Chương 6: Lại gặp nhau!
Còn về phía Ninh Hạ, thật ra câu trả lời trước đấy của cô là giả dối. Dẫu cả hai chưa chính thức trở thành người yêu của nhau song Ninh Hạ cũng có chút thiện cảm với anh ấy. Cô vẫn luôn rất tò mò là tại sao anh được làm bác sĩ mổ chính cho ca phẫu thuật của bạn mình, cũng thắc mắc là một người giỏi như vậy có thể có thời gian trò chuyện cùng mình ư. Trò chuyện với Vũ Phong khá vui dù anh rất hay trêu cô nhưng lại khiến Ninh Hạ trở nên vô cùng thoải mái sau những giây phút căng thẳng như ngồi trên đống lửa khi đang làm nhiệm vụ. Chính vì vậy nên hai người đã sớm có phương thức liên lạc của nhau dù chỉ qua đôi lần gặp gỡ. Trong khi đó, Vũ Phong ở nơi khác lại cảm thấy cô ấy rất đặc biệt và anh muốn thân thiết với Ninh Hạ hơn. Từ lần đầu tiên gặp cô ấy, anh đã khá thích thú với dáng vẻ dễ thương đó. Cũng chính vì vậy nên Vũ Phong dù khá bận rộn vì anh dù sao cũng là Phó Khoa Ngoại Thần Kinh và Trưởng Khoa thì hiện tại đang đi vắng nên mọi công việc quan trọng đều do anh phụ trách. Song vị bác sĩ trẻ tuổi này vẫn sắp xếp được thời gian để ngỡ như vô tình mà gặp được Ninh Hạ và trông thấy dáng vẻ giận dỗi của cô. "Dễ thương quá đi!” ‐ Vũ Phong thầm nghĩ. Nhưng anh lại chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi người ta có lẽ vì tình cảm chưa đủ mãnh liệt. Tuy vậy, thời gian vẫn lặng lẽ trôi nhanh, thấm thoát đã tới ngày Ninh Hạ và Ái Tuệ được nghỉ ngơi sau bao tháng ngày cống hiến hết mình cho "tư bản”. Như thường lệ thì hai người sẽ đặt vé đi du lịch ở đâu đó, song lần này, Ái Tuệ chỉ muốn ở nhà nên Ninh Hạ cũng thuận theo. "Tớ tự hỏi tại sao cậu lại muốn ở nhà cơ chứ? Chán lắm đó!” - Ninh Hạ hỏi. "Tại… tớ mới bị thương xong, hơn nữa mấy ngày các địa điểm du lịch sẽ rất đông vì mọi người đều được nghỉ lễ á! Mà tui và bà thì không thích chỗ náo nhiệt nên từ từ hãng đi!” - Ái Tuệ chậm rãi trả lời. Nghe thấy thế, Ninh Hạ cũng chẳng còn gì để nói nữa, đành gật gù đồng ý với cô bạn của mình. Mấy hôm đầu của kì nghỉ trải qua rất êm đềm nhưng không kém phần sôi động, vui tươi. Tuy nhiên, hôm nay Ái Tuệ lại nhận được một nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Dù biết là cô đang trong kỳ nghỉ thế nhưng bên phía FBI cũng không thể không giao cho cô được vì nó sẽ ảnh hưởng đến vô số người dân và quan trọng là khó giải quyết nên chẳng có ai đảm nhiệm được ngoài bà hoàng trong giới hacker, Yvette (tên của Ái Tuệ trong giới này). Vừa xong cuộc điện thoại ấy, Ninh Hạ dường như trở nên thiếu sức sống. Cô sợ cái cảm giác cô đơn một mình lắm vì từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã bỏ rơi cô. "Đừng căng thẳng Ninh Hạ à, tui chỉ đi một lát là về thôi à! Chậm lắm thì một ngày, nếu thấy chán thì hãy vào bệnh viện trên tỉnh thăm bố mẹ tui nhé! Tạm biệt!” - Ái Tuệ đang phải vội đi ngay nhưng vẫn cố nán lại trấn an cô bạn thân của mình. Nghe vậy, Ninh Hạ cũng chỉ biết ậm ừ cho bạn mình yên tâm đi làm nhiệm vụ. Sau khi mang theo những đồ dùng cần thiết, Ái Tuệ vội vã lái xe tới phía Tây của thủ đô nước mình. Đến được trụ sở ở đó, cô nhanh chóng kết nối máy tính và bắt đầu truy tìm ra vị trí của đối phương. Sau gần một tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, cuối cùng, Yvette cũng đã tra ra vị trí của kẻ đó. Cô chuẩn bị kĩ lưỡng nhiều hàng rào bảo vệ để tránh kẻ địch phát hiện cũng như gây mất kết nối và giao việc giám sát lại cho một vị hacker trình độ cũng không thua mình là bao - Lee. Sau đó cũng nhanh chóng đi sang tận bờ biển nước Nga. Trong quá trình đi lại, vì không thể để cho đối phương phát giác ra bất kì điều gì nên Ái Tuệ đã cải trang thành người dân bản địa và đang trên đường lái xe về nước sau chuyến du lịch vài ngày. Ở khoảng thời gian đó, cô vô tình trông thấy có cuộc ấu đả và tranh chấp vật dụng. Vì theo thói quen nên Yvette đã rời khỏi xe, đỡ cho người đàn ông nào đó quen quen một đòn và dẫn anh ta đến chỗ đám vật dụng kia. Sau đó bản thân cũng vội vàng rời đi, nhanh tới mức như một cơn gió lướt qua. Và cô lại tiếp tục cuộc hành trình đến bờ biển nước Nga của mình. Trong khi đó, ở chỗ vừa rồi, Dung Hàn cùng tất cả mọi người đã lấy được hết vật dụng của mình và bỏ trốn kịp thời. Dẫu biết kho đó thuộc quyền sở hữu của một kẻ khá quyền lực song bọn côn đồ ấy vẫn hiên ngang cướp đoạt trắng trợn như vậy. Dù cố gắng hết sức nhưng băng đảng ấy quá đông và người nào cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh nên bên Dung Hàn bị thất thế. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Ái Tuệ đã “cứu” họ một màn thua trông thấy. Cũng chính vì vậy nên trong lòng Dung Hàn đã quyết định phải tìm ra người con gái ấy để trả ơn.