Chương 10: Thanh Mai Trúc Mã Nói Với Tôi Rằng Chúng Tôi Không Có Kết Quả
Sau khi học xong môn học cuối cùng, Tuệ An mới lén lút kéo Xuyến Chi ra một góc. Cô nhìn quanh một lượt rồi tò mò hỏi:
- Này, cậu có thấy cô bạn đi cùng Việt Thành hôm bữa ở trường mình chưa?
Xuyến Chi khó hiểu hỏi lại:
- Ý cậu là cô bạn tên Diệu Mai đấy hả?
Tuệ An đáp:
- Tớ làm gì nhớ tên cậu ta! Đại loại là cô bạn mà chúng ta gặp hôm ở biển đó!
Cô lắc đầu, từ ngày gặp Diệu Mai ở trước nhà Việt Thành cho đến nay thì cô không còn gặp cô ta nữa! Mà nếu có gặp lại cũng sẽ giả vờ như không quen biết, dù sao cô cũng chẳng có cảm tình với cô ta!
- Tớ không gặp, sao thế?
Tuệ An lắc đầu, cô thở dài một hơi rồi đáp:
- Hôm qua tớ vừa thấy cậu ta đi vào lớp 11A5 đó. Chắc mới chuyển đến lớp đó thật rồi!
Chưa kịp đợi Xuyến Chi trở lời, Việt Thành đã đi tới rồi cất tiếng:
- Có chuyện gì chau mày dữ thế?
Chợt Tuệ An cười vang rồi đáp:
- Không... không có chuyện gì đâu!
Khi Tuệ An nhìn quanh, cô mới phát hiện ra Thế Sơn đã chạy đi đâu từ bao giờ rồi, cô mới tức giận hỏi:
- Mà này, cậu có thấy Thế Sơn đâu không?
- Hình như chuông vừa reo là Thế Sơn xách cặp ra khỏi lớp rồi.
Việt Thành vừa dứt lời thì Tuệ An đã vội đi về phía cửa lớp. Bấy giờ chỉ còn lại hai người đang gượng gạo nhìn nhau.
Hắn chợt hỏi:
- Nghe nói cậu bạn tỏ tình với cậu hôm trước vẫn còn đeo bám cậu hả?
Xuyến Chi vội vàng giải thích:
- Cũng không hẳn là đeo bám gì đâu! Cậu ấy có hơi nhiệt tình một chút, dù sao cũng là người trong câu lạc bộ, tớ cũng không muốn khiến mọi người khó xử...
Cô lén nhìn lên thấy hắn hơi chau mày, liền nói tiếp:
- Tối cậu có sang chỉ bài giúp tớ không?
Việt Thành xách cặp đi trước, hắn không trả lời, nhưng nhìn biểu cảm hớn hở của Xuyến Chi thì nhất định hắn sẽ đến!
Đến tối, khi những ngôi sao cuối tháng 9 đã bắt đầu vẽ mình lên bức tranh màu đen một vẻ đẹp lộng lẫy thì phía dưới có một cặp nam nữ đang cúi đầu vào nhau. Bọn họ cùng nhau học bài, cùng nhau nghĩ về đối phương!
Chỉ là cả hai không ai mở lời, cho nên nhiều năm ở bên nhau như thế vẫn không thể cho nhau một danh phận đúng nghĩa.
Việt Thành là người khó gần, bình thường hắn cũng không thích nói chuyện với người khác. Còn nhớ lúc hắn và Xuyến Chi học mẫu giáo, cô giáo thường khuyên mẹ hắn để ý đến hắn một chút, còn khuyên bảo nên đưa hắn ra ngoài chơi với bạn bè. Ấy vậy mà suốt mấy năm trời học mẫu giáo cho đến tiểu học, bên cạnh hắn chỉ có mỗi mình Xuyến Chi, phải đến tận năm lớp 7 mới quen thêm hai người bạn mới là Tuệ An và Thế Sơn!
Còn Xuyến Chi lại khác hẳn, cô năng động hơn, cũng không ngại tham gia các câu lạc bộ trong trường để kết bạn. Chỉ có điều tính cách của Xuyến Chi có phần hơi trẻ con nên thường xuyên giận dỗi Việt Thành. Tuy nói hai người không ai thổ lộ tình cảm, nhưng rõ ràng tình trong như đã, mặt ngoài còn e!
Trong lúc Việt Thành chăm chú giảng bài, Xuyến Chi suy nghĩ lung tung rồi hỏi:
- Này, Việt Thành. Nghe nói Thế Sơn lại có bạn gái mới rồi hả?
Việt Thành không đáp mà chỉ gật đầu, tỏ ý khẳng định.
Cô lại tò mò nói tiếp:
- Cậu làm bạn với Thế Sơn bao năm nay mà không học được gì hết! Cứ suốt ngày ở trong nhà như cậu thì bao giờ mới có bạn gái hả?
Hắn cười, nụ cười mang chút bất lực. Giây sau liền nói với cô:
- Như cậu ấy thì không phải kết cục đều chia tay hay sao? Nếu biết trước kết quả sẽ không đi cùng nhau thì bắt đầu để làm gì?
Không hiểu sao khi cô nghe những lời này của Việt Thành, cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Có phải lời này của Việt Thành đang ám chỉ kết cục của cô và hắn sẽ như vậy hay không?
Có phải hắn muốn nói rằng đoạn tình mà cô đang muốn tiến tới đều là thứ viễn vông? Vốn dĩ giữa hai người không hề có cái gọi là kết quả?