. Bởi vì hai người đến khá sớm nên lúc vào rạp cũng chẳng có mấy người. Thế Minh ngồi xuống ghế rồi nói:

- Hôm nay là cuối tuần mà có vẻ ít khách nhỉ?

- Chắc phim không nổi lắm cho nên mới...

Xuyến Chi đang nói thì nhìn thấy một người quen. Không, là hai người.

Ở đằng xa, Diệu Mai vừa đi vừa cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc!

- Việt Thành, không ngờ chỗ ngồi của em lại ở ngay kế bên anh đấy!

Vì hôm qua Diệu Mai vô tình nghe được chuyện Xuyến Chi đi hẹn hò với bạn trai mới ở đây, cho nên cô ta mới đến đây để thử vận may. Giống như dự đoán, khi đến gần giờ chiếu phim thì cô ta đã thấy Việt Thành đến mua về thì nhanh chân chạy đến mua vé. Vì thế mới mua được vé ngay cạnh hắn.

Thế Minh nhìn thấy Xuyến Chi đang nhìn chằm chằm vào hàng ghế cách đó không xa, liền đưa mắt nhìn theo. Hắn thấy Việt Thành ngồi ở hàng sau, bất giác cười nhạt:

- Bạn em đó đúng không? Không ngờ một người có vẻ lạnh lùng với cả thế giới như cậu ta cũng đi xem phim cùng con gái đấy!

- Nghe nói hai người đó còn tính đến chuyện đính hôn rồi.

Ngoài mặt Xuyến Chi bày ra vẻ không quan tâm, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến hai người kia. Thỉnh thoảng sẽ không chịu được mà quay đầu nhìn lại, cô thực sự nghĩ mình điên rồi! Tại sao cô lại phải quan tâm một người muốn lấy người khác làm vợ chứ?

Đằng sau, Việt Thành nhìn thấy cô cùng Thế Minh nói chuyện vui vẻ liền quay mặt nhìn sang chỗ khác. Đáng lẽ hắn nên chúc phúc cho cô, mừng cô tìm được một người thương cô. Nhưng tại sao trong lòng hắn rất đau, dù biết trước tương lai phía trước hắn cũng không thể đi cùng cô, vậy mà... Có lẽ hắn đã quá ích kỉ rồi!

Tương lai nếu như không thể cho cô một lời khẳng định thì hắn cũng không nên quá cố chấp như vậy! Có lẽ hắn nên từ bỏ rồi, từ bỏ thứ tình cảm ích kỉ của hắn.

Khi bộ phim đã gần kết thúc, Việt Thành liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn biết hắn sai rồi, nếu đã không thể cùng cô đi thêm một đoạn đường nữa, chi bằng bây giờ học cách từ bỏ. Chí ít sau khi hắn trở về đây vẫn có thể ngồi xuống trò chuyện với cô như một người bạn cũ.

Thế Sơn nhiều lần từng hỏi hắn vì sao lại không thử nói ra cho Xuyến Chi hiểu, lỡ như Xuyến Chi đồng ý cùng hắn đi du học thì sao?

Đáng tiếc Việt Thành lại không muốn người hắn thích sẽ vì hắn mà phải chịu khổ. Chần chừ mãi, cuối cùng vẫn không nỡ nhìn cô đau lòng...

Khi ra đến bên ngoài thì gặp ngay Thế Minh đang đứng bên góc tường, hắn ta đang gọi điện thoại cho ai đó, còn vui vẻ nói chuyện đến mức không nhận ra phía sau đang có người.

Thế Minh nhếch môi cười:

- Được rồi, tối mai anh sẽ dẫn em đi tìm hiểu cái gọi là bài tập...

Thế Minh chưa nói xong thì đã bị một lực mạnh tác động bên má, khiến hắn ta loạng choạng ngã về phía sau. Chiếc điện thoại cũng theo đó mà bay ra phía xa, xung quanh mọi người đều tò mò đi xem náo nhiệt.

Đến khi Thế Minh nhìn lên để xem thử ai đang đánh hắn thì lại bị người kia nắm chặt cổ áo.

- Sao cậu dám đối xử với Xuyến Chi như vậy hả?

Việt Thành hét lên, ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Mặc dù trước đây vẫn không có ấn tượng tốt với hắn ta, nhưng vì là người mà Xuyến Chi thích nên hắn mới không muốn nhiều lời. Chỉ đáng tiếc không ngờ hắn ta lại dám lén lút sau lưng cô!