Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 21: Thanh Mai Trúc Mã Buông Tay Rồi

- Việt Thành, cậu làm gì thế hả?

Thấy hai người kia đánh nhau, Xuyến Chi liền chạy lại đứng chắn trước Thế Minh, cô đưa mắt nhìn về phía bàn tay đã đỏ máu từ bao giờ của hắn, có lẽ vì hắn đánh Thế Minh cho nên mới khiến bản thân bị thương lúc nào không hay.

Lúc cô đang định hỏi cho rõ mọi chuyện thì Diệu Mai lại chạy đến, cô ta cầm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn rồi chau mày:

- Anh bị thương rồi này! Có đau lắm không, Việt Thành?

Nhìn Diệu Mai quan tâm Việt Thành, bấy giờ Xuyến Chi mới tỉnh táo lại, cô nghĩ quan hệ giữa hai người vẫn còn như lúc xưa sao? Đúng là nực cười!

Sau đó Xuyến Chi quay lại nhìn về phía Thế Minh, thấy khuôn mặt bị đánh đến mức sưng phù của hắn ta, liền trách móc:

- Sao lại đánh nhau với cậu ấy như vậy hả?

Việt Thành nhìn cô quan tâm người khác, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, liền cầm lấy tay cô rồi kéo cô về phía mình, hắn chỉ thẳng vào mặt Thế Minh rồi đe dọa:

- Tốt nhất cậu nên trách xa Xuyến Chi ra, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.

Thế Minh cười nửa miệng, hắn ta tự tin đáp:

- Xuyến Chi là bạn gái của tôi, cậu lấy quyền gì để ngăn cấm chúng tôi hả?

Diệu Mai đứng một bên xem náo nhiệt, cũng góp ý vài câu:

- Việt Thành, anh đừng có quan tâm thái quá như vậy. Dù sao đây cũng không phải là chuyện của chúng ta mà?

Việt Thành bỏ ngoài tai lời nói của hai người kia, hắn nhìn cô rồi hỏi:

- Còn không đi về với tớ?

Xuyến Chi tức giận gạt tay hắn ra, tuyệt tình nói:

- Tại sao tớ phải đi cùng cậu? Cậu đánh bạn trai tớ, bây giờ còn nói được những lời này sao?

Việt Thành giải thích:

- Chính tai tớ nghe thấy cậu ta gọi điện hẹn hò cùng người khác, cậu bị cắm sừng mà không biết sao?

- Thế Minh là bạn trai của tớ, tớ tin cậu ấy.

- Cậu đừng có ngốc như thế, cậu ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi!

- Việt Thành, là do tớ tự nguyện. Thế Minh không ép tớ. Tớ tin rằng tình yêu của tớ sẽ thay đổi được cậu ấy. Cậu đừng lo cho tớ, tốt nhất nên quan tâm bạn gái của cậu là được rồi.

Nói rồi, Xuyến Chi cầm tay kéo Thế Minh rồi rời đi.

Việt Thành ở lại, chỉ đành bất lực nhìn theo bóng dáng cô xa dần. Hắn không nghĩ tình yêu của cô lại mù quáng đến thế, đến mức khiến bản thân tổn thương cũng không chịu từ bỏ hắn ta.

***

Hơn sáu giờ sáng, mái tóc của hắn đã ướt đẫm sương mai, đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu. Hắn đứng đợi cô đúng một đêm dài, hắn muốn đi tìm cô, nhưng lại chẳng biết cô đang ở đâu để tìm. Sau cùng chỉ biết đứng trước nhà đợi cô, chờ đợi một chút hi vọng nhỏ bé nào sẽ xuất hiện trong đêm đông. Đáng tiếc, kết quả nhận lại cũng chỉ có thất vọng mà thôi!

Đến khi trên mặt cỏ xanh đã có vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống, hình bóng của Xuyến Chi từ xa bắt đầu rõ hơn trong đôi mắt đen láy của hắn.

Việt Thành nắm chặt tay, hắn gằn giọng:

- Cậu đi với cậu ta cả đêm sao?

Đây là lần đầu tiên hắn xử sự như thế, đáng tiếc Xuyến Chi lại chẳng có tâm trạng nào để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó nữa rồi!

Cô hất tay hắn ra khỏi khuỷu tay mình, đưa đôi mắt đã ngập nước lên nhìn hắn, tuyệt tình nói:

- Tớ làm gì cũng không đến lượt cậu quản.

- Xuyến Chi, cậu ta không thật lòng với cậu đâu. Hôm qua tớ còn tận mắt thấy cậu ta gọi điện tán tỉnh người khác!

Hắn vốn chẳng bao giờ đánh người, hôm qua là lần đầu tiên, lần đâu tiên hắn mất bình tĩnh với người khác đến thế!

- Cậu thôi đi, tớ không muốn nghe mấy lời kia nữa!

- Xuyến Chi, tớ cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu.

- Cậu là gì của tớ mà muốn quản chuyện của tớ?

Cô đưa mắt nhìn lên, thật sự rất muốn nói với hắn, rốt cuộc đối với hắn, cô là ai?

- Chúng ta... chúng ta không phải là bạn hay sao?

- Bạn?

Cô nuốt nước bọt, bấy cổ họng đã khô cứng.

- Vậy thì cậu cứ chúc phúc cho tớ như Thế Sơn là được rồi.