Chương 11: Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Bị Người Ta Ghen
Ngày hôm sau, khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc ai nấy đều về lại chỗ ngồi để chuẩn bị một ngày học mới. Chừng ba, bốn phút sau thì cánh cửa bình thường vẫn đóng kín lại chợt mở ra. Theo đó, một chàng trai mặc áo sơ mi màu tro bước vào, đầu tóc được chải chuốt vô cùng kỹ lưỡng, vẻ ngoài hấp dẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Mới bước vào lớp, hắn ta không ngần ngại mở lời:
- Chào mọi người, có thể mọi người đã biết rồi, nhưng dù sao tớ cũng cần giới thiệu một chút. Tớ là Nguyễn Thế Minh, là học sinh mới chuyển đến lớp này từ hôm qua.
Tiếng xì xào to nhỏ mỗi ngày một nhiều hơn, có người vui vẻ ra mặt, cũng có không ít kẻ tỏ ý xem thường.
- Nhìn kìa, cậu ta là học sinh mới mà trông kiêu kỳ quá cơ đấy!
Thế Sơn nghe vậy liền bật cười rồi đáp:
- Thôi nào, người ta cũng có tí nhan sắc, cậu cũng phải để cho người ta ngạo nghễ chứ.
Từ đầu đến cuối Tuệ An đều nhìn chằm chằm vào bạn học sinh mới đến, cô quay sang Thế Sơn rồi nói:
- Nhìn đi nhìn lại, tớ thấy hai người cũng có chút giống nhau đấy!
Thế Sơn hơi ngạc nhiên, hắn không nhịn được mà cười phá lên rồi phản bác:
- Cái gì cơ? Gương mặt này của tớ là có một không hai đó nhé!
- Nhìn mặt hai người là thấy ngay hai từ rồi...
Thế Sơn chau mày hỏi lại:
- Hai từ gì cơ?
- Trai đểu đó!
Xuyến Chi nói xong thì Tuệ An quay xuống rồi hai người cùng đập tay nhau. Nhất là khi thấy vẻ mặt bất lực của Thế Sơn lại càng làm hai người cười to hơn.
Thấy Xuyến Chi với Tuệ An cười cợt, Thế Sơn mới quay qua thanh minh với Việt Thành:
- Này, cậu cũng nói gì đi chứ?
Việt Thành thản nhiên đáp:
- Sự thật nó rõ ràng như thế rồi còn bắt tớ nói gì nữa?
Đến khi tiếng chuông vang lên, giáo viên cũng thu dọn sách vở rồi ra khỏi lớp, bấy giờ Xuyến Chi mới quay qua nói với Việt Thành:
- Này, hôm nay cậu không cần qua giảng bài cho tớ đâu nhé! Tối nay tớ có hẹn cùng câu lạc bộ mất rồi!
- Câu lạc bộ của các cậu ngoài tụ tập ăn chơi ra thì còn làm được việc gì thế?
Cô bĩu môi đáp:
- Không có đâu nhé! Vì năm học mới đến rồi nên bên tớ đang tích cực quảng bá để thu hút thành viên thôi! Đâu ai chán như cậu, suốt ngày ôm đống sách!
Học sinh mới đến ngồi ở phía sau, trên môi nở sẵn một nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ trong thời khắc này, hắn ta đã biết được việc cần làm rồi!
Vào giờ thể dục, Tuệ An đang chạy thì bị trật chân, cô ngã soài dưới đất, miệng không ngừng kêu đau:
- Á! Đau quá!
Việt Thành đang ở gần đó thì nhanh chân chạy lại, bên này Thế Sơn và Xuyến chi cũng chạy vội qua xem.
Đến nơi, Thế Sơn liền hỏi Tuệ An:
- Sao rồi? Cậu có làm sao không? Đi đứng kiểu gì thế?
Tuệ An nhìn xuống bàn chân đang sưng đỏ lên, tức giận đáp:
- Giờ này còn đứng đó trách tớ được à? Có tâm quá đấy nhỉ?
Nói xong, Tuệ An mới nhìn qua Việt Thành rồi nói:
- Việt Thành, cậu đỡ tớ vào phòng y tế với...
Việt Thành còn chưa kịp chạm vào người Tuệ An thì Thế Sơn đã đẩy hắn sang một bên rồi cẩn thận cõng Tuệ An lên.
Bấy giờ, Tuệ An mới tức giận đáp:
- Này! Tớ đâu có nhờ cậu? Mau thả tớ xuống!
Còn Thế Sơn không nói không rằng, chỉ lặng lẽ cúi đầu đi thẳng đến phòng y tế. Trong lòng hắn chỉ quan tâm đến vết sưng trên chân của cô bạn hắn, cũng chẳng mảy may để tâm đến tiếng bàn luận phía sau của mọi người!
Chừng vài phút sau, Tuệ An mới im lặng nhìn xuống chân mình, rồi lại đảo mắt qua tấm lưng lớn của Thế Sơn, bỗng trong lòng ấm áp hơn hẳn!