Chương 22: Thanh Mai Trúc Mã Lạnh Lùng Với Tôi
- Tên ngốc Việt Thành không nói gì với cậu sao?
Xuyến Chi chán nản nhìn về phía sân bóng, nơi Việt Thành và Thế Sơn đang đá bóng. Cô thở dài rồi nói:
- Hình như cậu ấy nghĩ tớ đi chơi cả đêm với Thế Minh.
Tuệ An thắc mắc hỏi lại:
- Sao cậu không giải thích? Lỡ cậu ấy vì thế mà không dám tiến đến với cậu thì sao?
- Không phải cậu ấy với Diệu Mai là một cặp rồi sao? Tớ không muốn làm kẻ thứ ba đâu!
Nếu như Việt Thành thực sự thích cô thì tại sao cứ mãi chần chừ không thổ lộ? Cô cũng đã bật hết đèn xanh đỏ tím vàng rồi, nếu như vậy mà hắn còn không lên tiếng thì chẳng phải sự tình đã rõ rồi sao?
Lát sau, khi mấy người kia đá bóng xong, Thế Minh mới chạy đến chỗ Tuệ An và Xuyến Chi đang ngồi. Hắn ta vẫn mặt dày nói với Xuyến Chi:
- Cậu đến đây xem tớ đá bóng sao?
Xuyến Chi cười khinh bỉ:
- Cậu nghĩ đi đâu thế? Không phải tối qua tớ đã nói rõ ràng rồi à?
Hôm qua khi Xuyến Chi kéo Thế Minh ra ngoài, cô đã chấm dứt với hắn ta rồi. Cô không muốn tiếp tục vướng vào đống rắc rối không nên có này nữa! Ngày ngày đến lớp thì bị bạn bè bàn tán sau lưng, khoảng cách giữa cô và Việt Thành đã quá xa cách rồi. Cô không muốn chỉ vì việc này mà ngay cả việc làm bạn với Việt Thành cũng không còn nữa!
- Tớ vẫn chưa đồng ý chia tay mà? Cậu nói xem...
Thế Minh đang nói thì bị giọng nói của Thế Sơn từ đằng xa lấn át:
- Tuệ An, Xuyến Chi. Không phải nói rằng đợi bọn tớ đá bóng xong thì sẽ đi chơi sao?
Thấy Việt Thành đang tiến đến, Thế Minh mới ghé sát vào tai Xuyến Chi nói mấy câu:
- Này, hay là để tớ nói với cậu ta... rằng cậu vì ghen tuông với bạn gái cậu ta nên mới đồng ý làm bạn gái của tớ nhé?
- Thế Minh, cậu...
Xuyến Chi tức giận nhìn lên, cô không ngờ hắn ta lại có thể hèn hạ như thế!
Lúc này Việt Thành đã đi đến trước mặt Xuyến Chi, vì thấy hai người ghé sát mặt vào nhau nên hắn còn tưởng cô đang hôn Thế Minh. Bàn tay hắn nắm chặt lại, để lộ cả gân xanh chằng chịt khắp bàn tay.
Việt Thành lạnh lùng hỏi:
- Còn không đi?
Xuyến Chi thấy biểu cảm xa cách của hắn, trong lòng lại nhói lên từng đợt. Cô quay sang nói với Tuệ An:
- Ba người đi trước đi, tớ có việc rồi.
Việt Thành đi qua cô, hắn không hề nhìn cô lấy một giây. Cứ vậy mà lạnh lùng đi thẳng. Xuyến Chi đứng lại phía sau, không nói không rằng ngồi xuống ghế đá, cố gắng ngăn nước mắt đừng rơi. Cô không được yếu đuối, không được phép yếu đuối!
Thế Minh nhìn thấy biểu cảm của Việt Thành, không khỏi vui mừng ra mặt:
- Bạn thân của cậu cũng tuyệt tình thật đấy, có bạn gái là quên ngay bạn thân.
- Nhìn bọn tớ như thế... cậu vui lắm sao?
- Dù sao bạn thân của cậu cũng đi theo người ta rồi. Sao nào, cậu có muốn thử chút cảm giác làm bạn gái thật sự của tớ sẽ như thế nào không?
- Thế Minh, cậu đừng có mơ nữa. Cậu nghĩ cậu có bao nhiêu bạn gái mà tớ không biết hay sao? Với lại, đừng bao giờ tỏ ra thân mật với tớ khi có mặt Việt Thành nữa.
Thế Minh im lặng không đáp, dù sao hắn ta vẫn cảm thấy trò chơi chưa đủ hấp dẫn, nếu có thể khiến hai người đó không nhìn mặt nhau nữa thì hắn lại càng thích!
Ai bảo năm đó Việt Thành cướp đi giải nhất của đội bóng hắn chứ?
Hắn vẫn nhớ đến nụ cười của Nguyễn Việt Thành khi đá vào khung thành, nụ cười chiến thắng đó. Sau này nhất định hắn sẽ giành lại, từng chút, từng chút một... cho kẻ đã giành mất ngôi vị của hắn biết rằng thế nào mới là thất bại!