Chương 7: Tội phạm đã bị bắt!
Trong khi đó, trên chiếc Haval Jolion bản Ultra, Ái Tuệ vẫn đang lái xe băng qua nhiều đất nước. Và thi thoảng, cô sẽ dừng chân lại ở một số nước tại trụ sớ của FBI và nghỉ ngơi cũng như bàn thêm chiến thuật bắt địch. Sở dĩ Yvette chọn lái chiếc Haval Jolion thay vì đi máy bay bởi vì dạo gần đây, ở Nga có một số vấn đề chính trị nên việc này trở nên không phổ biến. Hơn nữa, lái xe một đoạn đường dài như vậy cũng giúp cho cô tiện liên lạc và bàn bạc với mọi người ở các trụ sở hơn. Trải qua vài ngày gắn bó "thân thiết” với chiếc xe và cũng đã bàn bạc, đưa ra đối sách thật kỹ lưỡng, Ái Tuệ đã đến được vùng ngoại ô của thành phố Magadan. Lần theo địa chỉ, cô cuối cùng cũng đã đến được trụ sở ngầm của FBI tại vùng ngoại ô này. Mặc dù đã vô tình gặp kẻ địch mấy lần thế nhưng dường như bọn chúng không nhận ra điều gì bất thường ở Ái Tuệ cả, vì cô cải trang quá giống và trọng điểm ở đây là biết nói tiếng Nga rất chuẩn. Chính vì vậy, không một chút nghi ngờ, bọn chúng vẫn chưa di chuyển đi đâu cả ngoài việc thi thoảng cho người ra khỏi căn cứ âm thầm đi quanh cả thành phố để coi bên FBI có động tĩnh gì không. Cho nên, bên phía mình, Ái Tuệ và mọi người cùng nhau lựa chọn phương án đánh úp đối phương. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì cần phải thông thạo địa hình ở đây. Chính vì vậy, cô ấy tới trụ sở ngầm đó với hy vọng nhờ có họ kế hoạch sẽ diễn ra đầy thuận lợi. Thật may mắn rằng, Yvette và những người ở đó đều có thể nói chuyện được với nhau. Sau nhiều giờ trao đổi cũng như ăn uống và nghỉ ngơi, bọn họ quyết định ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Sáng sớm hôm sau, trong khi bên phía đối phương đang say giấc nồng thì ở bên này, tất cả mọi người đều đã lái xe xuất phát đến căn cứ ấy. Nơi này thoạt nhìn bên ngoài sẽ tưởng là một nhà kho bị bỏ hoang nhưng thực chất, bên trong được trang bị mọi thứ đầy đủ như một tòa thành vậy - từ thức ăn đến vũ khí,... tất cả đều có đủ. Để tránh có thể bị rơi vào bẫy bí mật nào đó, bọn họ chia thành hai nhóm: tiến vào trong và yểm trợ ở bên ngoài. Hết sức cẩn thận, những người tiến vào bên trong căn cứ ấy một cách chậm rãi, từ tốn và không gây ra bất kỳ tiếng động nào cả. Tuy nhiên, bọn họ cũng không đi hết cả nhóm ở một lối mà chia ra thành nhiều tốp nhỏ hơn nữa tiến vào từ nhiều chỗ khác nhau. Dẫu đã trải qua khá nhiều lần nhưng trong lòng mỗi người vẫn có chút thấp thỏm lo sợ. Thật không may là, ba người tiến vào bằng cửa chính đã bị ra-đa của bọn chúng phát hiện. Thế là ngay lập tức, ba con người ấy đã bị bên phía địch bao vây kín kẽ tới độ không có lối thoát ra. Thật ra, chuyện này cũng nằm trong suy tính của bên phía Ái Tuệ nên rất nhanh chóng sau đó đã có nhiều mũi tên tẩm thuốc mê lao tới đối phương. Chỉ trong tích tắc vỏn vẹn vài phút đồng hồ, bên địch còn chưa kịp tấn công đã "bị hạ gục toàn bộ”. Thành công sớm hơn mong đợi làm cho tất cả mọi người đều hoài nghi, chính vì vậy đã chích thêm mũi thuốc mê liều mạnh cho đám đấy một lần nữa. Quả không nằm ngoài dự đoán, lúc này đây, đối phương mới thực sự lộ diện và bao vây bọn họ ở trong căn cứ. Những con người ấy ban đầu còn bắn hạ một tốp người nhưng sau dần chuyển sau thế bị động. Thấy vậy, tưởng tình thế ngon ăn nên bên đối phương lơ là cảnh giác, không chần chừ thêm nữa, nhóm bên ngoài đã xông vào từ rất nhiều phía để yểm trợ. Kẻ địch không kịp trở tay nên đã vội vã phải đầu hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc ăn, bọn họ vẫn tiêm cho đối phương mỗi người một mũi thuốc mê. Thật ra đám này rất khó đối phó vì hành tung hẫu như lúc nào cũng bí ẩn, hơn nữa, những kế sách của bên ấy cũng khá hay. Chỉ đáng tiếc là đã bị lộ tung tích mất rồi lại còn bị bên này đoán được kế sách nữa nên sau cùng, tất cả đều được đưa đến trụ sở chính của FBI để thẩm vấn. Bên cạnh đó, còn lại một vài người, trong đó có Yvette, đã cùng nhau tranh thủ thu thập thêm chứng cứ bằng tất cả khả năng của chính mình. Và thêm một tuần sau đó, hàng ngàn bằng chứng phạm tội của bọn đó đã được đưa đến trước mặt chúng. Nhận thấy chẳng thể nào chối cãi nữa nên cả đám đã nhanh chóng thú nhận và kể lại chi tiết tất thảy kế hoạch phạm tội của mình. Phiên tòa xét xử nhanh chóng được diễn ra và bọn chúng bị phạt 20 năm tù giam do một phần khoan hồng vì đã thành thật khai báo. Xong xuôi tất thảy mọi chuyện, Ái Tuệ lúc này mới trở về nhưng là về căn hộ khác, vì Ninh Hạ có nhắn tin rằng chỗ hai đứa đang ở có vấn đề về giấy tờ nên tạm thời không ở được. Do là cô còn có một căn hộ ở nước khác nữa nên Ninh Hạ muốn qua đó ở một thời gian cùng bạn mình. Ở một nơi khác, Dung Hàn đang cảm thấy có chút nhung nhớ cô gái đã cứu anh lần đó. "Cô gái ơi, liệu có thể nào cho anh một lần gặp lại người được không?” - Vị phó tổng giám đốc nào đó của tập đoàn Percix thầm than thở trong thời gian đang tìm kiếm người con gái ấy.