Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 24: Thanh Mai Trúc Mã Ngồi Kế Bên Tôi

Đến ngày đi cắm trại, mới năm giờ sáng cô giáo đã có mặt trước cổng trường để tiến hành điểm danh. Mọi người ai nấy đều than ngắn, ngáp dài, bình thường bọn họ đâu có dậy sớm như hôm nay đâu!

Sau khi đủ học sinh, cô giáo mới dặn dò:

- Vì một xe không đủ nên cô đã thuê hai xe buýt rồi nhé. Các em chịu khó ngồi đúng số thứ tự mà cô gửi trong nhóm chat để đỡ lộn xộn nha.

Danh sách chỗ ngồi được chia theo bảng xếp hạng thành tích của kỳ một, cho nên Việt Thành với thành tích đứng đầu sẽ ngồi ở xe buýt thứ nhất cùng Thế Sơn và Tuệ An. Trong nhóm bốn người thì chỉ có Xuyến Chi ở xe thứ hai cùng với những học sinh có số điểm thấp hơn khác.

Lúc này Tuệ An cứ nắm chặt lấy tay Xuyến Chi, lo lắng nói:

- Đi đường cũng mất mấy tiếng rồi, xa cậu thì chán chết đi được!

- Không sao, cậu còn có hai người kia nữa mà.

Cô giáo đi cùng với những học sinh giỏi nhất lớp, trước khi lên xe còn gọi lớn:

- Các em nhanh chân lên xe đi nhé! Sắp trễ giờ rồi!

Bấy giờ Xuyến Chi mới nói:

- Thôi, cậu lên xe đi.

- Để cậu ngồi chung xe với tên đó... tớ không yên tâm.

- Không sao đâu, những gì cần nói thì tớ đã nói hết cả rồi. Thôi nào, lên xe nhanh lên, cô đang chờ kìa!

Đợi Tuệ An lên xe thì Xuyến Chi mới gấp gáp leo lên xe buýt, khi đến được xe thì mọi người đều đã lên đủ cả rồi, duy chỉ có cô chậm chạp nhất.

Cậu bạn trong lớp nhắc nhở cô:

- Chi ơi, nhanh lên cho bác tài còn lái xe kìa!

- Đây rồi, đây rồi!

Lúc cô đang đứng ở đầu xe lục tìm điện thoại để xem lại chỗ ngồi ở ghế nào thì bị một cách tay kéo xuống.

Xuyến Chi theo phản xạ mà hét lên:

- Này, làm gì thế?

- Chỗ của cậu ở đây.

Cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Việt... Việt Thành? Sao cậu đi xe này?

- Bên đó hơi nhiều đồ nên cô bảo tớ qua đây.

- Vậy... vậy à?

Xuyến Chi ngồi cạnh Việt Thành, thi thoảng cô lại đưa mắt nhìn về phía hắn. Nhưng nhìn nhiều lần thì sẽ có lần bốn mắt chạm nhau thôi!

Cô mới ngại ngùng viện cớ:

- À, tớ... tớ muốn ngồi gần cửa sổ ấy mà!

Thấy biểu cảm luống cuống của cô, Việt Thành mới bất lực nhường chỗ cho cô. Nhưng có lẽ vì đường đi dài, cho nên xe mới đi được nửa đường thì Xuyến Chi đã ngủ gục bên cửa kính từ bao giờ. Việt Thành thấy đầu cô cứ đập vào kính, lại không nỡ làm cô đau nên mới lấy tay đặt đầu cô bên vai hắn.

Tiếng thở đều của cô khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ đã lâu rồi hai người mới tiếp xúc gần đến thế!

Việt Thành giữ một tư thế suốt quãng đường còn lại, cho dù vai đã mỏi hay tay đã tê cứng cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ đối với hắn, sự tồn tại của Xuyến Chi đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của hắn rồi!

Đến khi Xuyến Chi giật mình tỉnh giấc thì Việt Thành cùng những người khác đã ngủ từ bao giờ. Cô nhìn lên khuôn mặt hắn, một tay đưa lên muốn chạm vào.

Chợt có tiếng tin nhắn gửi đến làm cô giật mình rút tay lại, cô đưa mắt nhìn xuống điện thoại trong tay hắn thì thấy ngay cái tên quen thuộc.

- Thì ra đối với cậu... tớ không còn là ưu tiên nữa rồi!

Cô lẩm bẩm một mình, sau đó tựa đầu bên cửa sổ. Tầm mắt của cô hướng về phía biển cả rộng lớn cùng với những hàng cây dừa ngả bóng đang ở rất gần. Trong tích tắc nào đó, tâm hồn bỗng trở nên thật nhẹ nhõm, hệt như những đám mây nằm hờ hững trên cao kia!