Chương 23: Thanh Mai Trúc Mã Vẫn Chẳng Hề Thay Đổi
Vài ngày sau là tết Dương Lịch, vì thế nên cả lớp đều nháo nhào chuẩn bị váy áo xinh đẹp để đi cắm trại đông cùng nhau. Năm ngoái lớp bọn họ tổ chức đi cắm trại trên núi, nhưng năm nay thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, cho nên cả lớp đều nhất trí tổ chức ở biển. Vì để mọi người có một chuyến đi ý nghĩa, cô giáo chủ nhiệm quyết định thuê xe buýt để chở cả lớp đi.
Cả lớp chỉ có Tuệ An không mấy để tâm đến trại đông năm nay, mà thực ra năm nào cô cũng không thích những đợt đi cùng lớp như thế này. Cô thích đi riêng cùng Thế Sơn, Việt Thành và Xuyến Chi hơn. Đi cùng lớp, hầu như tất cả con gái trong lớp đều mặc váy, riêng cô thì khác. Tuệ An vốn là người không thích mặc váy, không thích những thứ dễ thương mà Xuyến Chi và những bạn nữ đều thích. Cô thích cuộc sống chỉ có bốn người hơn cả, không quá ồn ào, lại rất hạnh phúc!
Xuyến Chi biết được điều đó nên mới chạy lại ngồi kế bên Tuệ An an ủi:
- Không sao đâu. Hay là... ngày mai tớ đi cùng cậu mua ít đồ nhé!
Tuệ An chán nản đáp:
- Ừ, tớ đi cùng cậu thôi.
Ngày mai, Xuyến Chi và Tuệ An đi cùng nhau đi mua đồ, hai người lượn lờ khắp trung tâm thương mại hết nửa ngày, đồ áo cũng mua cả đống rồi! Bấy giờ Tuệ An mới lấy điện thoại gọi cho ai đó, xong rồi rủ Xuyến Chi vào cửa hàng mua giày.
- Cái này hợp với cậu nè!
- Thôi, tớ không đi giày cao gót đâu.
Xuyến Chi đưa cho Tuệ An một đôi giày rồi vui vẻ nói tiếp:
- Tớ với cậu mua giày đôi đi, có được không?
- Hai cậu muốn mua giày đôi cơ đấy? Sao không rủ bọn tớ mua chung?
Thế Sơn đi từ bên ngoài vào cửa hàng, còn không quên trêu chọc hai người. Cậu đang đi chơi thì nhận được cuộc gọi từ Tuệ An, liền kéo Việt Thành đến đây. Dù sao Tuệ An nói cũng có lý, bọn họ là bạn thân, dù có chuyện gì cũng không nên vì chuyện ai có người yêu mà trở nên như bây giờ!
Tuệ An cũng không vừa, lập tức trả lời:
- Không ngờ cậu lại có sở thích đặc biệt với giày cao gót đấy, Thế Sơn!
Lúc này Xuyến Chi ngước mắt nhìn lên thì đụng phải ánh mắt của Việt Thành cũng đang nhìn mình, nhưng rất nhanh sau đó cô liền nhìn đi chỗ khác. Dù sao cũng không còn gì nữa, thật sự không biết mở miệng nói với hắn câu gì.
Hai người đều im lặng, làm không khí cũng trở nên thật khó chịu. Thế Sơn không nhịn được liền nói:
- Này, hai cậu muốn cạch mặt nhau luôn hay sao? Dù sao thì Xuyến Chi và Thế Minh cũng chia tay rồi, Việt Thành, cậu không cần lo cho cậu ấy nữa đâu.
Xuyến Chi cười gượng:
- Bọn tớ vẫn bình thường mà. Việt Thành, cậu nói có đúng không?
Việt Thành nhìn cô, thấy khóe mắt của cô đã đỏ ửng từ bao giờ, hắn chỉ biết im lặng gật đầu. Hắn muốn ôm cô, giây phút này chỉ muốn ôm cô vào lòng. Chỉ đáng tiếc hắn lại chẳng làm gì, chính hắn không hề biết, rằng Xuyến Chi đã chờ đợi hắn quá lâu rồi!
Việt Thành thấy Xuyến Chi cầm một đống đồ trên tay, hắn cũng không đành lòng nhìn cô vất vả, liền nói:
- Đưa đây tớ cầm cho.
- Không cần đâu, tớ có thể tự...
Xuyến Chi chưa nói xong thì Việt Thành đã giành lấy đống đồ từ trong tay cô. Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ đi cạnh cô như trước đây. Đúng là nhìn qua thì hai người họ vẫn giống như trước đây, chỉ là bọn họ đã chẳng thể thoải mái giống như trước nữa rồi!