Phố Truyện
Cỡ chữ18px
Giãn dòng

Chương 25: Thanh Mai Trúc Mã Cưỡng Hôn Tôi?

Trong bữa tiệc tổ chức vào buổi chiều trên bờ cát, ai nấy đều chạy ra biển chụp những bức hình xinh đẹp. Đến cả Thế Sơn cũng bỏ mặc Tuệ An để đi tán gái cùng mấy thằng con trai trong lớp. Hôm nay là lần đầu tiên Tuệ An mặc váy, một bộ váy màu xanh giống màu của biển. Có lẽ vì vậy nên Tuệ An mới bị biển lu mờ, cho nên mới nhạt hòa đến thế.

Xuyến Chi đi bên cạnh cũng không khá hơn là bao, thành ra hai người cứ đi mãi, cuối cùng về đến trại cũng đã hơn sáu giờ. Buổi tiệc dưới ánh đèn đã được bắt đầu từ lâu, xung quanh ồn ào với tiếng nói chuyện lẫn tiếng nhạc xập xình vang trời.

Thế Sơn tức giận quát:

- Hai người chạy đi đâu lâu thế, có biết tớ với Việt Thành đi tìm mãi không hả? Tối rồi còn không mang điện thoại theo là sao?

Thấy Tuệ An không nói gì, Xuyến Chi mới vội trả lời:

- Bọn tớ đi dạo quanh bờ biển thôi, không có gì đâu.

Thế Sơn vẫn chưa hết tức giận, mở miệng ra đều giống như ăn tươi nuốt sống hai người:

- Trời tối nguy hiểm lắm, đã vậy hai người còn mặc váy ngắn như thế này, bộ muốn dâng mỡ cho mèo à?

Bấy giờ Tuệ An mới tức giận đáp:

- Mỡ với thịt cái gì? Mặc váy ngắn chứ có phải cởi chuồng đâu mà phải cáu gắt!

- Đúng là con gái các cậu... không biết nói lý lẽ!

Nói xong thì Tuệ An kéo Xuyến Chi vào phía bên trong để tìm chút gì bỏ vào bụng. Cô vừa đói vừa tức:

- Đã mệt rồi còn phải cãi nhau với cậu ta nữa chứ!

Khi hai người đi tìm đồ ăn thì bắt gặp Thế Minh đang đi đến, trên tay còn cầm một đĩa thức ăn. Hắn ta vui vẻ đưa cho Xuyến Chi:

- Tớ mang cho cậu ít đồ ăn này.

- Tớ không cần, cậu thích thì tự ăn đi.

Xuyến Chi né tránh hắn ta, cô không muốn dính líu đến con người này nữa.

- Không sao, nếu như cậu không ăn thì có thể uống chút rượu nhẹ. Yên tâm, rượu này là do Huy Đức lén mang theo cho cả lớp đấy!

Càng nghe thì cô càng thấy ghét Thế Minh, cô định đẩy hắn ra để đi nơi khác thì bị hắn ta kéo lại. Giây sau, hắn chủ động đưa mặt hắn lại gần cô, dường như đang muốn hôn cô!

Xuyến Chi thấy thế thì lập tức quay mặt đi, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ta hôn vào bên má. Thấy cảnh kia, Việt Thành vứt ly rượu trên tay rồi tức giận đi đến, hắn nắm lấy cổ áo Thế Minh rồi hét lên:

- Sao cậu dám động vào Xuyến Chi hả?

Xuyến Chi vẫn chưa kịp phản ứng thì Việt Thành đã lao vào đánh nhau với Thế Minh. Cô chỉ biết đứng giữa khuyên can:

- Việt Thành, cậu dừng lại đi! Tớ nói tớ không sao rồi mà!

Ánh mắt Việt Thành di chuyển về phía cô, trong tích tắc đôi mắt đó lại trở nên vô cùng dịu dàng. Hắn thuần thục kéo cô vào lòng, bàn tay siết chặt lấy eo của cô. Mặc cho cô vùng vẫy muốn đẩy hắn ra, hắn đều không để tâm tới.

- Xuyến Chi, đừng ở bên cậu ta nữa, có được không?

- Tớ... Việt Thành, không phải cậu có Diệu Mai rồi sao? Hai người... hai người...

Thấy Xuyến Chi vừa khóc vừa nói không nên lời, hắn liền nhắm mắt lại, dịu dàng đặt môi lên đôi môi căng mọng của cô. Đây không phải là lần đầu hắn hôn cô, nhưng với Xuyến Chi thì đây lại là lần đầu tiên.

Giây phút này, trong đầu Xuyến Chi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, Việt Thành chầm chậm hôn cô, dường như hắn có dừng lại một vài giây, thực chất là để xem cô có muốn tránh hay không. Nhưng cô lại bị giọng nói ấm áp của hắn làm tan chảy rồi, làm gì suy nghĩ đến chuyện có nên trốn tránh hay không nữa!

Cứ như thế, hai người hôn nhau trong bữa tiệc của lớp, không những thế cảnh tượng ngại ngùng này còn bị không ít người quay lại. Đương nhiên không thể thiếu trưởng thuyền Tuệ An được!

Vài phút sau Việt Thành mới chịu rời khỏi môi cô, giọng hắn trầm ấm:

- Cho dù là trước kia, bây giờ hay sau này thì cũng chỉ có anh và em.